Lại chuyện váy dài, váy ngắn

Mực Tím, Theo 14:01 19/04/2010

Trong tuần qua, câu chuyện 20 nữ sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) do mặc váy ngắn hơn quy định bị phạt đã làm các nữ sinh xôn xao.

Nhiều bạn cho rằng: "Váy ngắn đẹp mà, mặc có sao đâu", fan của váy dài thì nghiêm túc: "Mặc váy dài mới đúng là nữ sinh nha!"...

 
"Phá cách" với váy đồng phục

Váy ngắn... dễ thương

T.T., lớp 12 trường TV (Q.1, TP.HCM) ghen tị: “Nhiều hôm đi vào toilet, thấy mấy cô bé lớp 10 đứng trang điểm, váy đã được cắt ngắn... nhìn rất điệu đà. Đi trong sân trường, váy ngắn bước đi ngúng nguẩy, đám con trai bàn tán xôn xao lắm!”.

“Hội” ủng hộ váy ngắn đưa ra rất nhiều bình luận không tốt về váy dài. T.T, lớp 12A4 trường T (Biên Hòa) cho biết nhiều học sinh trường bạn đã rủ nhau đi cắt váy ngắn lên cho... đẹp. Có bạn đưa ra lí do váy lại dài trùm quá đầu gối nên những bạn có "chiều cao khiêm tốn" mặc vào cảm thấy dáng đi của mình lùng thùng, rất xấu. Bạn khác cho rằng “học trò trường mình toàn phải đi học bằng xe đạp, váy quá dài sẽ rất vướng víu, ngắn trên gối mới dễ di chuyển...”.

Váy dài cũng đẹp

Fan của váy dài bênh vực: "Nữ sinh mặc váy dài nhìn duyên dáng và kín đáo hẳn lên!". Nhiều bạn cho rằng mặc váy dài cũng đẹp vì các bạn đã biết tự đì - dzai phụ kiện kèm đồng phục để tôn dáng vẻ của mình. Hai chị em Nhật Thảo - Minh Thảo, lớp 12A7, THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) "bật mí" cách làm mình xinh cùng váy đồng phục: "Đồng phục trường tớ gồm màu trắng - xanh, chọn mang bata hoặc sandal trắng tone sur tone với áo." Cũng một kiểu phá cách, Linh Tâm, lớp 11A14, THPT Trí Đức, Q. Tân Phú bật mí: "Váy trường tớ màu xanh đậm, có xếp li, còn áo thì tay phồng, cổ lá sen, còn có cái nơ nhỏ ngay cổ áo nữa. Vì thế, tớ và bạn tớ dựa theo mẫu có sẵn, biến tấu thêm một chút như đính thêm một cái nơ lên váy để đồng bộ với cái nơ trên áo hoặc dùng 4 cái nút bự làm điểm nhấn ở phần bản lưng. Nhìn duyên lắm!

Xem ra cuộc tranh luận giữa 2 phe ủng hộ váy dài và váy ngắn sẽ không có hồi kết. Mực Tím xin gửi đến fan của "hai bên" lời nhắn nhủ của cô Nguyễn Thị Yến Trinh (Hiệu trưởng trường Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM): "Váy ngắn cũng đẹp nhưng thích hợp để đi dạo phố hơn. Còn đồng phục váy dài quá gối đã là quy định chung cho nữ sinh cả nước. Môi trường giáo dục đòi hỏi nữ sinh phải nề nếp. Hiện tại, cô được biết nhiều trường như Trưng Vương (Q.1), Nguyễn Thị Diệu (Q.3) và cả Trần Khai Nguyên (Q.5)... đã tổ chức cho học sinh thi thiết kế đồng phục. Trường nào có váy dài quá gối chưa đẹp, nữ sinh nên đề xuất ý kiến với thầy cô thử xem."