Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013

Saga, Theo Pháp luật xã hội 15:00 23/12/2013

Xinh đẹp, thông minh và đầy cá tính là những gì người khác cảm nhận được khi tiếp xúc với Hồng Vi. Vượt qua rất nhiều gương mặt nổi bật khác, cô đã xuất sắc đăng quang danh hiệu Hoa khôi Duyên Dáng Ngoại Thương.

Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với cô bạn đáng yêu này nhé!
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 1
 

Họ tên: Ngọ Hồng Vi

Ngày sinh: 05-11-1993
Cung: Thần Nông/Bọ Cạp/Thiên Yết
Tính cách: Chân thành, nhạy cảm, thẳng thắn, nghịch
Sở thích: Nhảy, thể thao, du lịch, học ngoại ngữ, đọc ngôn tình, shopping
Ước mơ: Làm tình nguyện và từ thiện, có một gia đình hạnh phúc trong tương lai.
 
Các thành tích nổi bật đã đạt được: Giải nhất Ams’ Got Talent 2009, Giải khuyến khích nhịp cầu Hàn ngữ 2010, Giải nhì thành phố Tiếng Trung 2011, Giải nhì Văn nghệ và Cổ vũ Ngày Hội Tiếng Hàn 2012, Giải do BGK bình chọn Chung kết FC Kpop Festival 2013, Top 100 Đại sức Ostar Việt Nam, giải Ấn tượng Ngày Hội Tiếng Hàn 2013, Miss Artdeco, Miss FTU 2013.
 
Chào Hồng Vi, vừa đăng quang Hoa khôi Ngoại Thương, cảm nhận của Hồng Vi như thế nào?
 
Đây là lần đầu tiên mình tham dự và giành giải cao nhất trong một cuộc thi liên quan đến sắc đẹp như thế này, thực sự rất bất ngờ, vui và hồi hộp nữa. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy lâng lâng và đang dần dần làm quen với cương vị mới này, hihi.
 
Trong đêm chung kết, màn trình diễn nhảy hiện đại của Vi đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ phía khán giả. Mình cũng được biết Vi đã dành 4 năm qua để theo đuổi bộ môn này. Vi có thể chia sẻ đôi chút với chúng mình về niềm đam mê này của bạn được không?
 
Như mình đã từng chia sẻ, mình tìm đến với nhảy ban đầu vì thích sự cá tính và chất ngầu của các ca sĩ và dancer trên sân khấu, tập thử thì thấy mình cũng có chút năng khiếu. Vì thời gian phải phân chia giữa việc học tập và các hoạt động ngoại khóa khác nên tập nhảy chỉ dừng lại ở sở thích khi mình có thời giản rảnh rỗi. Sau này, khi tham gia CLB Khám phá Hàn Quốc (KDC FTU) – ban Hallyu, mình mới có cơ hội và dành nhiều thời gian hơn để tập nhảy, rèn luỵện kỹ năng và trải nghiệm cảm giác tuyệt vời mỗi khi thể hiện mình qua từng bước nhảy trên sân khấu.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 2
 
Trong phần thi ứng xử, Vi đã trả lời câu hỏi về “quyền lực mềm” của nữ giới, vậy trong cuộc sống Vi đã sử dụng quyền lực mềm này của mình như thế nào?
 
Thực ra mình cũng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện và tận dụng “quyền lực mềm” nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy nó rất có lợi trong các cuộc phỏng vấn thi tuyển, phỏng vấn xin việc, đặc biệt là những sinh viên năng động ưa thử thách. Khi người ta còn chưa biết bạn là người thế nào thì ấn tượng ban đầu để giữ lại thiện cảm trong họ về bạn là vẻ đẹp khuôn mặt thông qua ảnh. Có thể cũng nhờ sở hữu một chút “quyền lực mềm” mà mình đã thành công trong việc ứng tuyển CLB, phỏng vấn thi tuyển thực tập sinh quốc tế và cụ thể nhất là có mặt trong top 31, sau đó là top 10 của cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương 2013.
 
Là một Hoa khôi vừa xinh xắn vừa học giỏi, Vi bật mí cho chúng mình một vài bí quyết học tập của bạn với nhé?
 
