Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong”

Gail, Theo Pháp luật xã hội 00:00 19/12/2013

Gần đây, khi một số bạn trẻ "tự phong" mình là hot girl - hot boy mà không cần bất cứ sự công nhận nào từ dư luận đã khiến cộng đồng mạng không khỏi giật mình vì việc lạm dụng quá đà những danh xưng này.

Có lẽ những danh xưng như hot boy, hot girl đã không còn xa lạ với giới trẻ. Tuy nhiên lại không hề có một định nghĩa hay quy chuẩn nào của những người được gọi với danh hiệu này. Thông thường, hot teen Việt là những gương mặt nổi bật về ngoại hình, tài năng, đặc biệt là ở những lĩnh vực thiên về bề nổi. Họ chưa hẳn là thuộc hàng "star", cũng không quá thiên về hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, thế nhưng tên tuổi của các hot teen vẫn được rất nhiều người, nhất là giới trẻ biết đến.

Từ trước tới nay, giới trẻ Việt đã chứng kiến sự xuất hiện của những hot teen nổi lên nhờ ngoại hình xinh xắn, các bộ phim tuổi teen, các cuộc thi nhan sắc hay có một sản phẩm gây “sốt” cộng đồng mạng. Nhưng dường như càng ngày, danh xưng hot boy - hot girl càng bị “hiểu nhầm” (hoặc cố tình hiểu nhầm) theo những chiều hướng sai lệch.

Khi danh hiệu “hot teen” có thể tự phong

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng đang “giật mình” trước một cậu bạn tên S. với nickname S.P. Điều khiến S.P trở thành tâm điểm bị “ném đá” là tên của cậu bạn được đặt sau 2 từ “hot boy”. Một ngoại hình chưa hẳn bắt mắt, một phong cách thời trang chưa hẳn ưa nhìn cùng cái nickname mà nhiều người cho rằng “sến sẩm”, chưa cần bàn tới tài cán thì cư dân mạng đã ngay lập tức ngán ngẩm khi lại có thêm một nhân tố “tự phong” trong rừng hot teen mọc lên nhiều như nấm sau mưa bây giờ.

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 1
S.P đang là tâm điểm bị "ném đá" vài ngày nay.

Không chỉ thế, S.P xuất hiện trên các trang mạng không phải với các cống hiến hay hoạt động nghệ thuật mà là một loạt những câu chuyện “không đầu không cuối” như: mất xe L.X trắng, tự hào về quê hương mình hay một chuyến đi về “tuổi thơ”… Tất cả những điều đó khiến S.P đang sở hữu cái nhìn thiếu thiện cảm từ cộng đồng mạng nói riêng và giới trẻ Việt nói chung.

Ngoài trường hợp của S.P, còn nhớ trước đây cũng có những trường hợp tương tự “lạm dụng” danh xưng hot boy - hot girl hay các yếu tố nhạy cảm như “vòng 1” để gây chú ý. Cô bạn M.T cũng là trường hợp tương tự. Có thể không phải chủ ý của mình nhưng các trang mạng đưa tin về M .T kèm theo 2 từ “hot girl” hay “siêu vòng 1” cùng những bộ ảnh phản cảm khiến M.T cũng từng đau đầu về những bình luận khiếm nhã từ mọi người.

Không ít người khi nhìn thấy bài viết trên các trang tin về một hot boy - hot girl nào đó đã thắc mắc, hot girl nào đây nhỉ, hot boy này từ đâu ra vậy? Đến khi tìm hiểu kỹ thì mới ngã ngửa ra rằng họ chưa hề được biết đến, cũng như chẳng được ai công nhận là hot girl, hot boy cả. Rõ ràng, việc gán bừa các danh xưng hot boy, hot girl cho một người nào đó chưa thật xứng đáng đã khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho các hot teen thực sự.

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 2
M.T cũng từng là "nạn nhân" gặp phải trường hợp tương tự.

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 3
Rất nhiều các cô gái trẻ sau một vài hình ảnh "khoe thân" thì tự nhận mình là "hot girl" mà chưa có cống hiến gì.

"Phản ứng dây chuyền" của cộng đồng mạng 

Đứng trước bất cứ một sự việc nào, những cái nhìn đa chiều đến từ cộng đồng mạng vô tình đã trở nên có sức nặng khủng khiếp. Mỗi nút like, share hay bình luận đều là những ý kiến, đánh giá có thể đúng, có thể sai, nhưng sức mạnh của tập thể, của số đông có thể đưa một cái tên mới trở thành “hot teen” và cũng có thể “dìm tới bến” những ai có hành động thái quá.

