Internet lại dậy sóng với màu sắc 2 viên thuốc: xanh - đỏ hay xám - xám?

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 09/04/2015

Mới đây, giáo sư khoa học Michael Abrash đã gây ra một cuộc chiến mới khi ông đăng tải hình ảnh 2 viên thuốc và đố mọi người xem chúng màu gì.

Sau những vụ cãi nhau náo loạn internet như chiếc váy vàng trắng/xanh đen, hoặc con mèo đi lên hay đi xuống, mới đây cộng đồng mạng khắp thế giới lại được 1 phen lập team gây chiến nữa khi bức ảnh 2 viên thuốc được tung lên mạng.



Tác giả của bức ảnh này là khoa học gia Michael Abrash, người đứng đầu dự án kính thực tại ảo Oculus nổi tiếng, sản phẩm mới được Facebook mua lại cách đây không lâu.


Chân dung ông Michael Abrash, tác giả của bức ảnh 2 viên thuốc kì ảo.


Ông đem tác phẩm của mình đến hội thảo công nghệ F8, được tổ chức tại San Francisco, Mỹ để chứng minh cho mọi người thấy rằng những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là những dữ liệu được bộ não phân tích lại, tròn với người này nhưng lại méo với người kia.

Với những thủ thuật về bố cục thiết kế và màu sắc, ông Abrash khẳng định với khán giả rằng, thế giới chúng ta nhìn thấy, đơn thuần chỉ là những dữ liệu ảo. Theo giáo sư Abrash, mắt con người chỉ có 3 bộ "cảm biến" màu, chúng ta không thể nhìn thấy tia hồng ngoại hoặc tia cực tím, thế nên con người thu nhận được quá ít dữ liệu để tái tạo lại thế giới thực một cách chính xác nhất.

Tất nhiên, những vụ cãi vã đã nổ ra ngay sau khi ông Abrash công bố bức ảnh của mình, các mạng xã hội lại được dịp dậy sóng đông vui nhộn nhịp hơn bao giờ hết, cư dân mạng tranh cãi xem 2 viên thuốc này mang màu xanh dương/đỏ hay là xám - xám. 


Một tác phẩm khác cũng của ông Michael Abrash sáng tác cách đây không lâu:


Theo bạn những ô vuông bên dưới mũi tên của 2 hình ảnh này cùng màu hay khác màu nhau?