Hà Nội đón nắng ấm trong 2 ngày tới

Đất Việt, Theo 15:10 05/02/2012

Từ hôm nay (5/2) người dân Hà Nội sẽ được đón những tia nắng ấm hiếm hoi với nhiệt độ cao nhất 19 – 22 độ C. Thời tiết này chỉ duy trì trong 2 - 3 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc hơn 10 ngày qua đã suy yếu, dòng xiết gió Tây trên cao gây mưa cũng không còn ảnh hưởng tới khu vực này. Theo đó, hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã tăng lên đáng kể, trời hết mưa, hửng nắng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có thể đạt 19 - 22 độ C. Tại các tỉnh Tây Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất 23 – 26 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 28 - 30 độ C. Từ ngày mai (6/2), nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục tăng 2 - 3 độ C so với hôm nay. Tại Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày 6/2 có thể lên đến 23 - 24 độ C. 



Tuy nhiên, khoảng từ trưa, chiều ngày 7/2, khi một bộ phận không khí lạnh mới đang di chuyển vào miền Bắc nước ta, Hà Nội và một số tỉnh Đông Bắc bộ sẽ xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm xuống 2 - 3 độ C so với hôm trước. Từ 8/2, các tỉnh miền Bắc lại rét đậm, rét hại.

Tại các tỉnh miền Trung, do còn chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh, sáng nay vẫn có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên, từ trưa, chiều mai, mưa ngớt, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C. Sang ngày mai, nhiệt độ tại các tỉnh trong khu vực sẽ tăng 2 - 4 độ C. Ngày 6/2, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Vinh (Nghệ An) - Thừa Thiên Huế là 23 - 24 độ C; tại Đà Nẵng là 25 - 26 độ C.

Các tỉnh miền Nam trong 3 - 4 ngày tới duy trì thời tiết: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 26 - 29 độ C, tại Nam bộ là 30 - 33 độ C.