Hội An thu phí ra vào: Vẫn đông khách vào dịp nghỉ lễ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 02/05/2014

Trái với nhiều thông tin cho rằng sẽ tẩy chay vì Hội An thu phí ra vào, vẫn có rất nhiều khách du lịch đổ về đây trong dịp nghỉ lễ này.

Cách đây 1 tuần, thông tin Hội An thu phí ra vào phố cổ đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh ở cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Dù sau đó đã có rất nhiều động thái đính chính và thông báo từ chính quyền Hội An, nhưng dường như sự việc này đã để lại không ít hiểu lầm trong lòng cư dân mạng. Bằng chứng là, trên khắp các mạng xã hội, thậm chí là trên TripAdvisor - trang thông tin về du lịch hàng đầu thế giới, các khách du lịch cũng thể hiện sự khó chịu, thậm chí là đòi tẩy chay Hội An.

Tuy nhiên, mặc kệ những luồng ý kiến có phần tiêu cực, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, Hội An vẫn cực kỳ đông khách. Khu phố cổ vào các giờ cao điểm như 4-5h chiều và 7-8h tối lúc nào cũng đông nghịt những dòng người đi lại. Các hàng quán, điểm tham quan, những hoạt động ngoài trời cũng thu hút rất đông du khách đến theo dõi.


Biển thu phí vào phố cổ của Hội An.



Các đường phố chính ở khu phố cổ đều khá đông khách vào buổi chiều.


Theo ghi nhận của chúng tôi, việc thu phí ở Hội An là có thật. Tuy nhiên, khác với những thông tin mà các thành viên trên TripAdvisor cung cấp, vé ra vào phố cổ Hội An được áp dụng cho cả chuyến đi, chứ không phải mua sau mỗi lần ra vào phố cổ. Thế nhưng, ban quản lý và chính quyền Hội An có lẽ nên làm rõ chuyện này với những thông báo rõ ràng hơn, bởi ngay cả trên vé ra vào phố cổ, thông tin cũng ghi rằng: Vé chỉ có hiệu lực trong 24 giờ. Điều này dễ gây hiểu lầm và khiến các khách du lịch bị "nhiễu" thông tin khi tới thăm Hội An.


Thiếu sót nằm ở chỗ thông tin trên vé cho biết vé chỉ có hiệu lực trong 24h, trong khi nhân viên bán vé lại nói rằng vé có thể sử dụng cho cả chuyến đi. Điều này gây nhiều hiểu lầm cho các khách du lịch đến thăm Hội An.


Một điều cũng đáng chú ý nữa là sau khi có rất nhiều ý kiến than phiền về thái độ của những người thu phí thì hiện tại, họ đã điềm đạm, lịch sự và kiên nhẫn giải thích rõ ràng về cơ chế thu phí khi trò chuyện với khách du lịch.

Mặc dù việc thu phí vẫn diễn ra, tuy nhiên không còn thắt chặt như những ngày đầu tiên, chốt chặn thu phí cũng không hoạt động 24/24. Vì vậy vẫn có những du khách ra vào tự do mà không phải mua vé.

Trò chuyện với một vài khách du lịch, chúng tôi cũng nhận thấy thái độ tích cực với việc thu phí này. Đa phần đều cho rằng, nếu chỉ thu phí một lần cho cả chuyến đi thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cũng có những người cho biết, có rất nhiều khách du lịch khác không thoải mái với cơ chế thu phí này và chắc chắn, điều đó sẽ gây nhiều bất lợi cho du lịch Hội An.


Các hoạt động văn hóa thu hút rất nhiều du khách đến xem và tìm hiểu.



Khu chợ bán đèn lồng tấp nập khách ra vào.


Hải Hà, một khách du lịch đến từ TpHCM, cho biết: "Mình thấy việc thu phí này cũng không quá vô lý, bởi với 1 vé 80k cho người Việt và 120K cho người nước ngoài mà có thể sử dụng cho cả chuyến đi là điều chấp nhận được. Tuy nhiên, mình nghĩ chúng ta nên cân nhắc giảm giá, bởi Hội An đang thu hút rất nhiều khách du lịch bụi quốc tế, mà những đối tượng này thường không thích phải mất nhiều khoản chi phí mà họ không thấy được sự cần thiết trong đó."

Trang Linh, cũng là một khách du lịch Việt Nam đến từ Hà Nội, lại tỏ ra không mấy đồng tình với quyết định này: "Theo mình, dù nói thế nào đi nữa, khoản phí này vẫn khá vô lý. Rất nhiều thành phố trên thế giới, cũng là những quần thể di tích, nhưng họ cũng đâu có thu phí đi lại? Đặc biệt là ở trong quần thể đó lại còn có nhiều những cửa hàng, quán ăn nữa. Việc thu phí chỉ để vào ăn uống khó mà tạo được sự đồng tình của các khách du lịch".





Gordon, một khách du lịch đến từ Mỹ, cho biết: "Tôi đã từng đi khá nhiều nơi trên thế giới, việc thu phí để vào các điểm tham quan là có, tuy nhiên tôi chưa đến nơi nào mà mình phải trả chi phí để vào một khu phố để ăn uống, ngồi cafe và quán bar. Theo tôi, chính quyền Hội An chỉ nên thu phí để vào các khu di tích riêng biệt mà thôi."

Còn với James, một du khách đến từ Anh lại tỏ ra đồng tình: "Nếu khoản phí thu được từ việc bán vé này được đưa vào quỹ để bảo tồn Hội An thì tôi thấy hợp lý. Nhiều người cho rằng mức phí này cao hơn phí ở Rome, nhưng họ lại không chú ý đến một việc rằng bạn chỉ phải trả một lần cho cả chuyến đi. Với Rome hay Cửu Trại Câu, các bạn phải trả cho mỗi lần mình ra vào nơi đó."

Có vẻ như, sự việc ồn ào về Hội An đã có phần lắng xuống nhiều bởi sự xử trí khôn khéo và rõ ràng của chính quyền. Tuy vẫn còn có nhiều tranh cãi, nhưng theo những gì chúng ta thấy thì việc thu phí này không hoàn toàn mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho du lịch Hội An. Hãy cùng chờ xem, thời gian tới chính quyền Hội An sẽ có hành động gì để phát triển nền du lịch của thành phố mình và ghi điểm lại trong lòng các du khách quốc tế