Huỳnh Anh - Không định gắn mình mãi với cái tiếng "Hot boy"

XuXu, Ảnh: Mắt Buồn, Theo 00:01 11/08/2010

Vừa vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành giải thưởng "Diễn viên triển vọng" trong cuộc thi "Diễn viên điện ảnh truyền hình VN lần thứ 1", dường như cậu bạn 18 tuổi Huỳnh Anh quyết tâm không dừng ở một hot boy có ngoại hình đẹp.

Huỳnh Anh - hotboy Hà Nội có gương mặt rất Hàn Quốc này có lẽ đã không còn quá xa lạ với giới trẻ. Từng có một thời gian hoạt động trong nhóm X3.14 của Tăng Nhật Tuệ, tuy nhiên sau đó, Huỳnh Anh lặng lẽ rời X3.14 và đột ngột mất tích hẳn khỏi showbiz. Được biết, thời gian đó anh chàng dành phần lớn thời gian đi học thanh nhạc và hiện tại đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Thanh nhạc CĐ Văn hóa nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Vẫn với quyết tâm chinh phục Vpop, Huỳnh Anh quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội và hiện đang là ca sĩ độc quyền của một công ty.

 
Sau khi chính thức khởi động sự nghiệp solo, Huỳnh Anh chỉ mới "chào sân" khán giả Tp.HCM thông qua một vài chương trình ca nhạc và video clip "Khi có em". 
 
Clip Khi có em của Huỳnh Anh
 

Đầu tiên chúc mừng Huỳnh Anh vừa đạt giải thưởng Diễn viên triển vọng trong đêm chung kết cuộc thi "Diễn viên điện ảnh truyền hình Việt Nam lần thứ nhất" vừa diễn ra vào ngày 8/8 vừa qua nhé, chia sẻ một chút về giải thưởng mà bạn vừa đạt được đi?

Đầu tiên Huỳnh Anh xin cảm ơn lời chúc mừng của bạn. Huỳnh Anh đã may mắn vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành giải Diễn viên triển vọng, đây là một niềm vui nhưng cũng là một áp lực để mình cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Nhưng nói thật là Huỳnh Anh cũng chưa hài lòng lắm với giải thưởng này, nếu có cơ hội làm lại thì mình sẽ cố gắng để đạt được giải thưởng cao hơn. Một niềm vui là cuộc thi này đã cho Huỳnh Anh nhiều cơ hội như: nhận được sự chỉ dẫn từ những nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng, được gặp gỡ, giao lưu và trau dồi kí thức cùng các bạn thí sinh… Cuộc thi này thật sự là một kỉ niệm sẽ không bao giờ quên với Huỳnh Anh.

Là một gương mặt khá được chú ý trong cộng đồng giới trẻ với ngoại hình “rất Hàn Quốc”, Huỳnh Anh rõ ràng có nhiều lợi thế để bước chân vào con đường nghệ thuật từ lâu, vậy tại sao đến giờ bạn mới bắt đầu mọi thứ?

Thật sự với Huỳnh Anh thì làm bất kì công việc gì cũng cần một cái duyên, mà nghệ thuật thì điều đó càng quan trọng hơn nữa. Thời gian trước Huỳnh Anh cũng có nhiều kế hoạch nhưng đều dang dở, đến nay thì may mắn đã tìm được một công ty thích hợp có thể đào tạo và lo lắng cho mình nên sắp tới đây hy vọng sẽ được gặp mọi người nhiều hơn nhé!

Tuy nhiên thấy Huỳnh Anh làm người mẫu, đóng phim rồi cả ca hát nữa, vậy đâu là con đường mà bạn muốn chọn lựa lâu dài?

Huỳnh Anh và công ty muốn hướng mình đến một nghệ sĩ đa năng nên luôn trân trọng những cơ hội đến. Nhưng công ty cũng rất cân nhắc chọn lựa cơ hội thích hợp và có sự sắp xếp cân bằng công việc cho Huỳnh Anh. Tuy nhiên, Huỳnh Anh thấy mình yêu thích công việc ca hát nhiều hơn nên sắp tới đây sau khi hoàn thành các kế hoạch đóng phim, Huỳnh Anh sẽ dành thật nhiều thời gian cho các dự án âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một mẫu thanh niên sống lành mạnh và trong sáng, luôn hướng đến những điều tốt đẹp nên mong mọi người sẽ chờ đợi và ủng hộ Huỳnh Anh trong thời gian tới.

