Hot girl Huyền Lizzie: "Mình cũng không đắt sô lắm đâu."

Nhungable; Ảnh: Vincent Hà, Theo 00:01 23/08/2011

Thời điểm hiện tại, Huyền Lizzie là một cái tên hot girl hiếm hoi ở Hà Nội đang gây sự chú ý - nhất là sau vai diễn trong bộ phim "Lời thú nhận của Eva".

Huyền Lizzie (tên thật là Phan Minh Huyền) từng lọt vào Top 5 của cuộc thi Miss Teen 2009. So với hồi đi thi Miss Teen, giờ đây Huyền Lizzie đã chín chắn hơn nhiều. Chị ấy đã trở thành gương mặt khá đắt show quảng cáo, MC và chụp hình thời trang. Sau vai diễn Lyly trong "Bộ tứ 10A8", Huyền Lizzie tiếp tục lấn sâu vào làng điện ảnh với vai San San trong bộ phim "Lời thú nhận của Eva" và vai Chi trong "Những phóng viên vui nhộn". Với đôi mắt to tròn đen láy cùng nụ cười đáng yêu, Huyền Lizzie được khá nhiều khán giả mến mộ. Vừa rồi, Huyền Lizzie còn được mời tham dự buổi ra mắt một nhãn hàng mỹ phẩm của Nhật tại Việt Nam nữa.

Chào Huyền Lizzie. Làm người mẫu, diễn viên, chị còn vừa làm khách mời cho sự kiện ra mắt một nhãn hàng mỹ phẩm. Có vẻ như chị khá “đắt sô” khi liên tục được mời làm khách mời, người mẫu đại diện cho các nhãn hàng?

Mình cũng rất vui khi được chọn làm khách mời tham gia các event của một số nhãn hàng. Nhưng mình cũng không “đắt sô” lắm đâu, có lẽ là một chút may mắn, gương mặt phù hợp nên được các nhãn hàng ưu ái thôi.

Cái tên Huyền Lizzie trong thời gian gần đây đã được nhắc đến là diễn viên Minh Huyền, không còn gắn hai chữ “hot girl” nữa, chị cảm thấy thế nào với sự thay đổi này?

Mình rất vui khi được mọi người gọi với cái tên Minh Huyền thay vì cái tên Huyền Lizzie. Huyền Lizzie là cái nickname mọi người thường gọi khi mình là người mẫu ảnh, vì thế khi mọi người xem phim, yêu quý mình và gọi mình là diễn viên Minh Huyền, chứng tỏ mình đã trưởng thành và có được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. 










Bộ phim “Lời thú nhận của Eva” mà chị tham gia đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Có ý kiến cho rằng bộ phim chưa đặc sắc lắm, có ý kiến cho rằng nếu là giải trí đơn thuần thì bộ phim khá thú vị và hấp dẫn. Vậy ý kiến của chị như thế nào?

Là người trong cuộc, mình trải qua và thấu hiểu được sự vất vả, áp lực cho đoàn làm phim trong suốt quá trình thực hiện 52 tập phim “Lời thú nhận của Eva”. Mình đã cùng tất cả mọi người cố gắng và dành trọn tâm huyết để xây dựng nên một bộ phim hoàn chỉnh. Là một bộ phim truyền hình thì khó tránh khỏi có những thứ khiến phim có một vài “hạt sạn”, bản thân Huyền cũng là lần đầu tiên tham gia đảm nhận một vai diễn dài hơi như thế nên có lẽ cũng chưa thật sự chuyên nghiệp trong cách diễn ở những tập đầu. 

Tuy nhiên thì bộ phim cũng được nhiều người yêu thích và đem lại tiếng cười cho khán giả mà, phải không? Có những người yêu quý và cũng có những người không yêu quý, đây có lẽ cũng là chuyện diễn viên, người mẫu, ca sĩ phải đối mặt và chấp nhận. Nhưng mình sẽ cố gắng và hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ phía khán giả.

Tham gia series phim “Những phóng viên vui nhộn” với vai diễn Lê Chi và dường như là chị nhận được những phản hồi không ủng hộ lắm về vai diễn của mình?

Đầu tiên thì thực sự mình cảm thấy rất buồn, nhưng bản thân mình tự biết rằng vai diễn mới của mình trong “Những phóng viên vui nhộn” diễn không được hay và sinh động như các bạn khác. Mình đã cố gắng để thể hiện cho thật tròn vai, để sao cho nhân vật Lê Chi thật teen và tạo tiếng cười cho khán giả nhất, nhưng có lẽ là… mình già mất rồi, nên vai diễn có chút gượng gạo và không được trẻ trung, tự nhiên lắm (cười). Bên cạnh đó, mình vừa tham gia một bộ phim truyền hình dài tập là một bộ phim đòi hỏi vai diễn phải có chiều sâu, có hướng cảm xúc từ đầu cho đến cuối nên khi tham gia một bộ phim sitcom với một vai diễn mới, với yếu tố giải trí là chính nên mình có chút ít bị đuối trong cách thể hiện nhân vật.

Mình đã dặn bản thân là phải thật cố gắng để diễn sao cho thật hay để không làm mất đi “thương hiệu” hài hước, hỏm hỉnh và xì tin của “Những phóng viên vui nhộn”. Thế nhưng có lẽ đây phải là một sự nỗ lực lâu dài và cần nhiều cố gắng hơn nữa, mình mong trong thời gian tới mình sẽ thể hiện tốt hơn vai diễn Lê Chi, mọi người hãy ủng hộ mình nhé.










Trong tương lai, Huyền Lizzie sẽ theo đuổi nghề diễn viên với những vai diễn được trau chuốt hơn trong cách diễn chứ?

Có lẽ vế sau thì đúng thôi, mình luôn mong muốn được thử sức ở nhiều vai diễn với nhiều tính cách khác nhau, có thể tương lai mình sẽ nhận đóng một nhân vật phản diện chẳng hạn? Mình thực sự ưa thích công việc diễn viên, nhưng để nói là theo đuổi như một nghề nghiệp chắc chắn lâu dài cho tương lai thì không. Ước mơ của mình là sẽ trở thành một nhân viên ngân hàng với một công việc ổn định cơ. Nhưng nếu có cơ hội để “lên phim” với một vai diễn và một kịch bản ưng ý, thì mình chắc chắn rằng mình sẽ đầu tư hơn cho việc diễn xuất cũng như sự nỗ lực luôn là 100%. 

Đang là sinh viên năm cuối, Huyền Lizzie đang có những kế hoạch gì để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của mình?

Trước mắt mình sẽ tập trung đầu tư thời gian cho năm học cuối, học thật tốt tiếng Anh để có thể có một kết quả học tập tốt nhất. Điều quan trọng với mình là phải học thật chăm chỉ để sau khi ra trường sẽ có thể tìm được một công việc ổn định trong lĩnh vực Ngân hàng. Mình sẽ không nhận đóng phim thêm nữa, ngoài việc học mình sẽ dành thời gian cho việc kinh doanh với các bạn trong “Những phóng viên vui nhộn”, cũng như đảm nhận thật tốt vai trò MC của mình trong chương trình TV Shopping.

Cám ơn Huyền Lizzie, chúc chị sẽ luôn thành công trong những dự định sắp tới.