Khám phá status cư dân mạng đang share "chóng mặt"

Quỳnh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 09:48 23/09/2012

“Nhân tuần lễ sách quốc tế. Tìm cuốn sách gần nhất, mở đến trang 52, chép lại câu thứ 5, không đề cập đến tiêu đề và dán lên status. Share luật này trên status của bạn” - đoạn status này đang được share đi với tốc độ chóng mặt.

Ngày hôm nay (23/9), trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook xuất hiện rất nhiều status với nội dung: “Nhân tuần lễ sách quốc tế. Tìm cuốn sách gần nhất, mở đến trang 52, chép lại câu thứ 5, không đề cập đến tiêu đề và dán lên status. Share luật này trên status của bạn”. Những status này được rất nhiều người hưởng ứng bởi sự thú vị cũng như yếu tố bất ngờ trong mỗi cuốn sách gần nhất với mình.

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

“Hay thật, không phải tìm cuốn mình thích nhất mà lại tìm cuốn gần nhất. Đây là một sự ngẫu nhiên mà bạn không thể đoán trước được. Nếu đã chấp nhận trò chơi này, bạn sẽ phải post câu đó lên, bất kể nội dung là gì. Khá hay ho đấy chứ” – Huyền Thanh (21t) hào hứng.

Tuy nhiên, về xuất xứ của “Tuần lễ sách quốc tế” này thì không phải ai cũng biết đến. Trên thực tế, Tuần lễ sách quốc tế là một khái niệm được sáng tạo bởi cư dân mạng từ cách đây khá lâu với nội dung ban đầu chỉ là chia sẻ những câu tùy ý từ cuốn sách gần nhất với bạn. Sau đó, cũng vì sự thú vị của trò chơi này mà khái niệm này được rất nhiều người chia sẻ và dần dần phổ biến rất nhanh, rộng rãi, thu hút được sự quan tâm, chú ý của mọi người.

Không giống như các sự kiện trên toàn cầu công bố công khai như ngày sách thế giới 23/4, “Tuần lễ sách quốc tế” không được xem là chính thống, và không thực sự tồn tại bên ngoài đời sống thực. Nó chỉ lưu truyền rộng rãi trên internet mà thôi. Nó thường xuất hiện rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm, không có ngày bắt đầu hoặc kết thúc cũng như sẽ không có quy định nào ngăn cấm sao chép những dòng này sau khi tuần lễ kết thúc.

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat
Rất nhiều status với nội dung này đã được post lên facebook

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat


kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat
Tuy nhiên một số bạn đã... phạm quy vì nói rõ tên cuốn sách

Mặc dù đây chỉ là tuần lễ không chính thống và chưa được thế giới công nhận chính thức, thế nhưng nó lại được rất nhiều cư dân mạng trên thế giới hưởng ứng. Rất nhiều thành viên trên các trang web, diễn đàn nhắc đến status này với tâm trạng thích thú. Tuy nhiên, theo phiên bản gốc thì yêu cầu là bạn không được đề cập đến tên cuốn sách hay tác giả của nó. Một số bạn trẻ tại Việt Nam đã share chưa hết nội dung của câu status dẫn đến "phạm quy".

Thành viên McKenna nói: “Ồ, trước đây tôi chưa từng biết đến tuần lễ thú vị này. Tôi tình cờ nhìn thấy status trên facebook của bạn mình và rất tò mò, tìm ngay cuốn sách bên cạnh mình để xem nội dung của nó là gì. Nó khiến cho tôi cảm thấy hưng phấn, tôi đã không ngần ngại tiếp tục chia sẻ nó cho những người chưa biết”.

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat
Tuần lễ này đã lan rộng ra toàn cầu

kham-pha-status-cu-dan-mang-dang-share-chong-mat
Có bạn còn đưa luôn những tác dụng của sách nữa

Quả thực, rất nhiều bạn cảm thấy hứng thú với trò chơi nhỏ đặc biệt này. Đây là một ngày mang ý nghĩa khá tích cực, ủng hộ việc đọc sách của mọi người trên toàn thế giới. Rất nhiều bạn còn chia sẻ, cũng may nhờ status vui vui này mà phát hiện ra có những cuốn sách rất hay mà mình chưa bao giờ đọc hết, mặc dù nó ở ngay bên cạnh mình.

Tuy nhiên, status này có thể chỉ là sự thú vị trong chốc lát, nếu như bạn không tạo cho mình thói quen đọc sách hàng ngày. Xin được trích dẫn một câu danh ngôn rất nổi tiếng của đại thi hào Nga Maxim Gorki: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Cùng hưởng ứng “Tuẩn lễ sách quốc tế” thật thú vị này nhé!