Gặp lại Hồ Ngọc Hân - thủ khoa đại học khối B năm 2009

Ái Nhi ; Ảnh: NVCC, Theo 00:00 02/05/2011

Và cậu bạn này cũng là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 đấy, bạn còn nhớ không nào? <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Hẳn các bạn vẫn còn nhớ cậu học sinh Quốc học Huế cùng lúc đội vòng nguyệt quế Olympia cùng lúc giành được danh hiệu thủ khoa Đại học khối B của Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2009? Đó chính là Hồ Ngọc Hân đấy. Cùng lắng nghe chia sẻ của Hân về kinh nghiệm học tập và bí quyết thi cử nhé! Hiện tại Hân đang học tập ở Úc. Cùng gặp lại cậu bạn này nhé:



Hi Hân! Khá lâu rồi mới lại trò chuyện cùng bạn. Cuộc sống của một du học sinh sau một năm xa nhà như thế nào?

Cuộc sống của mình nói chung là ổn. Mình hòa nhập khá nhanh với môi trường mới. Việc học trong thời gian vừa rồi cũng khá tốt. Thời gian qua mình có thêm nhiều bạn mới nữa.

Còn nhớ cách đây 2 năm, sau khi đội vương miện Olympia Hân còn “đúp” luôn danh hiệu thủ khoa Đại học. Hân có thể chia sẻ cách học của mình không? 

Kinh nghiệm học của mình là bám sát kiến thức trong sách giáo khoa, sách bài tập, nắm chắc lý thuyết, hệ thống hóa kiến thức và siêng năng rèn luyện bằng các bài tập trong sách giáo khoa cũng như các loại sách tham khảo khác.

Hân hệ thống kiến thức như thế nào để hiểu và nhớ lâu?

Mình hệ thống kiến thức dựa trên các đề mục trong sách giáo khoa. Thường thì mình học theo bảng hoặc sơ đồ, kết hợp so sánh giữa các mảng kiến thức tương đồng. Việc học theo bảng và sơ đồ sẽ giúp mình nhớ lâu hơn và hệ thống kiến thức tốt hơn, nhất là việc so sánh cũng rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn.




Tâm l‎ý của Hân ở trong phòng thi Đại học như thế nào? Và làm sao để vượt qua các áp lực thi cử?

Tâm lý của mình khi đi thi đại học khá thoải mái vì mình đã học khá kĩ và trước đó làm các đề thi thử đại học thì đều đạt kết quả tốt cả, với lại mình thi chủ yếu để thử sức mình nên chắc chắn tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn các thí sinh khác. Chỉ cần nắm chắc kiến thức thì mình nghĩ áp lực thi cử sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Thêm một chút tự tin nữa là bạn nắm chắc phần thắng rồi đó .

Còn cách làm bài thi thì sao? Hân chọn làm những câu nào trước và có phương pháp làm bài đặc biệt không?

Mình đọc lướt qua toàn bộ đề thi một lượt, rồi chọn câu nào dễ để làm trước, khoanh tròn các câu khó hoặc những câu chưa chắc chắn lại, sau đó quay trở lại kiểm tra sau. Sau khi hoàn thành các câu dễ, ít nhất bạn cũng thoải mái hơn. Sau đó dành thời gian cho câu khó nhiều hơn. Kể cả khi không chắc chắn với kết quả của câu khó thì đã có các câu dễ ăn điểm rồi.

Hân có lời khuyên gì dành cho các sĩ tử năm nay?

Lời khuyên của mình là “nắm chắc lý thuyết, siêng năng rèn luyện”. Khi hiểu hết lý thuyết thì việc làm bài tập cũng “dễ thở” hơn. Làm bài tập thường xuyên cũng giúp bạn củng cố lại lý thuyết nữa đấy! Chúc các sĩ tử năm nay “cá chép hóa rồng” .


Hân ngồi học tại khuôn viên trường.