Nghề người mẫu, theo định nghĩa của thế giới, là những người trình diễn thời trang động trên sân khấu hoặc những bộ hình tĩnh dưới nhiều hình thức với mục đích thương mại hoặc nghệ thuật. Tuy nhiên, liệu những khuôn mặt ăn hình, những cơ thể đẹp và nóng bỏng, và khát vọng làm người mẫu có là những tiêu chuẩn đầy đủ để dấn thân vào nghề người mẫu – công việc cuốn hút các teen chúng ta hiện tại.
Đối lập với bề dày non trẻ của ngành thời trang Việt Nam, lượng người
mẫu trẻ tuổi teen đang phát triển nở rộ. Cụm từ “ người mẫu tuổi teen”,
“hotgirl”, “hotboy” trở thành những cụm từ đầy quyến rũ như những đam
mê của các bạn trẻ bây giờ. Rất nhiều hotgirls, hotboys được biết đến như là những người mẫu teen đầy tiềm năng. Cũng
rất nhiều người mẫu teen có cơ hội trở thành diễn viên và xuất hiện
nhiều ở các event lớn, được nổi tiếng, được xúng xính quần áo, và giàu
có vung vẩy tiền bạc. Vậy con đường trở thành người mẫu tuổi teen bây
giờ như thế nào để vươn tới ước mơ?
Rất nhiều teen chờ đợi ở lò luyện người mẫu
Chừng như coi đó là một sự định hướng, hàng loạt bạn trẻ đăng kí những khóa học người mẫu ngắn hạn, sau đó tham gia casting những cuộc thi người mẫu tuổi teen. Hàng loạt bạn trẻ coi đó là xuất phát điểm cho bệ phóng của sự nổi tiếng. Và bên cạnh đó, có những bạn trẻ đến với nghề người mẫu bằng niềm đam mê thực sự.
Theo lời nhà sản xuất của một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu: “Bất kì tờ đơn đăng kí dự thi nào cũng ghi rằng vì đam mê mới đi thi người mẫu, nhưng thực tế trong buổi casting thì rõ ràng không hẳn tất cả đều như vậy”.
Trong các bạn teen đi xem show diễn thời trang này, có bao nhiêu người muốn làm người mẫu?
Đề cập đến sự hiểu nghề, thì, có phải đối với teen chúng ta, một gương mặt đẹp, một vóc dáng chuẩn là đủ để trở thành người mẫu? Nếu trả lời là “Chưa đủ”, thì còn thiếu những điều gì? Đó có phải là nguyên nhân ra đời hàng loạt lò luyện mẫu hiện nay?
Thực tế các trung tâm đào tạo người mẫu
Muốn học nghề người mẫu không khó. Các trung tâm luyện mẫu nhan nhản và tiêu chuẩn tuyển chọn không quá khắt khe. Nữ > 1m60 và Nam > 1m70. Vậy ở các trung tâm, teen chúng mình được học những gì?
Trung bình một khóa học người mẫu bây giờ là 3 tháng, học phí từ 800 ngàn tới 1 triệu ở các trung tâm bình dân, và gấp 10 lần như vậy ở các trung tâm cao cấp. Đến một trung tâm bình dân ở Q.1, phòng tập dùng chung với phòng dạy khiêu vũ, thì mỗi lớp có hơn 40 người với 1 thầy dạy trong hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi buổi. Trong vòng 3 tháng với 36 tiếng học, tính thời gian học chưa đến 2 ngày, các bạn ấy phải học 12 mục kiến thức về thời trang và trình diễn sân khấu.
Ở đấy, đến giờ vào học, người quản lí mời chúng tớ ra ngoài, cấm tất cả mọi hoạt động ghi hình và phỏng vấn. Cô ấy tự trả lời rằng: “Nghề này nhạy cảm lắm, học ở đây cũng thế, các em ra ngoài giùm cho.” Nếu người trong nghề cũng thiếu tự tin như vậy, thì nói gì đến việc truyền tải cảm hứng và sự tự tin cần thiết cho các học viên của mình.
Sau cánh cửa hẹp và những ước mơ
Dẫu biết rằng có rất nhiều điều tiếng xung quanh nghề người mẫu, nhưng các teen vẫn quyết tâm đến cùng theo đuổi. Nhưng, ai biết được, đằng sau cánh cửa sắt của phòng tập là những gì?
Tập đứng
Tập dáng
Tập dẻo
Tập đi
Tập ngồi và xoay
Các bạn nam cũng không là ngoại lệ
Ai cũng nói rằng, theo đuổi nghề người mẫu vì đam mê và thích đi trên sàn. Trong 6 học viên chúng tớ may mắn phỏng vấn được ở trung tâm luyện mẫu nói trên, thì 4 bạn trả lời tương tự, và 2 cá nhân còn lại thẳng thắn nói ước mơ của mình.
