Hoàn cảnh khốn khó của "tài xế taxi bị cây đè chết"

Vietnamnet, Theo 17:44 19/08/2012

Nạn nhân Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, Q.Hai Bà Trưng, HN) mới vào Công ty Mai Linh lái taxi được khoảng 2 tháng. Nạn nhân đã có vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.

Như đã đưa tin, do ảnh hưởng cơn bão số 5, vào chiều 17/8 tại phố Lò Đúc, Hà Nội đã xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm, gió đã quật đổ cây xà cừ cao hơn 30m, đường kính gần 1m đè lên chiếc taxi 4 chỗ của hãng Mai Linh khiến tài xế Phạm Tuấn Anh tử vong ngay trong xe.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho hay, mưa bão, gió giật mạnh đã bất ngờ lốc tung gốc cây xà cừ đổ dữ dội xuống lòng đường, đè vào xe taxi đang di chuyển. 

hoan-canh-khon-kho-cua-tai-xe-taxi-bi-cay-de-chet

hoan-canh-khon-kho-cua-tai-xe-taxi-bi-cay-de-chet

Ngay sau khoảng 20 phút, các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm quân đội, công an, nhân viên công ty Công viên Cây xanh nhận được tin báo có mặt tại hiện trường, nỗ lực huy động, tìm cách cứu nạn, đưa nạn nhân xấu số ra ngoài chiếc xe taxi.

Công tác cứu nạn được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, do khúc cây có đường kính lớn nên phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, các lực lượng cứu nạn mới cưa được phần thân và cành cây rồi dùng xe cẩu, xe kéo từng đoạn thân cắt ra. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được nạn nhân ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương và đã tử vong.

Được biết, nạn nhân Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới vào Công ty Mai Linh lái taxi được khoảng 2 tháng. Nạn nhân đã có vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. 

Đứa con lớn của anh Tuấn Anh mới 6 tuổi, đứa nhỏ mới 4 tuổi còn vợ sống bằng nghề buôn bán tự do.

Ngay sau khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, phía Công ty Mai Linh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, thân nhân người bị nạn và lo toàn bộ lễ an táng cho nạn nhân.

“Trước mắt, công ty lo chu tất lễ an táng cho gia đình nạn nhân rồi sẽ lo công ăn việc làm cho người vợ. Ngoài ra công ty sẽ chu cấp cho 2 con của nạn nhân đến tuổi trưởng thành” - ông Hồ Huy, TGĐ hãng Mai Linh chia sẻ.

“Số tiền chu cấp này được trích từ quỹ hỗ trợ cộng đồng của công ty Mai Linh. Tuy nạn nhân mới làm việc cho công ty được 2 tháng nay nhưng đã là nhân viên thì công ty phải có trách nhiệm” - ông Huy nói thêm.

Cũng theo ông Huy, công ty mong muốn phía cơ quan chức năng cần phải làm đúng theo pháp luật, đề nghị đơn vị quản lý cây xanh này cùng Sở GTVT Hà Nội và các cơ quan chức năng cần xem xét việc cây có được chăm sóc, tỉa cành thường xuyên không? 

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội - cho biết, vị trí cây xanh bị đổ ở số 97 phố Lò Đúc thuộc địa bàn quản lí của thành phố Hà Nội. 

Theo ông Hưng, việc cắt tỉa cây xanh phải được tiến hành theo đúng qui trình từ 2-3 năm một lần.

Khi vụ việc xảy ra chiều qua, phía công ty đã giữ nguyên hiện trạng gốc đổ để cơ quan điều tra tiến hành xử lí, giải quyết.

Ông Hưng cũng đã cho biết thêm, tính tới thời điểm hiện tại, trong đợt ảnh hưởng mưa bão này phía công ty đã ghi nhận về 106 trường hợp sự cố cây gãy đổ. Khoảng 100 công nhân đã được huy động để tiến hành khắc phục giải quyết, xử lí sự cố do mưa bão trên. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.