Khi phụ huynh ủng hộ con em chơi game

Saga, Theo Pháp luật xã hội 16:43 21/02/2014

Thay vì cấm đoán thì giờ đây phụ huynh cũng “tâm lý” hơn nhiều khi hướng con em đến những dòng game lành mạnh mà vẫn đảm bảo được tính giải trí cao, thỏa mãn đam mê chơi game của các bạn trẻ.

Những hình ảnh các cô cậu học trò trốn học cầy game tại các quán net, xin tiền bố mẹ đóng học nhưng lại đi chơi game khiến phụ huynh không hề có cái nhìn thiện cảm về game online. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt của nó, thay vì cấm đoán thì giờ đây phụ huynh cũng “tâm lý” hơn nhiều khi hướng con em đến những dòng game lành mạnh mà vẫn đảm bảo được tính giải trí cao, thỏa mãn đam mê chơi game của các bạn trẻ.

Chơi game mobile, cả nhà đều vui

Khỏi phải nói những game như Candy Crush Saga hay Xếp Rồng Soha không chỉ các bạn trẻ mà những người trung tuổi như bố mẹ chúng ta cũng cực kì thích chơi, vừa giải trí lại vừa “vận động” trí não vì càng lên level thì lại càng có độ khó nhất định, không phải cứ chơi là qua được. Vậy nên khuyến khích con cái cùng chơi vừa tạo được không khí vui vẻ gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, vừa hướng con em đến hoạt động giải trí lành mạnh sau giờ học căng thẳng, lại tránh được những tệ nạn tại quán net. Đúng là một công lại tiện nhiều đường!

Khi phụ huynh ủng hộ con em chơi game  1

Anh Thế Anh (35 tuổi, nhân viên văn phòng) cho hay “Con trai tôi mới học cấp 2 nhưng cháu rất thích những đồ công nghệ và đặc biệt là thích chơi những dòng game như bắn súng, thay vì cứ để cháu chơi những tựa game bạo lực như vậy thì tôi đã hướng cháu đến những trò chơi lành mạnh hơn và cùng chơi với cháu để cháu thấy được những game phải động não sử dụng trí tuệ cũng rất hấp dẫn mà lại rèn luyện tư duy cho cháu từ nhỏ”.

Khi phụ huynh ủng hộ con em chơi game  2
Xếp Rồng Soha, tựa game đang được các phụ huynh hướng con cái chơi nhiều nhất hiện nay.

Nhìn vào mặt tích cực của game để động viên con em 

Với mật độ lịch học thêm dày đặc đối với học sinh hiện nay thì nhu cầu giải trí lại càng cao. Nhằm hướng các em đến những mục đích giải trí lành mạnh nhiều phụ huynh cũng không ngăn cấm việc chơi game. 

Khi phụ huynh ủng hộ con em chơi game  3

Cô Lan có con trai học lớp 11 trường THPT Kim Liên chia sẻ “Thật ra các cháu bây giờ lịch học kín mít thiết nghĩ chả có thời gian dành cho các hoạt động khác, mà cu cậu lại mê chơi game nên cô tìm cách động viên em theo phương thức các môn học được điểm cao thì sẽ cho chơi game 1 tuần 2 đến 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Từ đó cũng thấy em chăm chỉ học hành để được mẹ cho phép chơi game.”

Còn Nhật 17 tuổi học trường Thăng Long lại có ý kiến cho rằng: “Mình nghĩ càng ngày càng nhiều game hay, rất dễ gây nghiện việc bố mẹ cấm cũng đúng. Nhưng thật ra chơi game cũng rất nhiều cái lợi mà việc đầu tiên chắc chắn là giải trí, thư giãn. Cái thứ  hai nữa đó là nhiều dòng game cực kì tốt cho tư duy và trí óc ví dụ như mình hay chơi Room Escape đòi hỏi phải sử dụng trí thông minh rất nhiều. Qua đó mà tự dưng mình cũng thấy thông minh hẳn ra, đi học tiếp thu bài vở cũng nhanh hơn. Quan trọng nhất đó là biết chọn lựa game hay và bổ ích thì bố mẹ nào cũng ủng hộ”. 

Khi phụ huynh ủng hộ con em chơi game  4
Room Escape cũng được nhiều phụ huynh khuyến khích con em chơi để rèn luyện khả năng ghi nhớ và tư duy.

Kết: Không hẳn phụ huynh nào cũng nghiêm cấm con mình chơi game, chỉ cần các bạn biết cân đối việc học hành, công việc và chơi game, và biết chọn lựa những game giải trí lành mạnh chắc chắn sẽ lấy được sự ủng hộ của phụ huynh. Một khi đã tin tưởng bạn và thấy được những lợi ích mà thể loại giải trí đang được ưa chuộng hàng đầu hiện nay thì bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều phải không nào.