“Mình muốn sau khóa học này, mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn, sau đó sẽ đi thi vào các công ty người mẫu lớn. Khi đó mình mong muốn có một đạo diễn sẽ để ý đến mình. Mình được học những bước đi cơ bản của người mẫu là dẫn, tiến, lùi, xoay. Mình được học cách kiểm soát bản thân, cảm xúc và sự cân đối cơ thể. 3 tháng chỉ đủ cho em biết cơ bản về những điều này. Sau khi học xong mình sẽ dành 2 năm cho ngành người mẫu, đến khi đạo diễn nhìn thấy mình. Mình không nghĩ làm người mẫu là bon chen. Đây là sự tự hoàn thiện.”, Hữu Vinh (1m 71, 17tuổi ) đến từ Củ Chi nói.
Còn với Thu Uyên ( 1m65, 18 tuổi, quận 3), đang muốn thi lại tốt nghiệp cấp 2, thì chia sẻ: “Nhà mình khó khăn, ba mình lái xe, mẹ ở nhà, mình phải đi học người mẫu để rồi kiếm tiền”.
“Thầy nói học model xong có thể trở thành diễn viên vì biết cách diễn xuất”, Vinh tiếp tục nói với ước mơ được làm diễn viên của mình. Từ đó, bạn đầu tư nhiều để tập thể hình và học Anh văn. Uyên cũng vậy, cô bạn chăm chỉ học bơi, thể dục thẩm mỹ và ngoại ngữ, bất kể hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Vinh và Uyên trong tư thế pose dáng vừa được học
Khi được hỏi về các cuộc thi người mẫu hiện nay, các bạn đều lắc đầu vì không biết. “Các bạn trong lớp không nói gì, cũng không nói chuyện nhiều. Những bạn nhà khá giả thì không nói chuyện với tụi em”, Vinh và Uyên nói. Khi được hỏi về việc nếu thất bại, Vinh tự tin trả lời: “Mình sẽ đứng dậy, sẽ nhờ người khác chỉ cho điểm yếu của mình, rồi sẽ có một đạo diễn để ý đến mình.”. Còn Uyên thì lắc đầu không biết.
Có thể nói, các lò luyện người mẫu nghiệp dư mọc ra để đáp ứng nhu cầu học và trở thành người mẫu một cách tự phát của nhiều bạn trẻ. Chính vì thế, các lò luyện phải tự tìm cho mình một chỗ đứng riêng để tồn tại và phát triển.
Chất lượng của các lò luyện mẫu chuyên nghiệpTrong tình trạng một lớp đào tạo người mẫu bình dân với khoảng 40 học viên, khi kết thúc khóa học, may lắm được 5-6 người, thường thì chỉ được 2-3 người thật sự thích hợp và đủ tiêu chuẩn để được rèn luyện thêm theo định hướng của thầy giáo. Nhưng với một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, tỉ lệ đó khắc nghiệt hơn nhiều.
Đến với một trung tâm đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam về số năm kinh nghiệm, anh giám đốc cho biết: “Với 15 năm trong nghề của mình, anh mong muốn các lò luyện đảm nhận được vai trò định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ và giúp họ phát triển. Anh mong muốn các lò luyện làm đúng với pháp luật Việt Nam và hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 1.000 bạn teen vào nghề qua gạn lọc chỉ chọn được 100 người đủ tiêu chuẩn để đào tạo. Và trong 100 ứng viên qua đào tạo đó chỉ có 1 người nổi tiếng. Như vậy chỉ có 1% cho sự may mắn thay đổi cuộc đời họ. Thành ra mọi thứ may mắn lắm cũng chỉ là 50 – 50 mà thôi”
Theo khảo sát của một kỳ kiểm tra thực lực đầu vào trên 100 bạn trẻ của trung tâm này, số lượng teen có tố chất trở thành người mẫu, được đầu tư kĩ càng không hề ít. Nhưng có tố chất trở thành người mẫu chưa là đủ để được đào tạo: “Các bạn trẻ bây giờ rất tự tin, nhưng tự tin quá thành ra vội vã. Các bạn muốn thử tuổi trẻ mình ở nhiều ngành nghề khác nhau, điều đó đúng, nhưng cần phải biết nghề người mẫu cần một quá trình khổ luyện dài lâu.”
