Học sinh tiểu học hiểu biết về các bài hit của Sơn Tùng - MTP như thế nào?

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 11:32 14/03/2015

"Chuyển động 24h" đã ghi lại cảnh rất nhiều học sinh tiểu học cực kì hào hứng và thích thú, thậm chí là tranh nhau hát theo các bài hit của Sơn Tùng - MTP.

Ngày 3/3 vừa qua, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hàng trăm học sinh tiểu học cùng đồng thanh hát theo hit "Chắc ai đó sẽ về" của ca sĩ Sơn Tùng - MTP đã được chia sẻ khá rộng rãi trên mạng và nhận được không ít ý kiến trái chiều của dư luận.

Đoạn clip được quay tại sân của trường tiểu học Đông Thái - Hà Nội, do một giáo viên của trường up lên facebook cá nhân. Cảnh hàng trăm em học sinh cùng đồng thanh rất to bài hit của Sơn Tùng khiến người xem có cảm tưởng như đang tham gia một chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại nhà hát. 



Clip hàng trăm em học sinh "thuộc làu" và hát theo "Chắc ai đó sẽ về".

Bên cạnh những người bày tỏ sự thích thú với cảnh hàng trăm học sinh "thuộc làu" ca khúc này cũng như vẻ đáng yêu, nhí nhảnh, vui vẻ của các em thì đã có rất nhiều người lên tiếng cho rằng đây không phải là một ca khúc thích hợp để biểu diễn trong khuôn viên của một trường tiểu học. Và việc các em học sinh còn quá bé nhưng đã hát theo những ca khúc yêu đương của người lớn như thế này thật đáng báo động.

Theo dòng quan tâm của dư luận, chương trình "Chuyển động 24h" đã bắt tay thực hiện một clip phỏng vấn một nhóm học sinh tiểu học và nhận được những câu trả lời hết sức bất ngờ. Các em không chỉ đơn thuần thích thú và hào hứng với các ca khúc do Sơn Tùng - MTP sáng tác, thể hiện mà còn tỏ ra khá am hiểu khi... bài nào cũng thuộc và hát được theo, từ "Chắc ai đó sẽ về", "Em của ngày hôm qua" đến "Không phải dạng vừa đâu"...

Trước câu hỏi rằng tại sao còn bé mà đã biết hết những bài hát này thì các em hồn nhiên trả lời "Con xem trên máy điện thoại của con", "Con tìm trên mạng và do chị dạy"... Khi phóng viên hỏi về ý kiến của bố mẹ ở nhà thì các em nói "Bố mẹ con biết và bảo con hát bài yêu đương vừa thôi".

Được biết bài hát trên là một tiết mục ngẫu hứng của một học sinh cũ về thăm trường và đăng ký lên hát, "gần như là một tai nạn trong chương trình hội trường". Theo ý kiến của Giáo sư Văn Như Cương thì "mọi hoạt động trong nhà trường dù là chính khóa hay ngoại khóa đều phải mang tính giáo dục, (...)chương trình văn nghệ phải có duyệt trước. Nếu bất ngờ thấy bài hát đó phản cảm hoặc không đúng lứa tuổi của học sinh thì cũng có thể cắt ngay.