Khi tình yêu được “phô trương” quá đà

, Theo Pháp luật xã hội 14:16 25/02/2014

Hạnh phúc thật sự không được quyết định bởi những giá trị “ảo” mà bạn tự vẽ nên. Và bạn biết không, đôi khi chuyện tình yêu của hai người lục đục hoặc dẫn đến chia tay chỉ vì để người ngoài biết quá nhiều…

Những cử chỉ yêu thương – được công khai toàn tập

Đúng là khi có người yêu, người ta thường có những hành động, lời nói… chứng minh cho mọi người biết đó là người yêu mình, của riêng mình. Tâm lý này cũng là điều dễ hiểu, đơn giản, họ yêu sao lại phải giấu giếm, sao lại không dám thể hiện cảm xúc. Đây cũng được cho là "đòn đau" với kẻ thứ 3 nào đó đang có ý định xen vào chuyện tình cảm của hai người. 

Tuy nhiên, nếu những cử chỉ yêu thương được thể hiện quá đà, thái quá đôi khi lại gây phản cảm, khó chịu cho người xung quanh. Thực tế, không hiếm những cặp đôi khiến mọi người ngán ngẩm vì công khai thể hiện tình cảm quá mức cần thiết. Ngồi cùng nhóm bạn, họ chẳng hề đỏ mặt mà có những hành động thân mật, hay những lời nói khiến mọi người “nổi da gà”.

Khi tình yêu được “phô trương” quá đà 1

Hay ngay tại những địa điểm công cộng, một số cặp đôi lại có những hành động quá lố như chỗ không người. Đây là điều không nên chút nào. Lại có những cặp đôi cả ngày không biết mệt mỏi “khoe khoang” về chuyện tình của mình. Nào là người yêu mình tốt thế nào, tặng đồ hiệu ra sao… họ “tỉ mỉ” kể về tất tần tận cảm giác hạnh phúc mình đang có mà không cần biết người đối diện có thật sự muốn nghe hay không.

Khi họ chia tay – những câu chuyện xung quanh đối phương được tiết lộ “ầm ầm”

Khi còn yêu nhau, những cử chỉ thân mật, cảm giác hạnh phúc và “n” thứ liên quan đến chuyện tình của hai người đều được công khai chẳng thiếu chi tiết nào. Điều này, cũng xảy ra tương tự khi họ chia tay. Chỉ khác là thay vì nói tốt về nhau, giờ đây họ lại nói về những “bí mật” không được tốt cho lắm về đối phương. Và qua những tiết lộ được bật mí ấy, hóa ra cô gái này/chàng trai kia không thật sự tốt như những gì trước đây họ được tung hô.

Khi tình yêu được “phô trương” quá đà 2

Các cặp đôi không hề biết rằng, đôi khi giận quá mà không kiểm soát được hành động của mình, họ trở thành đề tài bàn tán, trò cười trong câu chuyện của những người xung quanh. Vô tình, mải miết kể xấu về đối phương họ cũng đang tự làm khó mình, không để cho hai người một “lối thoát” hậu chia tay. Và liệu các cặp đôi có từng đặt ra câu hỏi, nếu gặp lại đối phương họ sẽ nhìn mặt nhau ra sao, xử sự với nhau thế nào sau khi đã có những hành động “trả đũa” như vậy?

Người ngoài cuộc nói gì?

"Một tình yêu được rộng rãi mọi người biết đến, chúc phúc... thật tuyệt. Nhưng điều này, không có nghĩa là chúng ta liên tục “phô trương” tình cảm một cách thái quá khiến người xung quanh khó chịu!" – Thu Hà (21 tuổi - ĐH Thương mại HN) chia sẻ. Không những thế, “bạn sẽ tránh được những dèm pha không hay của mọi người và cũng là để cho mình khỏi khó xử về sau nếu chẳng may tình yêu không có một kết quả như ý” – Hà cho biết thêm.

Còn các chàng trai nghĩ sao? Nguyễn Tuấn (22 tuổi – ĐH Giao thông vận tải) chia sẻ: “Theo mình, khi yêu nhau, việc chúng ta thể hiện những hành động, lời nói tình cảm với đối phương chẳng có gì sai cả. Quan trọng là cái gì cũng cần có chừng mực, đừng quá lố chỗ đông người là ok”.

Khi tình yêu được “phô trương” quá đà 3

Nguyễn Tuấn: "Khi yêu nhau, việc chúng ta thể hiện những hành động, lời nói tình cảm với đối phương chẳng có gì sai cả..."

Khoan bàn về vấn đề đúng sai của những trường hợp thể hiện tình cảm “quá đà” nhưng thiết nghĩ chuyện tình cảm hãy giữ lại một chút riêng tư để tình yêu đúng nghĩa thiêng liêng mà nó vốn có. Nhưng như vậy không có nghĩa là các bạn không dám thể hiện bất cứ điều gì vì luôn lo sợ ánh mắt của mọi người xung quanh nhé! Những gì cần thể hiện cho một tình yêu đúng nghĩa thì vẫn nên làm vừa đủ, để chúng ta tận hưởng được hạnh phúc khi yêu!