Không scandal, Hồng Quế cũng khó thành Hoa hậu

Giadinh.net, Theo 16:35 09/05/2012

Sau scandal đánh người hội đồng, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì Hồng Quế không còn “cửa” để thi Hoa hậu.

Ngay sau scandal đánh người hội đồng, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì Hồng Quế không còn “cửa” để thi Hoa hậu cũng như trở thành Hoa hậu tương lai. Nhưng theo nhiều đơn vị đào tạo người mẫu: Nếu không vướng “phốt” này, việc Hồng Quế trở thành Hoa hậu cũng là điều không tưởng!?
 
Chân to, tướng thô cũng là người mẫu nổi tiếng?

Trên diễn đàn của các trang mạng, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm trước nhận định “Hồng Quế không còn cửa thi Hoa hậu”, “ứng cử viên Hoa hậu tương lai”...

Họ chia sẻ: "Thuở Hồng Quế bắt đầu xuất hiện trên sàn catwalk, khi đó cô mới 15 tuổi. Dáng người thon gọn, gương mặt trong sáng, sắc nét. Với vẻ đẹp ấy, nếu được đầu tư, đào tạo, cô người mẫu tuổi teen này có nhiều khả năng trở thành một tên tuổi đình đám trong làng giải trí."
 
Nhưng kể từ khi trở nên nổi tiếng quá sớm so với tuổi, “hạt giống” hoa hậu bắt đầu phát tướng. Tuy chiều cao vẫn giữ được chuẩn mực với 1m79 nhưng thân hình lại vượt khổ. Tại hai chương trình gần đây nhất là Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2012 và trình diễn thời trang của thương hiệu Elise, nhiều quan khách và giới báo chí phát hoảng khi chứng kiến cảnh chân dài này phải liên tục kéo váy để không bị hớ hênh. Nguyên nhân là bởi hình dáng của cô người mẫu vẫn còn ở tuổi teen này đã trở nên quá khổ, khiến cho việc trình diễn, đi lại trên sàn catwalk vô cùng khó khăn.

Theo dõi toàn cảnh vụ scandanl đánh người của người mẫu Hồng Quế, một chuyên gia đào tạo người mẫu thảng thốt: “Tôi không hiểu một số tờ báo căn cứ vào điều gì mà khiến cho Hồng Quế ảo tưởng về bản thân rằng cô sẽ là ứng cử viên của Hoa hậu tương lai?”.

Chuyên gia này thừa nhận: Hồng Quế sở hữu một gương mặt rất… Hoa hậu với má lúm đồng tiền duyên dáng, khuôn mặt sáng sân khấu, nhưng tướng người lại quá thô, chẳng khác gì “khủng long”.Với hình thể ấy, việc gắn bó với nghề người mẫu của Hồng Quế cũng có vấn đề chứ nói gì trở thành Hoa hậu! “Bình thường, một người mẫu phải giữ dáng bằng việc luyện tập rất nhiều. Tôi không biết cô người mẫu này đầu tư cho việc luyện tập bao nhiêu thời gian, nhưng cứ nhìn đôi chân và nhất là cặp đùi của cô ấy thì thật sự là phát hoảng. Người mẫu chuyên nghiệp không ai có đôi chân như thế hết cả…”.

Trước đây, trong mắt của chuyên gia đào tạo này, người mẫu Hà Anh là người bị cặp đùi bắp chuối “dìm hàng” thì nay, so với Hồng Quế, Hà Anh chẳng khác gì “mình sếu chân giang”.


Đang ở lứa tuổi teen nhưng cô người mẫu này đã có dấu hiệu phát tướng.
 
Có không chuyện mượn tay trả thù?

Cuộc ẩu đả có sự tham gia của người mẫu Hồng Quế tại bar Taboo hiện đã được Công an Thụy Khuê (Hà Nội) gọi các bên liên quan lên để lấy lời khai. Theo đại diện của chị Tạ Hoàng Tâm, người bị đánh gây thương tích cho hay: Buổi làm việc tại Công an phường Thụy Khuê chỉ có chị Tạ Hoàng Tâm và người mẫu Hồng Quế, còn ca sĩ Quế Vân không có mặt. Đại diện của chị Tâm cũng cho hay, để phục vụ công tác điều tra, hiện Tạ Hoàng Tâm không được tiếp xúc với báo chí. “Chúng tôi sẽ chuyển đến công luận những thông tin cuối cùng khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng”, đại diện của chị Tạ Hoàng Tâm nói.

