Giới trẻ Hà Thành nườm nượp đi phố Trung Thu

Ngọc Diệp; Clip: Anh Hiếu, Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 22/09/2012

Còn hơn một tuần nữa mới đến Trung Thu, nhưng con phố Hàng Mã từ mấy ngày nay luôn đông đúc nườm nượp người như đi trẩy hội. Đặc biệt là vào buổi tối.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Thời gian này, không khí Trung thu dường như đã lan rộng khắp phố phường. Nếu như giới trẻ Sài thành đang khá thất vọng vì ở phố Đèn lồng nổi tiếng đang cấm pose hình thì teen Hà thành lại vô cùng háo hức vì được thoải mái dạo chơi và chụp ảnh ở phố Hàng Mã – một con phố nổi tiếng với bán đồ chơi Trung thu.


Phố phường báo nhiệt, rộn rã không khí Trung thu

Những ngày gần đây, phố Hàng Mã luôn tắc nghẽn vì lượng người đổ đi chơi Trung thu, nhất là vào ban đêm. Các bạn trẻ tới đây để mua những món đồ chơi ngộ nghĩnh, dễ thương, còn cùng nhau pose hình, khiến cho không khí Trung thu càng rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Vì mỗi năm chỉ có một lần nên giới trẻ khá hào hứng cho ngày lễ quan trọng của người Việt Nam này. Chỉ quan sát qua cũng có thể thấy được sự đầu tư của các bạn ấy cho những bộ ảnh công phu với váy áo, phụ kiện,… Không chỉ có vậy, cũng rất nhiều gia đình đã đưa con tới đây để vui chơi Trung Thu sớm.

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

Bạn Phương Nhi (Q. Đống Đa) cho biết: “Cứ mỗi dịp Trung thu thì phố Hàng Mã chính là địa điểm được giới trẻ như bọn mình rất ưa chuộng. Tới đây, không chỉ tìm thấy những món đồ chơi tuổi thơ, mà còn được hòa mình vào không khí đón trung thu cùng bạn bè, người thân nữa”.

Hay Khánh Hà (Q. Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Dù còn hơn một tuần nữa mới tới Trung thu nhưng bọn mình đã rut nhau đi chơi sớm, vì sợ rằng đến đúng ngày ở đây sẽ rất đông đúc, không thể chụp những bức ảnh ưng ý. Tuy nhiên, dù là sớm nhưng chỉ cần bước chân vào phố Hàng Mã thôi là đã cảm nhận được không khí Trung thu đang đến gần rồi”.

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

Dạo quanh phố Hàng Mã trong những ngày này, bạn sẽ phải choáng ngợp trước sự ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại, màu sắc của các loại đồ chơi trung thu. Nhưng đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc dường như đã lấn át hẳn so với các loại đồ chơi truyền thống như đèn lồng nhựa, đèn lồng giấy, những chiếc bờm nơ hình tai thỏ, tai chuột Mickey với nhiều kiểu họa tiết cực bắt mắt hay những đôi cánh bướm, cánh chim màu sắc sặc sỡ cho tới những chiếc mặt nạ mang các phong cách khác nhau,…

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu

Đồ chơi truyền thông vẫn có một thị trường riêng, dù không "đồ sộ" như đồ chơi nhập ngoại nhưng góc hàng đồ chơi truyền thống mới chính là điểm nhấn của các con phố bán hàng Trung Thu.

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Mặt nạ hình Lân - món đồ chơi "sang" của trung thu xưa

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Mặc nạ chú Cuội, chị Hằng

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Trống Cơm, đánh vào nghe tiếng cực hay

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Đèn cù cực xinh

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Tò he - "đặc sản" không thể thiếu trong dịp Trung Thu

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Thứ đồ chơi "rất Việt Nam"

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Đèn ông sao, nhìn vào thôi cũng đã thấy "chất Trung Thu" rồi!

gioi-tre-ha-thanh-nuom-nuop-di-pho-trung-thu
Trống cỏi, món đồ chơi trẻ em nào cũng thích

Bạn Bích Ngọc – sinh viên năm 4 Đại học Kinh doanh – Công nghệ tâm sự: “Mặc dù những đồ chơi Trung Quốc mẫu mã đẹp, đa dạng nhưng với mình đồ chơi Trung thu truyền thống như đèn ông sao, tò hè sẽ vẫn là những thứ không thể thay thế được, bởi nó gắn với tuổi thơ của mỗi người”.

Các bậc phụ huynh đưa con dạo chơi phố, rất nhiều người chọn mua cho con của mình những món đồ chơi truyền thống và có người còn kể cho con nghe về tuổi thơ của mình. Chú Thắng (ở phố Hàng Bún - Quận Ba Đình) nói: "Chơi đèn ông sao mới thấy rõ được không khí trung thu được. Thời của các chú, mê mẩn chiếc đèn lồng kéo quân đầy ý nghĩa. Đồ chơi hiện đại bây giờ chơi một thời gian là chán, cũng giống như đồ chơi thường ngày, nhưng duy chỉ có đồ chơi truyền thống mới nhắc cho chúng ta nhiều nhất về ngày lễ trung thu."