Kiếm 1 triệu đô mỗi năm nhờ up video con nghịch đồ chơi trên Youtube

Mai Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 18:34 17/03/2015

Nhờ việc đưa video các con của mình chơi đồ chơi lên Youtube, cặp đôi Mark và Rhea đã thu về hơn 1 triệu USD từ năm 2010 – 2014 và dự kiến sẽ kiếm ít nhất 1,5 triệu đô trong năm nay.

Mark và Rhea thường xuyên đăng tải video cậu con trai Hulyan (5 tuổi), con gái Maya (3 tuổi ) và con trai Marxlen (5 tháng tuổi) lên Youtube với cái tên Hulyan Maya. Nhờ đó, họ đã thu về hơn 1 triệu USD từ doanh thu quảng cáo bởi trang Youtube của họ nhận được hơn 3 triệu lượt xem mỗi ngày.


“Năm 2014, thu nhập từ kênh Youtube của chúng tôi đã tăng vọt. Nhờ đó, từ năm 2010 đến 2014, chúng tôi đã thu được hơn 1 triệu đô.”, Mark chia sẻ với Yahoo parents. Ông bố bà con cũng cho biết anh và vợ đã tạo kênh trên Youtube từ năm 2007 nhưng tất cả những video trước đó chỉ là "thứ bỏ đi" và phải 3 năm sau đó họ mới tiếp tục chia sẻ video.





Video phổ biến nhất của cặp đôi được thực hiện vào năm 2013 – dài 8 phút chiếu cảnh Hulyan mua “Thomas & Friends emergency searchlight” thu hút hơn 15,5 triệu lượt xem. Mark và Rhea còn dự kiến có thể kiếm ít nhất 1,5 triệu đô trong năm nay. Hiện tại, họ đã nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian theo đuổi sự nghiệp kiếm tiền trên Youtube.


Clip này đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên Youtube

Những ngày này, họ dành thời gian quay phim, thực hiện và chia sẻ ít nhất hai video mỗi ngày với mỗi video kéo dài ít nhất 15 phút. Theo chia sẻ của cặp đôi, số tiền thu được từ quảng cáo nhờ những video trước đó đã giúp họ trả được tiền mua xe và nhà ở miền Nam California bằng tiền mặt. Thậm chí, họ đã kiếm đủ tiền cho ba con học đại học.


Theo Tubefilter, trong một tuần từ 6/3, video của Hulyan Maya xếp hạng 42 trong số những kênh Youtube được xem nhiều nhất ở Mỹ. Trong khi đó, một đoạn video 20 phút Maya mở hộp đồ chơi Thomas & Friends Sodor Fix-It Station hút hơn 400.000 lượt xem kể từ khi được tải lên vào tháng trước. Phần lớn người hâm mộ những đoạn video này đều là trẻ con cùng tuổi và thích cùng loại đồ chơi với Maya và Hulyan.

Niềm yêu thích với đồ chơi của các con là nguồn cảm hứng để Mark tạo một kênh riêng cho gia đình. Tuy nhiên, Mark phải thừa nhận anh không ngờ sở thích của gia đình lại sinh lợi đến vậy. “Nó vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi biết và tin rằng nó sẽ thành công nhưng hơn 3 triệu lượt xem mỗi ngày thật một con số ngạc nhiên.”, anh chia sẻ trên Yahoo parents.



Nguồn: Daily Mail