Hoa (1m 72, 20t), học viên 2 năm của một trung tâm đào tạo nổi tiếng tâm sự: “Trước đây mình có học ở trường A., nhưng chẳng học được gì cả. Một lớp 30 người. Giáo viên thì không phải người mẫu nổi tiếng. Mình cũng được học dáng đi, cách xoay … nhưng mình cảm thấy chán lắm. Học phí thì không phải đóng, nhưng họ thu phí chụp hình 500 ngàn cho đầu vào.” Đúng như Hoa nói, chưa biết chất lượng các trung tâm luyện mẫu đến đâu, nhưng trước khi luyện, họ đã thu về một khoản tiền cực lớn của riêng việc chụp hình học sinh đầu vào nhờ các chiêu thức PR ầm ĩ kèn trống.
Không thể không nhắc đến vụ lùm xùm trong một cuộc thi gần đây dành cho các bạn trẻ yêu thích điện ảnh - việc đạo diễn chương trình nhận 200 triệu từ thí sinh và bỏ qua quy trình luyện nghề cho thí sinh dự thi. Đây chỉ là một ví dụ điển hình cho các vụ “đi đường tắt” của teen đến sự nổi tiếng mà không qua đào tạo chính thống. Cũng là ví dụ điển hình cho “con sâu làm rầu nồi canh” ảnh hưởng tới danh dự của những trung tâm đào tạo người mẫu, diễn viên … hiện nay.
Hãy quan sát một buổi tập luyện chuyên nghiệp để chuẩn bị cho một show diễn lớn của các người mẫu teen trẻ, dưới sự quan sát của các siêu mẫu, để thấy được cung cách đào tạo chuyên nghiệp và thái độ làm việc cật lực của các người mẫu mới vào nghề.
Người mẫu mới vào nghề có cơ hội diễn thử trên sàn catwalk chuyên nghiệp.
Hoa hậu Hương Giang và ekip chương trình.
Các siêu mẫu đang quan sát sân khấu
Đến những "lò luyện" cao cấp
Đến
một trung tâm đào tạo kĩ năng sống, nơi xuất thân của rất nhiều hoa hậu
Việt Nam và đa số người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng hiện nay. Những quả
trứng vàng, hay là những người có tiềm năng, được lọc ra và được định
hướng theo nhiều ngành nghề khác nhau, trong số đó, có những người được
đào tạo thành người mẫu và có cơ hội tham dự các kì thi quốc tế cũng
như những kì thi sắc đẹp lớn ở Việt Nam.
Giám đốc một trung tâm rèn luyện tài năng và kĩ năng sống cho biết: “Trung
tâm hướng đến việc tạo cho các em sự tự tin vào bản thân, dựa trên việc
phát triển các kĩ năng sống cần thiết, từ đó, định hướng các em phát
huy những tài năng của mình, trong đó có lớp đào tạo trở thành người
mẫu, ca hát, nhảy múa và MC. Sau đó, sẽ đưa những cá năng nổi bật ra
nước ngoài tham dự các cuộc thi quốc tế.”
Từ đó, đã có
những bạn trẻ như Mie – học trò cưng của thầy Travis, Tammy – cô bạn
được hát chung với Mr Đàm. Nhưng, đó là những trường hợp ít ỏi, bởi học
phí ở đấy không hề thấp. Tiếp cận một vài hình ảnh của buổi tự luyện
người mẫu của Mie, Tammy và các bạn:
Mie tự tin trong một buổi tự luyện với các bạn
Tammy và Thúy đang chỉnh sửa dáng cho bạn Vừa makeup, vừa sửa dáng
Tập co duỗi khởi động
Tự luyện diễn theo nhạc
Tạo dáng trước gương
Tự chọn nhạc cho buổi học
Thúy,
15 tuổi tâm sự "Thầy dạy bọn mình rằng phải tự tin ngay từ ánh mắt”. Còn
Hoa, 20 tuổi thì nhớ lại lời của cô giáo Polina: “Khi đi trên sàn
catwalk, các em đừng quan tâm đến những ai đang nhìn mình, bởi mình tự
tin”. Cũng theo lời của nhân viên trung tâm, điểm khác biệt rõ nhất của
trung tâm rèn luyện kĩ năng sống với các lò luyện người mẫu khác, chính
là sự khám phá và rèn luyện vẻ đẹp nội tâm của các bạn trẻ, nâng đỡ các
bạn để tự tin hơn qua các kĩ thuật đào tạo chuyên nghiệp và tận tình
của đội ngũ thầy cô giáo nước ngoài. Và kết quả đã rõ, Thúy từ một
thành viên mới đầy nhút nhát đã trở thành một teen model tự tin trên
sàn diễn và biểu diễn trước đám đông, trước ống kính trong vòng 2
tháng. Tâm thì thắng lớn tại cuộc thi tìm tài năng cho Disney Channel.
Kì 2: Tâm sự teen-model và những điều "lò luyện" không dạy