Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới

Vic, Theo Mask Online 00:01 15/11/2014

S.I.N.E đang là nhóm nhảy thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ cả nước, mới đây nhất là việc đại diện cho Đông Nam Á tham gia tranh tài cùng thế giới và đã giành giải 3.

Vài năm trở lại đây, khi mà người người nhà nhà “nghiền ngẫm” Kpop thì cũng là lúc mà những dòng nhạc “hoàng kim” của thế hệ trước, điển hình là hip hop không còn được ưa chuộng rộng rãi nữa. Những nhóm nhảy hip hop của Việt Nam đình đám một thời cứ dần hoạt động thưa thớt đi, rồi biến mất, thay thế vào đó là những nhóm cover Kpop ngày càng phát triển mạnh hơn.

Tuy nhiên, trái ngược với dòng chảy đó, S.I.N.E là cái tên hiếm hoi vẫn trung thành với dòng nhạc hip hop từng làm giới trẻ Việt “mất ăn mất ngủ” một thời. Gần 30 con người tìm đến với nhau bởi lòng đam mê, sức trẻ cũng như tình yêu dành cho hip hop. Họ gặt hái được rất nhiều những giải thưởng lớn nhỏ, từ trong nước cho tới tầm cỡ quốc tế. Thành công mới nhất mà nhóm đạt được là việc đại diện cho khu vực Đông Nam Á đi tranh tài cùng các nhóm khác trên toàn thế giới và đã giành hạng 3.

Chúng tôi đã liên lạc với S.I.N.E để thực hiện bài phỏng vấn này. Trưởng nhóm S.I.N.E cũng chính là người đại diện trả lời là Linh 3T – một cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng đam mê hip hop Việt Nam.

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 1
Linh 3T rất nổi tiếng trong cộng đồng đam mê hip hop Việt Nam. Anh rất thân thiện trả lời những câu hỏi một cách hài hước và hóm hỉnh.

Tên nhóm: S.I.N.E

Ý nghĩa tên nhóm: Saying Is Not Enough ( Nói là không đủ)

Ngày thành lập: 11/11/2011

Tổng số thành viên: tính đến năm 2014 hiện giờ là gần 30 thành viên

Thành tích:

-Giải nhất "Centaur Dance Worldwide 2012”

-Vô địch “Vũ điệu xanh Việt Nam 2012”

-Vô địch R16 Việt Nam 2013

-2 lần vô địch BOTY Việt Nam và BOTY Đông Nam Á ( 2013 và 2014)

-Vô địch "Got to Dance- Vũ điệu đam mê Việt Nam 2014"

-Đồng hạng 3 BOTY Worldwide 2014

Chào S.I.N.E, có thể giới thiệu đôi chút về nhóm nhảy của các bạn để mọi người được biết rõ hơn được không?

Chào các bạn, nhóm S.I.N.E chúng mình được thành lập vào ngày 11/11/2011 tại Hà Nội với 16 thành viên ban đầu. Trải qua 3 năm, hiện giờ nhóm đã có gần 30 thành viên với phong cách chủ đạo là Hiphop và đương đại. Với độ tuổi từ 16- 25, các thành viên của nhóm tuy còn rất trẻ nhưng đều đã có rất nhiều thành tích riêng và chung, luôn là đại diện Việt Nam trong lĩnh vực thi đấu và biểu diễn Hiphop.

Được biết mới đây nhất, nhóm có đạt một giải thưởng tầm cỡ thế giới. Bạn có thể nói nhiều hơn về giải thưởng này được không?

Tháng 10/2014 vừa rồi, nhóm đã đại diện Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tham gia vào giải “Battle of the year”( gọi tắt là BOTY) tranh tài cùng 15 đội đại diện cho các khu vực trên toàn thế giới ở thể loại Breaking/Bboying. Vượt qua nhiều cường quốc về Breaking/Bboying, nhóm có mặt trong top 6 của giải đấu với Hà Lan, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp để tranh tài trong phần thi đối kháng.Và qua 2 lượt thi, nhóm đã dừng bước ở vị trí đồng hạng 3 với Nhật Bản.

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 2

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 3

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 4
S.I.N.E tranh tài cùng bạn bè thế giới.

Có thể chia sẻ đôi chút về quá trình từ lúc thi đấu cho tới khi nhận giải được không? 

Giải BOTY đến năm 2014 đã có lịch sử 25 năm, và Việt Nam tham gia các vòng loại BOTY từ những năm 2005 đến giờ. Năm 2013,S.I.N.E lần đầu tiên đại diện Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đi thi tại vòng chung kết thế giới tại Đức. Nhưng do không có sự chuẩn bị về tinh thần cũng như gặp nhiều trục trặc nên năm 2013 nhóm chỉ đứng ở vị trí 11/15 đội.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay S.I.N.E đã có sự chuẩn bị kĩ càng hơn từ vòng loại khu vực Việt Nam tại Tp.Hcm, rồi vòng chung kết Đông Nam Á tại thành phố Đà Nẵng. Và một lần nữa nhóm khẳng định mình xứng đáng là đương kim vô địch để đại diện khu vực Đông Nam Á đi thi đấu tại vòng chung kết thế giới. Và để có thể tăng phần trăm lọt vào top 6, nhóm đã đi với đội hình 12 thành viên tốt nhất cho giải đấu, việc đó cũng đồng nghĩa với việc nhóm phải chi trả rất nhiều chi phí phát sinh mà Ban tổ chức không chịu trách nhiệm. 

