Giới trẻ sôi sục đi phượt ngày giỗ Tổ

Vietnamnet, Theo 14:00 08/04/2011

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương trùng với cuối tuần, dân phượt đang háo hức chuẩn bị cho những chuyến khám phá vùng núi heo hút hay hải đảo xa xôi.

Kẻ lên non, người ra đảo

Được tin nghỉ giỗ tổ Hùng Vương trùng với cuối tuần, các nhóm phượt đã lên kế hoạch từ những ngày giữa tháng 3. Hiện tại một số nhóm đã chốt danh sách và hoàn thiện kế hoạch, chỉ chờ đến ngày nghỉ là khởi hành.

Nhóm phượt của Trần Kiên (ĐH Phương Đông) đã thống nhất xong hành trình đi Mường Lát 3 ngày (từ 9/4 đến 11/4) cho biết, hiện tại nhóm đã có 7 người (3 xế, 4 ôm) chắc chắn đi. Việc chuẩn bị xe cộ, "đồ nghề" cũng đã "hòm hòm".

"Mường Lát mình đã đi một lần rồi nhưng vẫn muốn thăm lại. Hơn nữa mỗi lần đi một cung đường khác nhau nên dù "thăm lại chốn cũ" mình vẫn thấy rất hứng thú", Kiên chia sẻ.


Chụp ảnh cùng các em nhỏ ở Campuchia 

Trên một diễn đàn về phượt, kế hoạch giỗ tổ Hùng Vương ở "địa ngục trần gian" Côn Đảo đã thống nhất xong lịch trình.

"Chủ thớt" của kế hoạch này chia sẻ: "Chưa đi Côn Đảo lần nào, nhưng được cung cấp thông tin trên diễn đàn, mình quyết định mở thớt rủ rê các bạn cùng tham gia khám phá Côn Đảo vào dịp giỗ tổ Hùng Vương này".

Theo lịch trình nhóm sẽ thăm quan Côn Đảo trong 4 ngày từ 09/04 -> 12/04. Không chỉ thăm quan, khám phá, một số thành viên của nhóm còn dự định đến viếng Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong để tưởng nhớ những anh hùng cứu quốc, giao lưu với những người lính hải đảo.

Theo tìm hiểu của PV, vùng cao và biên giới như Mù Cang Chải - Yên Bái, Lũng Cú - Hà Giang, Mẫu Sơn - Lạng Sơn, Sa Pa - Lào Cai, Mường Lát - Thanh Hóa, Tây Nghệ An vẫn là những điểm đến lý tưởng của dân phượt miền Bắc. Các nhóm phượt miền Nam có xu hướng muốn trải nghiệm không khí giỗ Tổ ở vùng sông nước miền Tây và hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Câu,...

Giỗ Tổ kiêm ăn Tết xứ người


Khám phá những điểm hoang vu, mạo hiểm cần chú ý an toàn

Giỗ Tổ Hùng Vương gần trùng với Tết Bunpimay hay còn gọi là Tết té nước của Lào (13 đến 15/4) nên nhiều nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch sang Lào ăn Tết.

Vừa đưa lên diễn đàn phượt, kế hoạch đi Lào ăn Tết nhân ngày giỗ Tổ của Huy (Kỹ thuật viên một công ty máy tính) ngay lập tức nhận được hàng trăm ý kiến và "đặt gạch" tham gia của cộng đồng mạng. Gần 2 tháng thảo luận, Huy đã hoàn thiện được kế hoạch và tìm được 7 bạn đồng hành.

Huy cho biết nhóm đã chốt danh sách và tổ chức gặp mặt, hầu hết mọi người đều đã làm xong visa. Việc liên hệ xe cộ và đặt khách sạn cũng đã ổn thỏa.

Hành trình sang Lào của Huy sẽ khởi hành từ Hà Nội, đến Viên, Vang Viêng, Luông, Xiêng Khoảng, qua Vinh về Hà Nội. Huy cho biết để tiết kiệm chi phí, phương tiện di chuyển chủ yếu của các bạn sẽ là xe bus.

Huy chia sẻ: "Mình đi làm rồi nhưng vẫn "máu" đi phượt lắm. Dịp này đi vào cuối tuần và được một ngày nghỉ Giỗ Tổ. Mình chỉ cần xin nghỉ thêm 2 ngày là thoải mái vi vu tham gia lễ hội".

Nghỉ 4 ngày không dài lắm nên các nhóm phượt nước ngoài chủ yếu chọn các nước Đông Nam Á gần Việt Nam như Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanma, Bruney.

An toàn trên từng cây số


Một nhóm phượt khám phá điểm cực Đông của Tổ quốc nghỉ chân 

Giỗ Tổ nghỉ dài nên rất thuận lợi cho những chuyến phượt dài hơi. Tuy nhiên thời điểm này giá cả các dịch vụ thường đắt đỏ. Chính vì vậy các nhóm phượt phải tìm hiểu thông tin về điểm đến thật kỹ, chuẩn bị phương tiện di chuyển và các phương án dự phòng.

Vấn đề an toàn trên đường phượt cũng cần được lưu tâm. Hồng Quân (một tay phượt kỳ cựu) cho biết bất cứ nhóm nào trước khi đi phượt cũng phải chuẩn bị "đồ nghề" kỹ càng. Các thành viên đi chung một nhóm phải tuân thủ luật chung của nhóm như nghe theo sự chỉ đạo của nhóm trưởng, không tách đoàn, giữ khoảng cách hợp lý...

Những người trẻ lần đầu tiên đi phượt chưa có nhiều kinh nghiệm nên thường tách đoàn, không nghe theo nhóm trưởng vì không phục. Điều này dễ dẫn đến những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hầu hết các chuyến phượt "vượt biên" đều có lịch trình dài, từ 4 đến 5 ngày. Dân phượt phải lên kế hoạch thật chu đáo, chuẩn bị giấy tờ tùy thân cẩn thận và một khoản chi phí khá lớn. Như kế hoạch của nhóm Nghĩa ước tính chi phí thấp nhất cũng phải 3 triệu đồng.

"Chuyến này cần ở bạn sức khỏe tốt, chịu được đi xe đường dài. Ai thích khám phá văn hóa của Lào thì chuyến này tuyệt cú mèo", Huy hào hứng nói về kế hoạch của mình.