Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini”

Vic; Ảnh: Maison De Bil, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/08/2013

Gặp lại “cô dâu” Bảo Trân sau một khoảng thời gian tập trung cho năm học cuối cấp, có thể nhận thấy cô nàng đã trưởng thành hơn nhiều và rất ra dáng một thiếu nữ.

Còn nhớ những năm 2010 - 2011, Bảo Trân xuất hiện trong làng mẫu Việt và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nước ngoài bởi nét đẹp trong sáng như thiên thần cùng dáng vẻ phổng phao trước tuổi. Ngay lập tức, Bảo Trân là cái tên được giới trẻ chào đón nồng nhiệt và phong tặng danh hiệu hot girl gắn liền với nickname “cô dâu 12 tuổi”.

Bẵng đi một thời gian tập trung cho năm học cuối cấp, Bảo Trân ít xuất hiện hơn trước. Giờ đây gặp lại, thấy cô nàng đã trưởng thành, duyên dáng hơn rất nhiều, ra dáng một thiếu nữ. Bảo Trân chia sẻ nhiều về việc học, thầy cô, bạn bè cũng như những quan niệm về nghề người mẫu, những dự tính hướng đi cho tương lai… Đặc biệt, xuất hiện “như hình với bóng” bên cạnh cô nàng vẫn là mẹ. Có lẽ đó là lý do mà dù dấn thân vào showbiz nhiều cám dỗ từ khá sớm nhưng Bảo Trân vẫn được đánh giá là một trong những hot girl “ngoan hiền”.

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 1

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 2

Chào Bảo Trân, cảm giác thế nào khi kết thúc những năm học cấp 2 với kết quả khá ưng ý?

Năm vừa rồi thì Trân cũng không quá áp lực vì không phải thi tốt nghiệp như những bạn khác. Trường Trân xét tuyển nên cảm giác cũng không quá hồi hộp căng thẳng như khi phải thi. Tổng điểm của Trân là 40,5, cũng không phải là quá giỏi nhưng Trân khá hài lòng và thừa điểm để xét vào trường mới.

Người ta thường nói 3 năm THPT là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, bạn đã chuẩn bị hành trang gì cho những năm là học sinh cấp 3 sắp tới của mình?

Dù cũng rất nuối tiếc vì mùa hè trôi qua nhanh quá nhưng Trân cũng rất nôn nao khi đi học lại, gặp lại bạn bè cũ, biết thêm bạn bè thầy cô mới và hơn nữa là muốn biết cảm giác của một cô nữ sinh cấp 3 là như thế nào. Trân đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục và 1 tâm lý khá thoải mái để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 3

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 4

Thời gian này bạn có đột phá gì mới trong công việc không?

Trân vẫn thi thoảng đi chụp ảnh và tham gia biểu diễn catwalk. Trân cũng chọn lọc khá kỹ các chương trình và bộ ảnh nên không xuất hiện quá đại trà tránh gây nhàm chán. Trân rất tiếc vì vừa từ chối một lời mời đóng phim điện ảnh, dù Trân rất thích kịch bản này. Nhưng vì thời gian quay kéo dài khá lâu mà Trân không hoãn việc học để tham gia được. Thật sự là rất tiếc nhưng Trân nghĩ mình vẫn còn nhiều cơ hội khác nên đành chờ dịp sau vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Bảo Trân không có hoạt động gì bứt phá, mà cứ hoạt động đều đều thì tới một ngày hình ảnh bạn sẽ bị nhàm chán?

Tất nhiên bất kỳ ai cũng sẽ có một khoảng thời gian bùng nổ hay gọi nôm na như là 1 thời hoàng kim. Khoảng những năm 2010 - 2011 có thể là những năm nổi bật nhất của Trân. Tuy hiện tại Trân có phần im ắng bớt đi, nhưng Trân nghĩ những người yêu quý Trân vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Trong 3 năm tới có thể các bạn sẽ rất ít bắt gặp Trân xuất hiện thì cũng đừng bất ngờ nhé. Trân muốn dành trọn vẹn thời gian để học tập thật tốt. Trân cũng đã xác định sẽ tập trung theo đuổi nghệ thuật sau khi tốt nghiệp hết lớp 12. Biết đâu khi trở lại Trân sẽ có nhiều điều mới lạ và đột phá hơn?

