Giải nhất Teen Model sở hữu đôi chân dài hơn cả siêu mẫu Thanh Hằng

Tammi; Ảnh: Tùng Chu, Theo 00:01 13/08/2011

Cô bạn này mới 15 tuổi nhưng sở hữu chiều cao “khủng” 1m78, và đặc biệt là đôi chân dài tới tận 1m15 (vượt cả cả chiều dài mơ ước 1m12 của đôi chân siêu mẫu Thanh Hằng).

Ngọc Quý được biết đến qua cuộc thi Teen Model 2010, cô bạn giành giải cao nhất khi chỉ mới 15 tuổi. Được đánh giá là một trong nhiều gương mặt nổi trội của thế hệ mẫu “đời sau” cùng với Bảo Trân, Ngọc Quý cũng đang là cái tên được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, cô nàng lại ít hoạt động hơn so với những người mẫu cùng trang lứa, bởi Quý còn bận rộn với những lớp học chuyển cấp. Cùng chúng tớ gặp gỡ và trò chuyện với cô bạn có đôi chân dài đáng mơ ước này nhé:
 
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Quý
 
Sinh năm: 1995
 
Chiều cao: 1m78

Đôi chân dài 1m15 (số đo của Quý ở thời điểm hiện tại, do anh Nguyễn Hưng Phúc - giáo viên quản lý trực tiếp của Quý tại công ty người mẫu PL cung cấp)
 
Lớp 10 - Trường: PTTH Phước Long
 
Giải nhất Teen Model 2010
 
Giải Nhất tuổi Hồng báo Mực Tím.
                                        



Ngọc Quý tự hào với đôi chân dài 1m15.


Chị Thanh Hằng được coi là người sở hữu đôi chân dài kỉ lục của làng mẫu Việt Nam - 1m12.

Mới ở tuổi 15 nhưng đã sở hữu chiều cao lí tưởng, bạn có tự hào về điều này?

Được gọi là một trong những người mẫu teen có chiều cao lí tưởng, Quý rất vui và tự hào. Không phải ai sinh ra cũng đều có chiều cao đáng mơ ước, Quý thấy mình thật may mắn và hi vọng mình có thể tận dụng thế mạnh này để phát triển sự nghiệp người mẫu mà Quý yêu thích.

Có chiều cao vượt trội, điều này có kiến bạn trở nên khác biệt khi đến lớp không?

Năm Quý học lớp 6 là năm chiều cao phát triển nhanh nhất, trong vòng một năm mà Quý cao hơn những 15cm, vượt trội hẳn so với các bạn cùng lớp. Ban đầu Quý ngại lắm vì chiều cao này khá là đặc biệt, mình toàn bị “đặc biệt” đối xử, như bị xếp ở cuối hàng lúc chào cờ. Mình cũng rất ngại nữa, vì nhìn toàn khối học sinh lớp 6 có mỗi một cô bé cuối hàng cao vượt trội, hehe. Vì chiều cao này mà mình cũng nhiều phen “khổ sở” vì bị nhầm tưởng là... học sinh lưu ban nhiều năm (cười).

Nghề người mẫu hiện đang rất hot và thu hút bạn trẻ, bạn có ý định sẽ theo đuổi nghề này trong tương lai?

Tất nhiên rồi, Quý vốn có một chiều cao chuẩn để trở thành người mẫu, lại còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình nữa nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quý sẽ theo đuổi sự nghiệp người mẫu song song với việc học đại học.

Làm thế nào bạn cân bằng giữ việc học và hoạt động ngoại khóa?

Ban đầu khi tham gia vào lớp người mẫu PL, Quý hơi bị “ngợp” vì chưa thích ứng được với lịch diễn, các hoạt động tập luyện chuyên môn và việc học tại trường. Nhưng mọi việc rồi cũng theo ý mình, Quý sắp xếp thời gian và công việc đúng theo các trình tự: việc học được ưu tiên trước và sau đó mới đến các hoạt động tập luyện và trình diễn.

 
Quý rất vui vì công việc hiện tại giúp Quý độc lập chi tiêu mua sắm và có thể tự trả học phí tại trường.
 
Công việc hiện tại đem lại cho bạn nguồn tài chính dư giả chứ?
 
Mình tham gia các lớp học về người mẫu là do yêu thích, được lên sàn diễn đã là vui lắm rồi nên cũng không nghĩ nhiều đến thù lao. Show điễn đầu tiên mình nhận được mức thù lao 300K, mình vui lắm, lần đầu tiên cầm trên tay số tiền mà mình tự kiếm được nên thấy sung sướng vô cùng. Sau buổi diễn, mình đã nhờ một người bạn đưa mình đi mua những món quà rất dễ thương cho người thân, ba mẹ. Về sau, tất cả thù lao của mình đều đưa hết cho mẹ. Thực sự là mình cảm thấy rất hạnh phúc khi giúp đỡ được phần nào tài chính cho gia đình khi chỉ mới 14 tuổi.

Gia đình ở tận Thủ Đức, việc đi lại không thuận lợi có ảnh hưởng nhiều đến bạn không?

Cũng có nhiều bất lợi lắm, mỗi ngày đi học Quý mất rất nhiều thời gian cho việc đi lại, việc học tại trường và việc hoạt động tại công ty PL nữa, nhiều khi đi diễn vào buổi tối cũng là vấn đề đáng lo lắng. Trước mắt Quý sẽ cố gắng khắc phục, sau này Quý sẽ tìm cách nào đó để giải quyết ổn thỏa nhất.

Quý luôn biết cân đối thời gian học tập và công việc người mẫu.

Sở hữu chiều cao lí tưởng, 1m78 và cặp chân siêu đẹp dài tận 1m15, bạn có nghĩ mình sẽ trở thành vedette của làng mẫu Việt khi tốt nghiệp cấp 3?

Mình theo đuổi sự nghiệp người mẫu nên cũng có những mục tiêu nghề nghiệp, trở thành vedette cũng là một trong những mơ ước của mình. Mình hi vọng thế hệ model sau như bọn mình có thể tạo được những thành tích mới, hoặc ít ra có thể tạo được trào lưu hoặc cái nhìn mới về nghề người mẫu.

Nhiều ý kiến cho rằng, với đôi chân dài, bạn có thể thay thế vị trí của siêu mẫu Thanh Hằng, bạn nghĩ gì về điều này?

Chị Thanh Hằng cũng là thần tượng của mình, mình học tập được rất nhiều từ chị ấy. Vị trí của chị Thanh Hằng hiện tại khó ai có thể thay thế được, bản thân mình cũng không đặt ra mục tiêu là mình phải bằng ai trong giới model cả, vì mình nghĩ con đường mình đã chọn mình sẽ bước đi từ từ, không nên đặt ra những áp lực cho riêng mình. Nếu mình có khả năng và may mắn, thành công sẽ đến với mình. Và hơn hết, mình mong muốn, khi nhắc đến Ngọc Quý, mọi người nhắc đến mình chứ không phải là nhắc đến một bản sao của ai đó.

Qúy mong ước sau này có thể trở nên nổi tiếng như chị Thanh Hằng.
 

Thế còn cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, bạn sẽ tham gia cuộc thi chứ?

Đây là một trong những cuộc thi lớn, có uy tín của người Việt và là ước mơ của nhiều cô gái xinh đẹp. Nếu may mắn được chọn tham dự, mình sẽ thử sức, vì sau mỗi cuộc thi, Quý đều rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm, tự lập và tự tin hơn khi thể hiện những khả năng của mình.

Khi tốt nghiệp cấp 3, bạn định sẽ thi đại học hay sẽ theo nghề người mẫu? Nếu thi đại học bạn sẽ thi nhành gì?

Chắc chắn là Quý sẽ theo đuổi công việc trở thành siêu mẫu của mình rồi. Việc thi đại học cũng là kế hoạch lớn đối với Quý, Quý yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu vẽ nên đã chọn thi vào trường Mỹ Thuật, chuyên ngành Thời trang - chuyên ngành có liên quan nhiều đến công việc mà Quý yêu thích.

Bạn có thể tiết lộ bí quyết và chế độ ăn để có chiều cao lí tưởng không?

Thật sự là Quý không có bí quyết nào cả, có lẽ Quý may mắn được thừa hưởng chiều cao từ ba mẹ, rồi chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi sáng để duy trì chiều cao đang sở hữu thôi, hì.
 
Cám ơn Quý về buổi trò chuyện, chúc bạn thành công với những sự lựa chọn của mình!