Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp

Quốc Trung, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/08/2013

"Dù các thành viên có học hay chọn con đường nào đi nữa thì vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức mình và mãi nhớ về nhau".

Tên: Trương Thái Chân

Sinh nhật: 28/1/1995

Cựu học sinh trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Sở thích: Tán gẫu, ăn vặt và shoping cùng bạn bè

Thành tích: 

- Thủ khoa 27 điểm trường ĐH Ngoại Ngữ - Huế (Toán 9,25; Anh 9; Văn 8,75)

- Học sinh giỏi 12 năm liền

- Giải khuyến khích Tiếng Anh chuyên cấp Tỉnh

- Từng nhận nhiều giải thưởng vinh dự của Đoàn, Đội

Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp 1

Thái Chân là một trong 6 thủ khoa xuất sắc của lớp Chuyên Anh trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế trong kì thi Đại học Cao Đẳng vừa rồi, cô bạn đã chia sẻ những bí kíp học tập hiệu quả và đạt lấy điểm số cao trong kì thi Đại học. 

Là một học sinh của lớp Chuyên nên lịch học trên trường cực kì dày đặc, chính vì vậy cô bạn đã phải có một chiến lược học tập thật khoa học và việc phân bổ thời gian như thế nào sao cho hợp lí giữa lượng kiến thức trên lớp và lượng kiến thức môn Chuyên. Ngoài việc học thêm ra thì Thái Chân luôn dành đa phần thời gian ở nhà để làm bài tập và tự ôn luyện kiến thức cho mình. Đối với cô bạn mà nói việc tự học ở nhà có thể giúp mình bổ sung được kiến thức, ôn luyện nhuần nhuyễn các thể loại bài tập, công thức cũng nhớ được lâu hơn. Ngoài ra với những dạng bài không được thầy cô cho thực hành nhiều thì Thái Chân cũng tự tìm sách vở để xem.

Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp 2

Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp 3

Tuy nhiên không phải vậy mà Thái Chân học bừa bãi mà phải chia thời gian ra thật hợp lý và tránh học nhiều một lúc sẽ trở nên quá tải. Đặc biệt, thời gian học của cô bạn không quá ôm đồm mà rất thoải mái, không thức khuya hay dậy sớm, bữa trưa nên ngủ ít nhất một tiếng. Thái Chân còn cho biết bạn ấy ăn rất nhiều bữa một ngày để bổ sung chất dinh dưỡng và có một sức khỏe tốt để học tập. Để có được thói quen này Thái Chân chia sẻ: "Mình cũng phải tập trong một thời gian rất dài, nhờ vào bảng thời khóa biểu được mình lập ra sẵn. Thời gian đầu cứ nhìn vào đó, dần dần về sau bạn sẽ có thể tự động làm được theo đúng quy trình.

Đối với môn Tiếng Anh, Thái Chân chia sẻ: "Đây là một môn học cần cả một quá trình dài và phải ôn luyện từ vựng thường xuyên. Đặc biệt mình làm rất nhiều bộ đề để lấy kinh nghiệm và tạo cho bản thân tâm lí thoải mái khi đi thi. Việc học nhóm cũng rất quan trọng, có gì không hiểu mình thường trao đổi cùng bạn bè trong lớp ngay". Để đạt được điểm 9 môn tiếng Anh quả thật không phải là một điều dễ dàng và cô bạn đã làm tận 5 cuốn sách đề thi trước khi đi thi đấy!

Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp 4
Thái Chân luôn có một thời khóa biểu học tập hợp lý.

Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp 5

Ngoài môn tiếng Anh thì môn Văn cũng là một môn Thái Chân rất thích, và cô bạn cũng có một chiến lược hiệu quả đó là thường xuyên viết. Viết tất cả mọi thứ mà bạn nhớ ra giấy, rồi thường xuyên học các dẫn chứng, bình luận ở ngoài để làm phong phú cho bài văn của mình.

Không chỉ là một cô lớp phó học tập xuất sắc của lớp chuyên Anh ngữ, Thái Chân cũng tham gia rất nhiều hoạt động xã hội như Tình nguyện viên của FFAV - Liên đoàn bóng đá Na Uy với vai trò phụ trách ở ban phiên dịch hay thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và lớp.

Gặp Thái Chân - Một trong số 6 thủ khoa học cùng một lớp 6

Chia sẻ về các thành viên trong lớp của mình cùng 5 thủ khoa còn lại, Chân tâm sự: "Lúc đầu chẳng có bạn nào nghĩ đến chuyện lớp mình sẽ có đến 6 thủ khoa cả. Thật sự đây là một thông tin rất bất ngờ khi cô giáo ở lớp của mình thông báo. Nhưng đó cũng là chuyện vui mà, nên cả lớp mình chẳng biết gì ngoài việc cám ơn thầy cô trong suốt một năm qua đã tận tụy chỉ bảo tụi mình. Cũng nhớ lắm những ngày ôn bài cực khổ, áp lực, rồi còn bị stress nữa. Các thành viên trong lớp của mình bảo là dù có học ở đâu đi nữa thì cũng sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình và sẽ mãi luôn nhớ về nhau".

Dự định sắp tới của Thái Chân là được trở thành một giảng viên Ngoại ngữ giỏi và trỏ về giảng dạy tại ngôi trường chuyên Quốc Học Huế. Cùng chúc cho bạn ấy sẽ thực hiện được giấc mơ của mình và thành công hơn nữa trong tương lai nhé!