Dễ dàng nhận thấy Trân chưa bao giờ chụp những hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng hay bikini?

Chính xác là vậy. Ngay từ đầu Trân đã chọn cho mình con đường sạch, với hình ảnh giản dị, trong sáng và miễn nhiễm với scandal. Nên với độ tuổi 15 của Trân hiện giờ thì những bộ ảnh hở hang, nóng bỏng là chưa phù hợp.

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 5

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 6

Nhiều người nhận xét bạn có nhiều nét tương đồng với Tăng Thanh Hà hay Thanh Hằng. Bảo Trân có muốn đi theo con đường của những đàn chị đã từng rất thành công đó không?

Cả chị Thanh Hằng và đặc biệt là chị Tăng Thanh Hà đều là những mẫu người Trân rất ngưỡng mộ trong showbiz. Trân rất vui khi thường nghe mọi người bảo có nét giống chị Hà Tăng. Thành công của hai chị cũng là điều mà Trân mong muốn phấn đấu để đạt được. Trân hy vọng cũng sẽ thành công được như thế trên con đường của chính mình.

Nhưng một người mẫu chuyên nghiệp thì không thể nào bó buộc mình với một hình ảnh nhất định được. Liệu tới khi nào Trân mới nhận lời chụp bikini?

Chắc chắn người mẫu luôn phải linh hoạt thay đổi mình để cho ra những bộ ảnh mới lạ. Với Trân chụp bikini không có gì là xấu. Chỉ là hiện tại Trân cảm thấy mình chưa nên.

Trân nghĩ ở độ tuổi 18, khi thể chất cũng như tâm lý đã hoàn thiện là thời điểm phù hợp để chụp bikini, hay nói rộng hơn là thay đổi hình tượng, trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn. Bởi lẽ lúc đó, con người ta mới thực sự trưởng thành, có ý thức phân biệt đúng - sai chính xác, cân nhắc cái gì nên hay không nên và tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 7

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 8

Thấy Bảo Trân luôn luôn có mẹ đi cùng ở mọi nơi, có bao giờ Trân cảm thấy đôi chút khó chịu và muốn tìm một chút riêng tư?

Trân nghĩ vì mẹ quá quan tâm cho con gái nên luôn bên cạnh. Trân không khó chịu vì cũng quen rồi và hiểu tại sao mẹ lại làm vậy. Chỉ là đôi lúc cũng muốn mình có một khoảng không gian riêng một tí, có khi cũng chỉ là lê la cùng bạn bè thôi. Nhưng nếu như mẹ không thích thì có lẽ Trân sẽ không đi.

Một nữ sinh 15 tuổi quan niệm thế nào về tình yêu tuổi học trò?

Trân nghĩ tuổi học trò với những tình cảm trong sáng, đáng yêu sẽ là những kỷ niệm đẹp để mang theo sau này khi mình lớn. Khoảng thời gian đi học với những điều giản dị, không lo nghĩ thì tình yêu áo trắng cũng không phức tạp mà dễ thương va đáng quý.

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 9

Hot girl Bảo Trân: “Đủ 18 tuổi sẽ chụp bikini” 10

Vậy nếu giả sử Trân trót lỡ “rung động” trước một anh chàng nào đó thì mẹ bạn có ủng hộ không?

Tuy vừa nói tình yêu thời học sinh thật đẹp nhưng Trân nghĩ mình sẽ không trải nghiệm qua đâu. Giả sử có rung động thì Trân cũng chỉ muốn giữ nó ở mức bạn bè. Vì Trân nghĩ không có mối quan hệ nào kéo dài lâu hơn là tình bạn.

Cảm ơn Bảo Trân về những chia sẻ thú vị vừa rồi!