Khánh Vân - cô gái xinh đẹp từng nhận bằng khen của tổng thống Obama

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/11/2015

Sở hữu một gương mặt khá xinh xắn và đáng yêu, tuy không quá gọi là xuất sắc nhưng bù lại cô nàng lại có một bảng thành tích học tập mà bất cứ ai nghe qua cũng phải gật gù.

Cuộc thi Miss Du học sinh đang nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên, có một cuộc thi dành cho tất cả các bạn nữ du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới, và cũng nhờ đó mà nhiều gương mặt xinh đẹp, nổi bật đã được phát hiện. Một trong số các thí sinh đang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến đó là cô bạn Nguyễn Khánh Vân. Đầu tiên là bởi, cô bạn này sở hữu một gương mặt vô cùng đáng yêu với nụ cười cực kỳ xinh xắn. Điều thứ 2 quan trọng hơn, cô nàng có một bảng thành tích học tập mà bất cứ ai nghe qua cũng phải gật gù ngưỡng mộ.

Nói sơ sơ qua thôi nhé, Khánh Vân hiện đang du học tại Mỹ, là học sinh có điểm môn Kinh Tế Mỹ cao nhất trường, cũng là thành viên hội học sinh cấp 3 ưu tú và từng nhận học bổng từ 50 - 80% của 7 trường khắp nước Mỹ. Đặc biệt mới đây, Khánh Vân còn nhận được bằng khen cho thành tích học tập vô cùng xuất sắc và nổi trội của mình từ Tổng thống Obama. Và đó chính là lý do vì sao mà trong hàng trăm thí sinh khác, Khánh Vân lại đang là gương mặt được mọi người nhắc đến và đặc biệt yêu thích. 

IMG_1252 copy-c67ba
Đây là cô bạn Khánh Vân hiện đang được rất nhiều người biết đến nhờ thành tích học tập siêu giỏi của mình.

image2 copy-c67ba
 Khánh Vân từng nhận được giấy khen của tổng thống Obama vì "Học sinh giỏi toàn diện"

Profile

Họ và tên: Nguyễn Khánh Vân

D.O.B: 23/07/1997

Hiện đang học tại: Notre Dame High School 

Các bằng khen từng đạt được: 

- Bằng khen tổng thống Mỹ Obama
- Chứng nhận là 1 trong 20 người đại diện trường tham gia cuộc thi Toán của Mỹ (AMC)
- Chứng nhận là học sinh có điểm môn Kinh tế Mỹ cao nhất trường.
- Thành viên hội học sinh cấp 3 ưu tú của Mỹ
- Huy chương học sinh ưu tú do hiệu trưởng trao tặng.

Các cuộc thi từng tham gia: 

- Giải nhất vẽ tranh bằng phấn
- Top 60 Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam 2015

Các học bổng từ (50 - 80%) từng được nhận: 

- St. John’s University, La Salle University, Lasell College, SUNY Old Westbury, Newbury College, Fisher College, Merrimack College.

Chào Khánh Vân. Đột nhiên bạn được mọi người biết đến và bất ngờ có rất nhiều bài báo viết về mình, không biết cảm giác của Khánh Vân như thế nào khi những điều đó xảy ra nhỉ?
  
Mình cực kỳ bất ngờ, cực vui và cực kỳ hạnh phúc luôn, vì không nghĩ lại được mọi người quan tâm đến vậy. 

Gia đình, bạn bè và thầy cô ở Mỹ của Vân có biết điều này không? Và phản ứng của họ ra sao?
 
Gia đình và bạn bè mình đều biết hết cả. Không chỉ vậy mà một số bạn còn biết trước khi Vân chia sẻ hay đề cập tới nhờ các bài viết được đăng trên mạng. Bởi vậy mấy ngày nay Vân nhận được rất nhiều lời chúc mừng và hỏi thăm từ các người bạn ở Việt Nam và cả ở Mỹ. 

IMG_1511 copy-c67ba

Khánh Vân có thể chia sẻ cụ thể về việc mình đã nhận được giấy khen của Tổng thống Obama như thế nào được không?

Đó là một ngày cực kỳ bất ngờ đối với mình.

Hôm đấy Vân đi nhận một giải thưởng khác của trường, trong lúc trao giải thì tờ giấy khen ấy đã được kẹp vào cùng với những bằng chứng nhận khác nên Vân đã không hề hay biết gì. Mãi cho đến lúc về nhà Vân chụp lại hết giải thưởng để gửi về cho gia đình thì lúc đó bố mẹ mới phát hiện là Vân nhận được bằng khen của Tổng thống Mỹ Obama. Thật là bất ngờ và kỳ lạ. Một giải tấm bằng quan trọng và cực kỳ ý nghĩa đến như vậy mà Vân đã không hề hay biết gì trước đó. Cho nên lúc bố mẹ hỏi, Vân hốt hoảng luôn và còn không tin vào điều đó. Phải đến khi Vân tự kiểm tra lại, đọc hết từ trên xuống dưới tờ giấy khen đó thì mới tin đó là sự thật.

IMG_1264 copy-c67ba

Hẳn với Vân việc nhận được giấy khen này là phải vô cùng ý nghĩa nhỉ?

