Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng

Ngọc Linh, Theo Pháp luật xã hội 00:00 13/02/2014

Thị trường quà tặng Valentine năm nay nở rộ hơn mọi năm khi xuất hiện hàng loạt những mặt hàng xa xỉ: hoa hồng dát vàng 24K, hoa hồng xanh vĩnh cửu có giá trị vài triệu đồng đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Ngập tràn trên các con phố như Tôn Thất Tùng, Cầu Giấy, Nghĩa Tân vẫn là những mặt hàng quen thuộc trong mỗi dịp lễ tình nhân như socola, gấu bông, hoa tươi, quà lưu niệm... Nhưng năm nay bên cạnh những món quà trên, các bạn trẻ có nhiều sự lựa chọn hơn đối với hoa hồng dát vàng 24k tinh tế và hoa hồng xanh mang ý nghĩa cho tình yêu vĩnh cửu.

Choáng với những món quà cực đắt tiền

Hoa hồng dát vàng 24k và hoa hồng xanh là 2 loại mặt hàng đắt đỏ được ưa chuộng trong Lễ tình nhân năm nay. Cho rằng việc tặng hoa tươi đã nhàm chán, nhiều bạn trẻ tìm đến với “hoa hồng bất tử”.

Hoa dát vàng 24k được tung ra thị trường với nhiều mẫu mã đa dạng, tinh tế từ hoa hồng, hoa lan, hoa cẩm chướng. Nhưng được ưa chuộng nhất trong Ngày lễ tình nhân này vẫn phải nhắc đến hoa hồng. Hoa hồng dát vàng 24k được làm thủ công rất tinh tế, có chiều dài cỡ nhỏ khoảng 18-20cm, cỡ lớn từ 25-30cm, cánh hoa, lá hoa và phần cuống, thân đều được mạ vàng 24k.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 1

Hồng dát vàng 24k đang trở thành mặt hàng "hot" được nhiều chàng trai săn lùng.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 2

Hoa hồng dát vàng từ cánh hoa, thân và lá (Ảnh: Internet).

Nhiều mẫu hoa dát vàng 24k - nhưng mặt hàng chạy nhất mùa Valentine là hoa hồng. Một bông hoa hồng dát vàng có giá từ 1 triệu đến vài ba triệu đồng. Giá cả đắt đỏ là vậy nhưng lượng tiêu thụ cũng khá lớn. Dạo qua một số cửa hàng rao bán hoa hồng dát vàng 24k, được biết mặt hàng này còn khá ít.

Chị Phương - nhân viên một cửa hàng chuyên kinh doanh đá quý, mạ vàng 24k trên đường Võ Văn Dũng (Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Vẫn chưa tới ngày lễ tình yêu nhưng lượng tiêu thụ hoa hồng dát vàng 24k đã khá lớn. Cửa hàng nhập về hơn 100 bông hoa mà giờ chỉ còn chưa tới chục bông. Trong khi đó nhiều đơn đặt hàng vẫn còn gửi về mà chưa kịp giao hàng cho khách”. Mặc dù hoa hồng vàng đã xuất hiện được vài ba năm, nhưng năm nay món quà khá độc và “đắt đỏ” này lại được rất nhiều khách hàng quan tâm nhiều hơn.

Thêm một mặt hàng “độc” cho ngày lễ tình nhân năm nay – hoa hồng xanh vĩnh cửu được tung ra cũng thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Với công nghệ nhuộm màu Hà Lan, từ những bông hoa hồng bình thường đã biến thành hoa hồng xanh độc đáo, màu sắc tự nhiên và được quảng bá là giữ màu lâu từ 5 năm cho đến 10 năm.

