Ở
Việt Nam, danh xưng hot girl vốn được dành tặng cho những cô gái trẻ có ngoại
hình xinh xắn và được giới trẻ mến mộ. Trải qua nhiều năm, khi cơ hội dành cho
những bạn trẻ đam mê nghệ thuật ngày càng rộng mở thì lại có thêm quan niệm
rằng hot girl là những cô gái đi giữa ranh giới giữa nghệ thuật và đời thường.
Họ vẫn là những nữ sinh, đồng nghĩa với việc công việc chính là
học tập. Tuy nhiên, qua một bộ phim sitcom, một clip hát cover trên mạng, một bộ ảnh hay cuộc thi nào đó… họ
bỗng nổi tiếng và được giới trẻ gọi là hot girl. Nói cách khác, phần lớn hot
girl đều tham gia hoạt động nghệ thuật như một nghề tay trái chứ chưa phải một
cách chuyên nghiệp.
Khán
giả, những người yêu mến hot girl Việt thì luôn mong muốn nhìn thấy các cô gái
sẽ ngày một trưởng thành và khẳng định mình trên con đường nghệ thuật. Điều đó
vô tình biến thành những áp lực vô hình khi không phải hot girl nào cũng muốn
tham gia làng giải trí một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp, hoặc có ý định
nhưng những điều kiện cần và đủ vẫn chưa tới thời điểm chín muồi. Đó là lý do
vì sao đa số hot girl Việt đều khá lận đận trên con đường trở thành Star, thoát
khỏi cái mác hot girl.
Midu, Hoàng Thùy Linh và Trang Pháp là những cái tên cực kỳ hiếm hoi thoát được khỏi cái mác hot girl.
Hàng
trăm mối bận rộn của hot girl Việt
Bận
việc học, bận việc gia đình, bận kinh doanh hay thậm chí là… bận yêu là những
mối bận rộn khiến hot girl bị chi phối và trở nên không còn mấy mặn mà với con
đường nghệ thuật. Nhiều hot girl khi tên tuổi đang ở giai đoạn “nóng” nhất, khi
đang đứng trước vô vàn cơ hội để tấn công showbiz hào nhoáng và mang trên vai
niềm hy vọng của những người yêu mến thì lại bất ngờ quyết định “theo chồng bỏ
cuộc chơi”. Tất nhiên quyết định này thuộc về cá nhân của hot girl đó cùng gia
đình song nó cũng để lại nhiều nuối tiếc cho mọi người. Nhưng sau cùng thì mọi
người cũng hiểu rằng tất cả nằm ở lựa chọn của mỗi người, sau khi thử sức đóng
phim, đi hát, các hot girl Việt lựa chọn “yên bề gia thất” ắt hẳn là có lý do
riêng của họ.
Mi
Vân, Quỳnh Chi, Diệp Bảo Ngọc, hay Huyền Baby, Linh 3B... đều lập gia
đình khi tên tuổi ở giai đoạn đình đám, đồng nghĩa với việc nói lời chia
tay với nghệ thuật.
Một
số hot girl trẻ tuổi khác thì lại quá bận rộn với việc học. Khi việc đến trường
hàng ngày trở thành nghĩa vụ bắt buộc của người học sinh thì việc nhận lời tham
gia một dự án phim dài hơi chắc chắn là không có trong danh sách những việc có
khả năng đáp ứng. Mới chỉ bớt chút xíu thời gian học để đi đóng phim thôi thì đã
bị phàn nàn rằng “mải kiếm tiền, lười học”. Rõ ràng các hot girl Việt sẽ
chỉ thật sự “toàn tâm toàn ý” cho việc tham gia giới giải trí khi đã hoàn thành
chương trình học.
Trong khi những cái tên trẻ trung và giàu tiềm năng hơn lại đang quá bận học.
Mặt
khác, một số hot girl lại chìm đắm trong các scandal, hết scandal khoe thân đến
scandal tình tứ, rồi ti tỉ thứ scandal khác. Không phủ nhận tên tuổi hot girl
ấy cứ ngày một “nóng dần đều” sau mỗi chuyện lùm xùm nhưng điều ấy vô tình
khiến người ta cứ hễ nhắc tới hot girl là nhớ ngay tới những scandal đời sống
riêng tư thay vì những cống hiến cho công việc. Đó là những lý do để lý giải
cho việc hot girl xuất hiện ngày càng nhiều nhưng để tìm ra một cái tên có thể
phát triển về lâu về dài lại là một bài toán khó.
Andrea và Hồng Quế không chỉ sở hữu gương mặt xinh mà còn có hình thể đẹp, họ hoàn toàn có thể trở thành những kiều nữ showbiz nếu cố gắng. Tuy nhiên, tất cả những gì người ta thấy chỉ là scandal.
Và
hot girl vẫn mãi chỉ là… hot girl
Nếu
những trường hợp kể trên là hot girl do quá vướng bận, hay bản thân không quá
thiết tha với sự nổi tiếng đã đành, nhưng ngay cả những cô gái có quyết tâm và
xác định hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp cũng khó để tìm ra một sự bứt phá.
Cái
dễ dàng nhất để khán giả có thể nhận thấy là họ có cống hiến, tuy nhiên lại
chưa có một sản phẩm nào thực sự đột phá và ghi dấu ấn mạnh mẽ để người ta nhớ
tới họ và một diễn viên, ca sỹ thay vì danh xưng hot girl. Chính vì vậy, không
ít hot girl đã chia sẻ rằng có đôi chút chạnh lòng sau một thời gian dài đóng
nhiều phim, đi hát nhiều nơi mà vẫn cứ bị gọi là “hot girl”. Điều đó chứng tỏ
cô gái ấy đang loay hoay mà vẫn chưa thoát được khỏi cái mác “hot girl” bị đóng
cộp ngay từ khi mới xuất hiện. Nói cách khác, danh xưng “hot girl” mang lại quá
nhiều cơ hội và sự yêu mến nhưng cũng vô tình là rào cản nếu cô ấy muốn tiến xa
hơn.
Ở Sài Gòn - "mảnh đất vàng" để phát triển nghệ thuật song những gương mặt này vẫn có vẻ khá lận đận trong hành trình tìm kiếm dấu ấn riêng.
Đó
là còn chưa nói tới việc để tính về đường dài thì ngoài nhan sắc, chiến lược
phát triển hay các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì tài năng cũng là
một yếu tố cực kỳ quan trọng buộc phải có. Trong khi nhiều người vẫn có quan
niệm ác cảm rằng hot girl Việt là những cô gái “thừa sắc thiếu tài”. Tất nhiên
không phải tất cả, nhưng những “con sâu làm rầu nồi canh” cũng khiến người ta
đặt ra dấu hỏi to lớn.
Tạm
kết
Để
trở thành một ngôi sao thực thụ là hết sức khó, không chỉ là sự cố gắng lớn
lao, mà những người của công chúng còn phải có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng đối
diện với áp lực dư luận và phải đánh đổi quyền riêng tư, tự do cá nhân của
mình. Hot girl là một sự ưu ái của giới trẻ dành cho các cô gái, vậy trong khi
họ cố gắng, nỗ lực để khẳng định mình trên con đường nghệ thuật gian nan thì
khán giả, dư luận, những người yêu mến cũng nên có cái nhìn thoáng hơn và luôn
đặt niềm tin, sự ủng hộ vào họ.