Trong khi chờ kết luận của Công an Thụy Khuê, nhiều nghi vấn cũng đặt ra với người bị hại là chị Tạ Hoàng Tâm. Không ít người băn khoăn cho rằng, tại sao Tạ Hoàng Tâm lại không kiện người có mâu thuẫn với mình là ca sĩ Quế Vân mà lại nhắm vào người mẫu Hồng Quế? Phải chăng đây là một cuộc được thuê trả thù nhằm vào Hồng Quế? Lời đồn cũng nhắm vào công ty người mẫu New Talent, cho rằng bao năm nuôi nấng, đào tạo Hồng Quế, giờ đến lúc sắp “hái được quả ngọt” thì “con gà đẻ trứng vàng” có giá vài nghìn USD như Hồng Quế đã “đủ lông đủ cánh” và chuẩn bị đầu quân vào một đơn vị khác lớn mạnh hơn. Và chính điều này đã khiến cô bị trả đũa?

Tuy nhiên, người đại diện, đồng thời là chỗ quen biết với gia đình của Tạ Hoàng Tâm hoàn toàn phủ nhận điều này. Vị đại diện này nói: “Chính tôi là người đã thuyết phục Tâm ra trình báo với công an và báo chí. Ngay hôm Tâm vừa bị đánh, tôi đã rất xót xa khi một người mảnh mai, nhỏ bé như Tâm mà bị đánh hội đồng đến thâm tím mặt mày. Phải thuyết phục mãi Tâm mới chịu kể là bị ca sĩ Quế Vân và Hồng Quế đánh. Tôi khuyên Tâm tố cáo là bởi chính tôi cũng bức xúc khi họ là những người nổi tiếng mà lại hành xử như một nhóm côn đồ”.

Giám đốc công ty người mẫu New Talent, anh Quang Tú cũng cho biết: “Việc ngừng hợp tác với Hồng Quế chỉ đơn giản là hai bên đã hết hợp đồng chứ không có chuyện như đồn thổi. Hiện chúng tôi còn nhiều người mẫu tiềm năng để đầu tư. Hồng Quế đâu phải là người sáng giá nhất”.
 
Thách thức dư luận?

Scandal nào rồi cũng sẽ bị “chìm xuồng” như rất nhiều sự vụ đã từng diễn ra, nhưng điều đáng lưu ý là, thay vì nhận lỗi để rút kinh nghiệm thì Hồng Quế lại lên tiếng thách thức cơ quan báo chí và “cãi trắng” rằng: Cô ta không hề trả lời báo chí và những thông tin về câu trả lời của cô là vu khống (!?).

Tuy nhiên, khi được hỏi ngược trở lại, nếu bị vu khống thì tại sao không kiện để chứng minh mình trong sạch thì cô người mẫu nổi tiếng là ngỗ ngược lại tỏ ra biết điều: “Sự việc cũng chưa đến mức phải kiện”. Có lẽ, sự việc đánh người được Hồng Quế quan niệm cũng bình thường như… đi đường không cần mũ bảo hiểm nên khi câu nói “tôi bức xúc vì bị vu khống” vừa ráo miệng thì người ta đã lại được chiêm ngưỡng những hình ảnh tươi roi rói của cô trong một quán café ở Sài Gòn. Cư dân mạng lại được một phen bình luận, bàn tán sôi nổi về cô học sinh sớm nổi tiếng ở vai trò người mẫu rằng: Trong khi mùa thi đang đến, bạn bè đồng trang lứa với cô đều đang miệt mài ôn thi thì cô tung tẩy hết trong Nam ngoài Bắc, đi bar thâu đêm. Việc học với cô đương nhiên là vất vả so với việc chỉ cần sải vài bước chân, cười nói trong các sự kiện là đã bỏ túi hàng nghìn USD…