Theo giá niêm yết của một số công ty, cửa hàng chuyên bán hoa hồng xanh trên các con phố như Minh Khai, Trần Khát Trân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì giá cho một bó hoa hồng xanh 99 bông đang “sốt” trong dịp Valentine này là gần 4 triệu đồng, bó 80 bông có giá 3 triệu rưỡi, còn những cốc 1 bông hoa hồng xanh có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 3

Bó hoa hồng xanh 99 bông giá gần 4 triệu đồng.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 4

Bó hồng nhỏ này cũng có giá tới 2.450.000 đồng.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 5

Hoa hồng xanh bất tử với thời gian.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 6

Những cốc hoa nhỏ xinh 1 bông này thì giá “mềm” hơn từ 150.000 – 200.000 đồng.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 7

Hoa hồng được nhuộm nhiều màu khác nhau có giá 400.000 đồng (Ảnh: Internet).

Với ý nghĩa cho một tình yêu bất tử, vàng còn tượng trưng cho sự bền vững cùng nhau vượt mọi gian nan, hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà nhiều bạn không ngại bỏ ra tiền triệu để mua mặt hàng này làm quà tặng người yêu trong ngày lễ tình nhân.

Đặc biệt, đến hiện tại, bó hoa đắt nhất được niêm yết cho mùa Valentine tại Hà Nội có giá 23 triệu đồng. Đây quả là mức giá khiến nhiều người choáng váng.

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 8

(Ảnh: Internet).

Các bạn trẻ nói gì trước những món quà đắt đỏ

Nguyễn Minh Anh (sinh viên ĐH FPT) đang chọn hoa hồng dát vàng 24k tặng bạn gái chia sẻ: “Năm nào cũng tặng hoa tươi với socola rồi nên mình muốn có một món quà độc đáo, bất ngờ hơn cho bạn gái mình. Hơn nữa mình cũng thấy nó rất ý nghĩa, để được lâu và còn tượng trưng cho mong muốn gắn bó lâu dài của chúng mình”.

Tuy nhiên, nói gì đi nữa thì đó vẫn là số tiền lớn đối với đa số bạn trẻ. Bạn T. Trung (sinh viên ĐH Bách khoa HN) nói: "Hôm vừa rồi mình cũng dạo một vòng xem thị trường Valentine năm nay có gì mới xong, sẵn tiện mua quà cho bạn gái. Ấy vậy mà khi nghe đến giá của mấy món quà hoa hồng vàng rồi nhuộm xanh, đúng là phát khiếp. Vẫn biết là đẹp, là sang, nhưng với sinh viên chúng mình thì món quà như vậy là ngoài tầm tay, lại không phù hợp túi tiền. Với cả tấm lòng mới quan trọng mà".

Bạn Mai Linh (SV Học viện báo chí và tuyên truyền) chia sẻ: "Tớ là con gái nhưng nói thật, nhận mấy món đồ đắt tiền như vậy thiếu tự tin lắm. Giả sử bạn trai có là "đại gia" thì những món quà như vậy cũng có hơi... lãng phí. Có thể đó là suy nghĩ của sinh viên, nhưng theo tớ không phụ thuộc vào kinh tế hay những món quà đắt tiền là tốt nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì quà đắt cũng không làm bạn thêm yêu anh ấy hơn và quà rẻ cũng không khiến bạn bớt yêu đâu".

Giới trẻ kinh ngạc với những món quà Valentine dát vàng 9
Mai Linh cho rằng những món quà đắt tiền như vậy là có phần lãng phí.

Cũng trái với những bạn đang đi tìm những món quà đắt tiền, Phạm Hùng (sinh viên ĐH Giao thông vận tải) cho rằng: “Món quà xa xỉ ấy không phải bạn sinh viên nào cũng đủ tiền để mua được. Hơn nữa mình thấy tình cảm chân thành là quan trọng, chứ quà tặng không cần quá xa hoa. Mình sẽ lựa chọn một món quà đơn giản và hợp túi tiền hơn để dành tặng bạn gái vào Valentine”.

Valentine đang tới gần với rất nhiều mối quan tâm về quà tặng của giới trẻ. Hi vọng các bạn ấy sẽ chọn được những món quà ưng ý và phù hợp cho ngày lễ Tình nhân năm nay.