Huỳnh Anh đã có kế hoạch Nam tiến được thông báo cách đây khá lâu, tuy nhiên dường như Huỳnh Anh vẫn chưa “toàn tâm, toàn ý” cho thị trường phía Nam nhỉ?

Có lẽ mọi người hiểu lầm rồi, Huỳnh Anh chưa chính thức Nam tiến mà cách đây hai tháng Huỳnh Anh chỉ vào Tp.HCM để ký hợp đồng với công ty mới thôi. Sau khi hoàn thành việc kí kết hợp đồng, tham gia một số buổi quay hình và “sô” diễn thì Huỳnh Anh phải trở về Hà Nội để hoàn thành các bộ phim mà mình đang đóng. Hiện nay Huỳnh Anh đang tham gia hai bộ phim Vinh quang gia tộc, Dành cho tháng 6 và sắp tới là Hoa phượng trắng, đây là những bộ phim rất hợp với phong cách và hình ảnh của Huỳnh Anh.

Vào Nam, bạn thấy thị trường ở đây như thế nào so với miền Bắc?

Tp.HCM là nơi thị trường nghệ thuật sôi nổi và cũng khắc nghiệt hơn Hà Nội, cũng như cả nước. Tuy nhiên Huỳnh Anh thật sự rất thích lập nghiệp ở đây vì mình có thể phát huy được sở trường, cũng như học hỏi thêm rất nhiều.
 
Đã có không ít gương mặt nghệ sĩ sau khi Nam tiến đều không thành công, vậy Huỳnh Anh thấy mình có lợi thế gì để bám trụ tại thị trường được cho là khắc nghiệt này?

Đúng là Huỳnh Anh cũng đã thấy rất nhiều anh chị nghệ sĩ của Hà Nội vào Tp.HCM lập nghiệp nhưng không bám trụ được lâu. Rõ ràng các anh chị ấy đều có tài nhưng có lẽ còn thiếu may mắn để nổi tiếng. Còn với riêng mình thì Huỳnh Anh không dám nói quá nhiều khi chưa làm được gì, chỉ có một điều là Huỳnh Anh thấy mình may mắn và tự tin khi nhận được sự hỗ trợ và chỉ dẫn từ  công ty của mình. Hy vọng với sự cố gắng của bản thân, cũng như sự giúp đỡ của mọi người thì Huỳnh Anh sẽ có thể bám trụ và phát triển sự nghiệp tại Tp.HCM.

Một câu hỏi tế nhị là không biết vì sao thời điểm trước đây Huỳnh Anh đang hoạt động dưới sự quản lý của Tăng Nhật Tuệ thì nay bạn lại dừng lại và chuyển sang công ty hiện tại?

Thú thật thời điểm đó Huỳnh Anh còn quá trẻ và tham gia vào nhóm hát của anh Tuệ cũng thuộc dạng là hát với nhau, không có ý định hát chuyên nghiệp và lâu dài với nhóm. Sau đó do các thành viên đều bận rộn với những công việc riêng nên rất tiếc là nhóm đã tan rã, tuy nhiên tình cảm giữa Huỳnh Anh và mọi người vẫn rất tốt đẹp. Sau này khi đã chững chạc hơn, có những suy nghĩ kĩ hơn về công việc thì Huỳnh Anh đã nắm ngay cơ hội khi nhận được lời mời từ công ty hiện nay để phát triển chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên một điều không thể không công nhận là Huỳnh Anh bẫn bị gắn mác là một hotboy, bạn đang có những kế hoạch gì để khẳng định mình để trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp?

Thật sự Huỳnh Anh không thích mọi người gọi mình là hotboy đâu, bản thân Huỳnh Anh thấy mình cũng giống bao bạn trẻ khác đang trên đường chinh phục ước mơ của mình mà thôi. Huỳnh Anh đam mê nghệ thuật, và muốn đạt được điều đó thì trong thời gian này Huỳnh Anh vẫn đang cố gắng tập luyện hàng ngày.

Còn chuyện tình yêu của Huỳnh Anh thì thế nào nhỉ?

Huỳnh Anh cũng còn nhỏ mà… (cười). Nói vậy thui chứ tiết lộ với mọi người là Huỳnh Anh cũng đã trải qua hai mối tình rồi, nhưng chỉ là tình cảm học trò trong sáng thôi. Nhưng hiện nay thì đã có kế hoạch phát triển sự nghiệp lâu dài nên Huỳnh Anh muốn “toàn tâm, toàn ý” cố gắng cho công việc thôi.