Gặp Vũ Thùy Linh - "cô bạn wushu" duyên dáng

Mc Jsn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/06/2012

Từng giành vô số các huy chương wushu, hiện tại Linh đang là một cô giáo dạy võ nhưng lại cực xì tin đấy.

Họ tên: Vũ Thùy Linh

Năm sinh: 1990

Từng là vận động viên xuất sắc của đội tuyển wushu quốc gia.

Hiện nay Linh là sinh viên đại học năm thứ 3, chuyên ngành Quản lí Thể thao tai Học viện thể thao Vũ Hán - Trung Quốc (Linh đang được nghỉ hè).

Đồng thời làm huấn luyện viên trưởng cho đội wushu đoàn thể thao bộ đội Biên Phòng.

Thành tích:

- HCV Seagames 24

- HCV giải vô địch Châu Á 2008

- HCB giải vô địch Thế giới 2007

- HCV các giải trẻ Thế giới và Châu Á từ năm 2003-2008

- Vô địch toàn quốc từ năm 1999-2010.



Thùy Linh từng là VĐV xuất sắc của đội tuyển wushu Việt Nam.

Không hổ danh là “hoa khôi wushu” một thời, Linh xuất hiện với vẻ bề ngoài rất trẻ trung và dễ thương, không ai nghĩ rằng cô bạn lại là “dân võ” chính cống!

Chào Thùy Linh, với bảng thành tích thể thao "khủng" như vậy thì bạn đã làm quen với wushu từ khi nào?

Mình tập wushu từ lúc 5 tuổi. Mẹ mình hồi đó là huấn luyện viên trưởng đội wushu Việt Nam mà. 

Tập võ từ khi còn bé tí như vậy, bạn có gặp nhiều vất vả không?

Mình chỉ hay phải đi học tập, thi đấu xa nhà thôi, nhưng dần dần rồi cũng quen ấy mà. Sau này đi thi nhiều quá đến nỗi... quen luôn cả việc di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác rồi (cười).





Mặc dù là "con nhà võ" nhưng ở ngoài đời, Linh lại rất nữ tính.

Linh sắp xếp thời gian giữa công việc huấn luyện viên và việc đi học Đại học bên Trung Quốc như thế nào?

Mỗi học kỳ mình qua học 2 tháng, trả bài rồi thi, sau đó lại về Việt Nam. Lúc về thì hàng ngày mình đi dạy thôi, hơi vất vả một chút nhưng đó là đam mê của mình nên không sao cả (cười).

Cứ 2 tháng Linh lại qua trường bên Trung Quốc một lần để học rồi trả bài như thế, Linh có thấy bất tiện không?

Vì mình không ở lâu và thường xuyên nên thật ra chỉ có khó khăn về vấn đề công việc và học tập thôi. Còn cuộc sống và bạn bè không có gì xáo trộn hết, mọi người cũng quen rồi mà.

Học sinh của Linh có nghe lời Linh không?

Mình đang huấn luyện hai lớp: lứa lớn là hơn tuổi và bằng tuổi mình hoặc kém một đến hai tuổi. Linh sống hòa đồng ngoài giờ làm việc như anh chị em nên học sinh rất tôn trọng và nghe lời Linh, hihi.






Là con nhà võ, Linh có thấy” máu võ” thấm sâu vào con người Linh không?

Có chứ, Linh thấy bản thân khá mạnh mẽ và kiên cường. Chưa kể làm việc trong môi trường quân đội cũng phải rất nghiêm túc nữa. Bật mí là thỉnh thoảng Linh còn sử dụng võ để tự vệ nữa cơ! (cười)

Linh có định theo sự nghiệp võ lâu dài không?

Mình vẫn mong muốn đc theo đuổi nghiệp lâu dài, nhưng có lẽ sẽ không làm kiểu mang trọng trách quá lớn như thế này nữa. Khi có điều kiện mình sẽ mở lớp đào tạo riêng chuyên đào tạo VĐV năng khiếu yêu thích wushu. 

Sắp tới Linh có dự định gì không?

Mình mong cho các học sinh của mình sẽ học tốt, thi đấu đạt nhiều kết quả cao. Ngoài ra hè này mình cũng sẽ tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012 (Miss Sport 2012). Đây là cuộc thi với quy mô lớn nhằm tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng vẫn dịu dàng, thanh lịch của người con gái Việt Nam. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Linh nhé!

Cảm ơn Linh vì buổi nói chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống!