Hình ảnh chưa đẹp của giới trẻ trong đại lễ

BĐVN, Theo 14:18 04/10/2010

Chen lấn, xô đẩy, đặc biệt là trèo lên các cành cây vươn ra giữa Hồ Gươm hoặc ngồi vắt vẻo trên tấm pano cổng chào Đại lễ là những cảnh thường thấy của giới trẻ trong các đêm hội.

Trong những ngày này, các điểm tham quan lớn của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội luôn luôn đông nghẹt người xem. Tại Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc tử giám, và đặc biệt là Hồ Gươm, lượng người tập trung đông hơn bao giờ hết.

Vào ban ngày, lượng người không quá đông cộng với các hoạt động giải trí chưa nhiều, người tham quan chỉ cần ngắm quang cảnh xung quanh nên không xô bồ.

Tuy nhiên, buổi tối, khi các chương trình văn hóa nghệ thuật được trình diễn tại các sân khấu lớn xung quanh Hồ Gươm thì không khí trở nên sôi động, đồng thời cũng dẫn đến tình trạng chen chúc, xô đẩy nhau. Nhiều bậc phụ huynh đã phải cõng con lên vai để tránh tình trạng bị đẩy hoặc dẫm chân. Trong khi các chàng trai phải ra sức bảo vệ bạn gái mình để hạn chế tình trạng bị lợi dụng.


Vắt vẻo trên các cành cây quanh Hồ Gươm để xem các chương trình biểu diễn



Cũng vì quá đông người, vì muốn xem được các màn biểu diễn trên sân khấu mà một số bạn trẻ bất chấp quy định, cảnh quan xung quanh cũng như sự nguy hiểm, trèo lên các cành cây ven Hồ Gươm.

Trong đêm tối, một người leo lên cây, ngồi vắt vẻo trên độ cao khoảng 5m so với mặt đất, thấy có không gian để xem và không bị "làm phiền" bởi dòng người đang kéo đến, những bạn trẻ khác cũng bắt chước trèo lên. Thế là, cùng với những chiếc đèn lồng lấp lánh, trên các cành cây quanh Hồ Gươm cũng lấp ló người.


Chen chúc nhau ở trên cổng chào


Thậm chí là đứng ngồi và "buôn" qua điện thoại

Thậm chí, ngay cả cổng pano lớn với các họa tiết rồng thiêng hướng về phía Tháp Rùa và tượng đài Lý Thái Tổ cũng trở thành điểm tựa cho một số người xem lễ hội. Tấm pano cao khoảng 3m, không hiểu bằng cách nào một số chàng trai đã trèo lên trên và nằm ngồi vắt vẻo ở đó. Cành cây bên cạnh, đối diện với vườn hoa Lý Thái Tổ cũng xuất hiện người đứng, ngồi.


Dẫm đạp, leo trèo lên cây cảnh

Trong khi đó, thảm cỏ nhỏ cùng với một số cây cảnh ở tòa nhà đối diện với Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành nạn nhân của các teen thích chụp ảnh. Tại đây, không chỉ các em bé mà một số cô gái cũng ngồi trên các thân cây cảnh nhỏ bé để tạo dáng, bên dưới, cỏ xanh cũng vì thế mà tả tơi.