Hơn 100 người chết trong vụ cháy nhà may mặc tại Bangladesh

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 17:41 25/11/2012

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào tối ngày thứ Bảy (24/11) khiến hơn 100 người chết, và 1 số người mất tích.

Vụ cháy bùng phát vào tối muộn ngày thứ Bảy (24/11) tại công ty Thời trang Tazreen cao 9 tầng, quận Ashulia, ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh.


1 số người thiệt mạng do nhảy xuống từ tòa nhà để thoát thân khỏi đám cháy.

Nhiều thông tin ban đầu cho biết, chỉ có 8 người đã thiệt mạng. Nhưng mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn này trở nên rõ ràng hơn khi đội cứu hộ thâm nhập được vào tòa nhà vào Chủ Nhật.

Hơn 100 người chết trong vụ cháy nhà may mặc tại Bangladesh 1

Thiếu tướng Abu Nayeem Mohammad Shahidullah đến từ lữ đoàn cứu hỏa Dhaka cho biết trên tờ AFP rằng "Chúng tôi đã thực hiện tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay, rất nhiều xác chết la liệt trên các tầng nhà."

Chính vì thế, báo cáo sau cho biết 120 người đã thiệt mạng, nhưng con số đó đã giảm xuống thành 112 người khi 1 số nạn nhân đã được cứu sống. 1 số người vẫn đang mất tích.

Hơn 100 người chết trong vụ cháy nhà may mặc tại Bangladesh 2

Ngọn lửa đã bắt đầu từ tầng trệt cũng chính là nhà kho của tòa nhà, sau đó lan dần ra các tầng trên cao, khiến rất nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong đó

1 quan chức cho biết công ty không hề có lối thoát hiểm đề phòng trường hợp khẩn cấp. Ông nói "Chỉ cần có 1 lối thoát hiểm thôi thì số người thiệt mạng đã có thể giảm đi rất nhiều."

Hơn 100 người chết trong vụ cháy nhà may mặc tại Bangladesh 3

Ông chủ của công ty may mặc này bác bỏ nghi án tòa nhà không đủ tiêu chuẩn an toàn để làm việc. Ông Delwar Hossain cho biết "Đây là 1 thiệt hại lớn cho nhân viên cũng như công ty của tôi. Đây là lần đầu tiên công ty gặp phải nạn hỏa hoạn."

Cảnh sát đã được huy động để kiểm soát tình hình hiện trường bởi có hàng nghìn người thân của các nạn nhân đã tập trung tại đây. Nhiều người chỉ trích, buộc tội chủ công ty trong vụ việc nghiêm trọng này.

Hỏa hoạn thường xuyên diễn ra tại Bangladesh do thiếu tiêu chuẩn an toàn, đường dây điện kém, tình trạng sử dụng điện quá tải. Chính vấn nạn này đặt ra yêu cầu cấp bách cho các công ty là cần phải đối mới, cải thiện tiêu chuẩn an toàn tại các khu công nghiệp.

Vào tháng 9 năm 2010, việc chập điện cũng đã gây ra hỏa hoạn tại 1 công ty may mặc khác, khiến 25 người thiệt mạng.

Bangladesh có khoảng 4.500 công ty với hơn 2 triệu công nhân. Ngành may mặc chiếm tới 80% tổng xuất khẩu của Bangladesh.