Đối với Vân nó là cả niềm tự hào của bản thân và của cả gia đình. Việc đạt được danh hiệu "Học sinh có thành tích học tập toàn diện" và còn được chính Tổng thống Obama công nhận chắc chắn không phải là điều quá dễ dàng. Nhưng khi cầm nó trên tay, chính tấm giấy khen này lại tiếp thêm cho Vân nguồn động lực rất lớn và nó nhắc nhở Vân phải cố gắng hơn nữa trong tương lai. 

Hình như trước đó Vân cũng từng nhận được rất nhiều giấy khen và chứng nhận khác nữa thì phải?

Đúng vậy. Trước đây Vân cũng từng nhận được rất nhiều bằng khen khác như đạt được Principal's Honor Roll, chứng nhận là 1 trong 20 người đại diện trường tham gia cuộc thi Toán của Mỹ (AMC), chứng nhận là học sinh có điểm cao nhất môn Kinh tế Mỹ, là thành viên hội học sinh cấp 3 ưu tú của Mỹ, huy chương học sinh ưu tú do hiệu trưởng trao tặng.

IMG_1118 copy-c67ba

Không ngờ chỉ mới học cấp 3 nhưng Vân lại có được nhiều danh hiệu đến vậy. Chắc hẳn Vân có bí quyết gì trong việc học cũng như mỗi khi thi thố?

Nói bí quyết gì thì chắc không đâu (cười). Chẳng qua Vân lấy cái chăm chỉ, cần cù để bù lại. 

Vân thấy siêng năng là một phần rất quan trọng trong quá trình học tập. Có thể lúc đầu mình không giỏi bằng bạn bè, nhưng chỉ cần siêng năng hơn người ta một chút thì cũng theo kịp, thậm chí có thể còn giỏi hơn.

Nhiều bạn xem việc học là rất áp lực và còn là gánh nặng, nhất là với những du học sinh. Còn với Vân thì sao? 

Với Vân chắc cũng không ngoại lệ. Đôi lúc nghĩ lại thấy học hành đúng là một cái gì đó rất áp lực, không chỉ vì bản thân mà còn vì bố mẹ, gia đình. Bởi để được sang nước ngoài học tập Vân và các bạn du học sinh khác cũng phải nhận sự hỗ trợ từ gia đình rất nhiều, nên trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ làm sao để học thật tốt, thật giỏi hay ít ra là không làm phụ lòng bố mẹ. Nhưng ngược lại đôi lúc học hành cũng là một niềm vui của Vân. Thử nghĩ đến những hôm rảnh rỗi, không có chuyện gì làm Vân cảm thấy đời nhạt lắm (cười).

unnamed copy-c67ba
Khánh Vân bên cạnh bố khi gia đình có một chuyến du lịch.

IMG_1089 copy-c67ba

Vậy bình thường Vân có tham gia các hoạt động hay thể thao, ngoại khóa nào khác khác để cân bằng?

Lúc ở Việt Nam Vân có tham gia vào đội bóng rổ của trường năm cấp 2 và cũng đi thi đấu khá nhiều. Nhưng do lên cấp 3 việc học bận rộn nên Vân chỉ đi bơi vào lúc rảnh rỗi. Ngoài ra Vân có sở thích tham gia các hoạt động xã hội do trường và cộng đồng nơi mình ở tổ chức.

IMG_2811 copy-c67ba

IMG_4514 copy-c67ba
Khi ở Việt Nam, Khánh Vân cũng từng tham gia cuộc thi Áo dài nữ sinh

Nghe nói ngôi trường Vân học hiện tại thì bạn là người Việt Nam duy nhất. Vậy khi mới vào trường Vân có gặp khó khăn gì không?

Vân cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ, hoà đồng và thân thiện lắm. Đặc biệt là các bạn cùng trường, ai cũng hết lòng giúp đỡ, Vân không hiểu gì chỉ cần hỏi là các bạn giải đáp cho Vân ngay. Chính bản thân Vân cũng bất ngờ về điều ấy. Vì trước khi qua đây Vân cũng lo lắng đủ điều, sợ mình không hòa nhập được với môi trường sống mới, nhưng may mắn mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

IMG_9308 copy-5f592

Khi biết Vân là người Việt, những người bạn có tò mò về đất nước mình không?

Có chứ! Họ hay hỏi Vân những điều liên quan đến Việt Nam ví dụ như về thời tiết, sự khác biệt giữa nền văn hóa cũng như việc học tập của hai đất nước có gì khác nhau hay không. Họ cũng thường tò mò về những việc Vân thường hay làm ở trường Việt Nam là gì. Mỗi lần Vân kể thì họ đều tỏ ra rất thích thú và bảo nếu có cơ hội muốn được đến Việt Nam thử một chuyến để tìm hiểu rõ hơn. Vân thấy rất vui vì điều này. Cảm giác như mình đã giúp những người bạn ở các đất nước khác nhau hiểu hơn về nhau.

Kế hoạch trong tương lai của Vân sẽ là?

Vân sẽ bắt đầu năm 1 đại học vào tháng 1 tới và Vân cũng đang rất mong chờ vào điều này. Sau một thời gian nghỉ ngơi Vân đã cảm thấy tràn đầy năng lượng để bước vào môi trường mới với những thử thách mới đang chờ đợi mình ở phía trước.

Cám ơn Vân đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện này và chúc bạn sẽ thật thành công trong tương lai nhé.