Hải Băng: "Không làm Mây nữa thì sẽ tấn công... MC"

Huyền Trang. Ảnh: Ngọc Minh, Theo 00:01 06/09/2010

Là một ca sĩ được rất nhiều bạn teen yêu thích, sắp tới Hải Băng còn đi đóng phim và dự định trở thành một MC truyền hình nữa đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Chia tay với nhóm Mây Trắng, Hải Băng trở thành ca sĩ hát solo, diễn viên và người mẫu ảnh cho nhiều tờ báo. Có những lúc trải lòng nhìn lại, cô bạn không nghĩ mình có đủ mạnh mẽ và nghị lực để đứng vững trên sân khấu đến hôm nay...

 

Khó khăn lắm mới bắt gặp Hải Băng tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên cùng đoàn phim Xúc Xắc Mùa Thu. Băng có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của bạn hiện nay?
 
Cuộc sống hiện nay của Băng bắt đầu từ 6h sáng, mình đến phim trường và quay đến chiều tối, sau đó là các buổi biểu diễn tại các sân khấu. Tranh thủ những giờ rảnh không có phân đoạn quay của mình là các buổi chụp hình cho các báo, các buổi thu âm, tập vũ đạo cho các ca khúc mới. Băng khá bận rộn với công việc, nhưng đó cũng là hạnh phúc lớn của Băng.
 

Băng có một nick name rất dễ thương là Heo Xinh. Băng có thể bật mí về nickname này?

Nick name Heo Xinh được Băng sử dụng lâu lắm rồi. Khoảng 5 - 6 năm trước cơ. Còn lúc trong nhóm Mây Trắng, FC hay gọi tên thân mật là Út Heo. Vì khi đó Băng là út trong nhóm. 
 
Có phải vì các fans yêu thích nên Băng vẫn tiếp tục sử dụng nickname này?
 
Đúng thế, các fans đã quen với nick name này của Băng và vì con heo cũng rất dễ thương. Mình rất thích hình ảnh các chú heo trong các bộ phim hoạt hình. Trông chúng lúc nào cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chắc cũng vì thế cho nên đặc biệt Băng không thích ăn thịt heo, nhất heo con (không bao giờ Băng ăn).
 

Hoàn cảnh nào khiến bạn quyết định tham gia vai diễn Ngọc Mai trong Xúc xắc mùa thu?

Khi đọc kịch bản, mình thấy nhân vật này có 1 chút gì đó giống bản thân: từ 1 cô gái hơi nhút nhát, cô từ từ trải qua bao nhiêu việc trong cuộc sống để rồi trở thành một người mạnh mẽ, tự tin hơn vào chính mình. Một cô gái có lòng thương người đặc biệt là các em nhỏ (ngoài đời Băng rất thương các em nhỏ ý) . Không chỉ thế, qua bộ phim này Băng muốn thử sức mình trong lĩnh vực điện ảnh . 

Ca hát, điện ảnh, người mẫu ảnh Băng đã tham gia.Vậy sắp tới Băng có định lấn sân thêm lĩnh vực nào nữa không?

Thực ra mình cũng có dự định là sẽ lấn sân sang lĩnh vực MC. Khi mới ra solo, Băng cũng còn khá nhát, nhưng bây giờ thì khá ổn rùi và hy vọng sẽ được thử sức trong lĩnh vực này.
 
 
Người ta thường nói, dù ca sĩ hay diễn viên thì cũng chỉ tỏa sáng một thời. Nếu không tỏa sáng được thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Bạn nghĩ sao về điều này?
 
Băng nghĩ không chỉ  riêng về ca sĩ không mà tất cả các ngành nghề trong xã hội nếu mình luôn cố gắng sáng tạo ra những cái mới mẻ hơn trong nghề nghiệp thì vẫn luôn tỏa sáng đấy thôi. Chính vì lẽ đó nên Băng cũng đang phấn đấu hết mình.

Áp lực lớn nhất hiện nay của Băng là gì?
 
Hiện nay mình không có 1 áp lực lớn nào mà rất thoải mái và rất siêng năng làm việc. 
 

Băng có thể chia sẻ thêm một chút về dự định trong thời gian tới?

Hiện nay mình nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, Băng đang lựa chọn vai diễn phù hợp để xuất hiện trong các bộ phim tiếp theo. Nhưng quan trọng nhất là sau bộ phim Xúc Xắc Mùa Thu là phải phát hành xong album đầu tiên của mình, song song đó là các kế hoạch quảng bá cho album này.

Cảm ơn những chia sẻ của Băng. Chúc bạn luôn thành công trên con đường đã chọn!