Quay lại trường hợp của S.P, khi nickname của cậu bạn được ghép từ tên thật và tên một địa danh nổi tiếng thì cư dân mạng lại thể hiện thái độ phê phán, chỉ trích của mình thông qua những lời bình luận. Một cách cố tình, mọi người đua nhau “học” theo S.P ghép tên mình với tên 1 thành phố nổi tiếng khác với thái độ mỉa mai.

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 4

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 5

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 6

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 7
Phản ứng đầy mỉa mai trước những bài báo thái quá về S.P

Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã từng dành những lời lẽ “không thương tiếc” để “vùi dập” một nhóm “gia đình” các anh chàng lạ hoắc tự xưng là hot boy. Cũng không phải ngẫu nhiên mà họ bị "ném đá". Ai cũng đều có những quan điểm riêng khi nhìn nhận một nhân vật, một vấn đề. Nhưng nhìn chung, mỗi cư dân mạng đều rất "tinh mắt" khi đánh giá ai đó có xứng đáng là hot girl, hot boy hay không. Chỉ cần nhìn thấy sự "ảo tưởng sức mạnh" đằng sau những mỹ từ "hot girl, hot boy" đó, ngay lập tức, họ sẽ phải nhận nhiều sự chỉ trích, mà ngẫm lại, những chỉ trích đó cũng không phải là không có cơ sở.

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 8
Nhóm bạn trẻ này cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì "tự nhận là hot boy".

Góc nhìn nào mới là đúng đắn?

Làm 1 phép thử, khi search từ khóa “hot girl Việt” thấy kết quả hiện ra hàng loạt cái tên, gương mặt mà trong đó có không ít những cái tên “chưa bước ra ánh sáng”. Điều ấy phần nào phản ánh người “được”, “bị” hay “tự” xưng là hot teen thì nhiều, nhưng số lượng những người thật sự xứng đáng và được công nhận lại chỉ là con số nhỏ.

Đa số mọi người chỉ nhìn thấy những hào nhoáng bên ngoài của 1 nàng hot girl, hay 1 chàng hot boy nhận được. Thế nhưng ít người biết được những cái “mất” đằng sau 2 “mỹ từ” ấy. Trong lúc nhiều hot teen Việt đang quá mệt mỏi vì sự nổi tiếng, hay cố gắng để thoát khỏi cái mác hot girl, hot boy bị người ta “đóng cộp” ngay từ khi mới xuất hiện thì một số khác lại vì những “danh xưng ảo” ấy đánh mất nhiều giá trị thiết thực khác.

Một yếu tố khác góp phần không nhỏ vào việc tạo ra những phản ứng từ cộng đồng mạng đó chính là sự "lăng xê" thái quá từ một số trang mạng. Có thể do người viết không có chính kiến, hoặc cố tình "gán ghép" các nhân vật của mình với các danh xưng hão huyền để thu hút sự chú ý, dẫn đến việc chính nhân vật đó phải hứng chịu "mũi rìu" từ dư luận. Dù có thành tích nhưng một số người lại vô tư để các trang tin thoải mái "thổi phồng" những câu chuyện xung quanh, cuối cùng bản thân mình lại là người nhận chỉ trích.

Giật mình trước những danh hiệu hot boy - hot girl “tự phong” 9
Tuy không có ngoại hình nổi bật nhưng S.P lại có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa tốt. Có lẽ anh chàng sẽ nhận được sự tôn trọng từ mọi người nếu không gắn với 2 từ "hot boy".

Tìm hiểu kỹ hơn về cậu bạn S.P, có thể thấy nhiều sự thật mà không phải ai cũng biết. Cậu bạn đang theo học một trường đại học khá nổi tiếng tại Hà Nội, là một bí thư đoàn trường năng nổ, có tài ăn nói, thành tích học tập tốt (từng có môn thi đậu thủ khoa). Cái chính là S.P không có hành động, phát ngôn nào gây shock hay đi ngược lại với lối sống văn hóa, đạo đức. Vậy với một lý lịch sạch sẽ như vậy, những lời lẽ ném đá, chỉ trích mà S.P nhận được chỉ vì 2 từ “hot boy” liệu có đáng? 

Đồng ý rằng ước mơ được nổi tiếng không xấu, nhưng cách thức để có được sự nổi tiếng mới là điều mà công chúng coi trọng. Đây cũng được xem là bài học cho một số không hề nhỏ các bạn trẻ hiện nay quá đam mê cái hào nhoáng bên ngoài mà vô tình lãng quên đi giá trị thật của chính mình.