Trong quá trình luyện tập tại trường Đại học Thăng Long(nhóm có 1 số thành viên đang là giảng viên bộ môn nhảy hiện đại tại trường, và trường Thăng Long cũng tạo rất nhiều điều kiện cho nhóm luyện tập), có nhiều thành viên bị chấn thương do việc tập luyện căng thẳng ( tập luyện suốt 3 tháng, mỗi ngày từ 6-10 tiếng), đến trước khi đi vẫn chưa hồi phục. Rồi việc bị delay máy bay cũng khiến cho hành lý bao gồm trang phục thi đấu bị thất lạc, chỉ cách 4 giờ trước khi thi đấu hành lý mới đến khách sạn.. cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thi đấu. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn đó, nhóm vẫn luôn cố gắng hết mình vì danh dự của chính mình và Việt Nam. Nhóm chỉ chịu dừng bước trước đội vô địch đến từ Nga – Predatoz.

Cuộc thi lớn như vậy thì phần thưởng nhận được chắc hẳn cũng lớn lắm chứ! Các bạn đã dùng giải thưởng đó vào việc gì?

Giải BOTY về giải thưởng thì chỉ có giải nhất và nhì là có kinh phí thôi (cười), đồng hạng 3 không có gì đâu, ngoài sự tự hào và cảm xúc khi giơ cao lá cờ Việt Nam trên trường quốc tế. Và bọn mình còn xúc động hơn khi biết rằng khi bọn mình đang thi đấu thì gia đình, bạn bè và cả cộng đồng Hiphop Việt Nam đang dõi theo chúng mình qua màn hình trực tuyến.

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 5

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 6

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 7

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 8
Những khoảnh khắc cháy hết mình trên sân khấu của S.I.N.E.

Nói về việc tập luyện thường ngày chút, bí quyết nào để duy trì một nhóm nhảy với số lượng thành viên rất lớn như vậy?

Nhóm có rất nhiều thành viên với rất nhiều thể loại khác nhau nên việc tập luyện chung, hay duy trì sinh hoạt chung là rất khó. Nhưng nói chung, các thành viên có 1 sợi dây vô hình để gắn kết với nhau( cứ coi sợi dây vô hình đó là “đam mê” đi). Và bên cạnh đó, nhóm cũng có những luật lệ nhất định để củng cố việc sinh hoạt chung.

Nhưng rõ ràng tại Việt Nam vài năm trở lại đây, hip hop không còn là một bộ môn “thời thượng” mà là K-pop cơ. Tại sao các bạn vẫn trung thành với thể loại đã qua thời hoàng kim?

Đâu, với chúng mình Hiphop vẫn luôn là thời “hoàng kim” đấy chứ. Thực ra Hiphop hay K-pop cover đều là nghệ thuật nhảy múa, đều liên quan đến âm nhạc và chuyển động, đó là điều mà nhóm yêu thích. Và nếu các bạn để ý thì ngay cả K-pop bây giờ nhiều bài biểu diễn vũ đạo cũng sử dụng các động tác của hiphop mà. “Thời hoàng kim” hay không là do chúng ta tự cảm nhận thôi.

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một nhóm nhảy là sự đón nhận của công chúng. Ở thời điểm hiện tại. SINE cảm thấy tình cảm của công chúng dành cho mình ra sao? Có bị lép vế so với các nhóm đối thủ?

Một phần thành công của S.I.N.E có sự đóng góp rất lớn từ các bạn fan trung thành nói riêng và công chúng yêu Hiphop, yêu nghệ thuật nhảy múa nói chung. S.I.N.E luôn lắng nghe các ý kiến từ công chúng, những lời khen, ý kiến đóng góp.Và ngay cả từ các đối thủ , đó là luôn là niềm động lực để S.I.N.E học tập và vươn lên.

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 9

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 10

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 11

Một yếu tố khác đó là chuyện tiền bạc. Số tiền mà nhóm kiếm được đủ trả lương cho các thành viên hàng tháng?

Hiện giờ nhóm vẫn đang cố gắng để lo kinh tế cho từng thành viên. Nhưng đó là 1 điều rất khó khăn không chỉ nhóm S.I.N.E mà còn nhiều nhóm tại Việt Nam, vì Hiphop ở Việt Nam vẫn chưa được coi trọng. Cho dù S.I.N.E có đạt được nhiều thành tích hơn nữa nó cũng giống như lấy ngắn nuôi dài vì nhóm luôn đại diện Việt Nam đi thi đấu, và mỗi lần thi đấu thì kinh phí cho chuyến đi chính là “chú lợn đất” mà cả nhóm cùng góp công, góp sức Việc đó đồng nghĩa với việc nhiều thành viên trong nhóm phải làm nhiều công việc khác để nuôi đam mê của mình. Rất ít thành viên có thể sống 100% với nghề.

Người ta quan niệm những bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là nhảy thì chỉ dành cho những người trẻ, trong khi những thành viên cứ lớn dần lên theo năm tháng. Nhóm cảm thấy sẽ theo đuổi được đam mê này, và duy trì được thương hiệu SINE tới khi nào?

Tới khi mà Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung không còn những người trẻ có ước mơ thì chắc lúc đó S.I.N.E mới hết đam mê, mới hết các thế hệ nối tiếp.

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 12

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 13

Gặp S.I.N.E - nhóm nhảy Việt giành giải 3 BOTY Thế giới 14

Cảm ơn S.I.N.E về những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Ảnh: NVCC