Mình không dám nhận là vừa xinh xắn vừa học giỏi đâu. Mình rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa và tích cực với hoạt động của CLB nên cũng chưa thực sự dành được nhiều thời gian cho việc học. Tuy nhiên, mình nghĩ làm sao để cân bằng được việc học, hoạt động và nghỉ ngơi là rất quan trọng. Vì mục tiêu mỗi người đề ra là khác nhau nên đôi khi kết quả không cần quá xuất sắc, không bỏ bê và đạt yêu cầu của mình là được.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 3
 
Mình còn được biết Vi là một thành viên rất nhiệt tình trong các câu lạc bộ của trường và đặc biệt mê văn hóa Hàn Quốc. Vi có thể chia sẻ đôi chút về các hoạt động ngoại khóa mà bạn đang tham gia được không?
 
Hiện mình đang là trưởng ban Hallyu của CLB Khám phá Hàn Quốc - KDC (Korea Discovery Club) và thành viên ban Tổ chức CLB Tiếng Trung - CC (Chinese Club) của trường. Rất may mắn là suốt 3 năm đại học dù nhiều khi bận rộn với học hành thi cử nhưng vẫn có thể gắn bó với hoạt động của cả 2 CLB đến tận bây giờ. Tính chất công việc của mình ở 2 CLB rất khác nhau, một bên là chuyên môn về nhảy, một bên là tổ chức sự kiện nên mình khá hài lòng và đang tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động tốt cả 2 bên.
 
Xinh đẹp và cá tính, chắc hẳn có rất nhiều cậu bạn theo đuổi, vậy đã có cậu bạn nào chinh phục được trái tim Vi chưa nhỉ?
 
Có ai theo đuổi hay không thì người ta phải nói ra mình mới biết được, chứ ngồi linh cảm và suy đoán thì toàn sai thôi. Tạm thời thì mình chưa nhận lời tỏ tình nào, vẫn single và háo hức đón Giáng Sinh độc thân lần thứ 20.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 4
 
Hỏi vui Vi một chút, Vi có bao giờ đi chơi chỉ với 100k chưa?
 
Hỏi vui nhưng trả lời thật, có chứ! Mình là sinh viên mà, hơn nữa lại chưa đi làm thêm gì nên trong ví chỉ có 100k là bình thường. Chưa kể đến việc đi chơi đôi khi để xả stress là chính, đi xe ngắm phố phường, shopping ngắm quần áo là thấy thoải mái hơn nhiều rồi, ăn uống cũng bình dân vừa phải nên 100k là đủ, thậm chí thừa.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 5
 
Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc các bạn trẻ đi Sapa ngắm tuyết rơi trong khi bao nhiêu người dân miền núi phải chịu đói khổ do thiên nhiên khắc nghiệt, Vi suy nghĩ về điều này thế nào?
 
Bản thân mình thấy 2 vấn đề này không liên quan đến nhau, không thể mang ra so sánh hay ví von gì được. Các bạn có điều kiện về kinh tế và thời gian, có sở thích ngắm tuyết ở một nơi đẹp như Sapa thì chẳng có gì là xấu, đi đâu làm gì là quyền của bạn. Còn người dân miền núi đói khổ là do thiên tai khắc nghiệt, do điều kiện cuộc sống khó khăn. Các bạn trẻ có dừng đi chơi Sapa thì chưa chắc thiên tai đã ngừng và người dân miền núi đã bớt khổ; nhưng biết đâu chính quyền địa phương có thể hỗ trợ những người đân nghèo một phần nào đó từ lợi ích kinh tế thu được nhờ các tour du lịch Sapa thì sao? Mình nghĩ nếu có thể giúp đỡ những người dân nghèo dù bằng kinh tế hay tinh thần thì không có gì đáng lên án chê trách cả.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 6
 
Không biết Noel năm nay của một Hoa Khôi có khác gì so với trước đây không nhỉ? 
 
Năm ngoái mình đã cùng các bạn trong CLB triển khai kế hoạch làm và bán kẹo Giáng Sinh may mắn, năm nay có thể chúng mình cũng sẽ tiếp tục ý tưởng tuyệt vời này. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp và ngọt ngào như những viên kẹo ấy, và Giáng Sinh này sẽ lại là 1 kỷ niệm đáng nhớ nữa với mình. Tất nhiên nó cũng đã đặc biệt hơn nhiều sau khi mình tham gia Duyên Dáng Ngoại Thương 2013 rồi.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 7
 
Cuối cùng, Vi có thể bật mí một chút về những dự định tương lai của bạn được chứ?
 
Dự định trong tương lai xa thì nhiều lắm, gần thì trước mắt mình sẽ cố gắng tốt nghiệp Đại học với kết quả khá trở lên, là thành viên tích cực của 2 CLB cho đến khi dừng họat động. Mình rất muốn tìm 1 công việc làm thêm liên quan đến ngôn ngữ như phiên dịch hay biên dịch. Hy vọng là mình có thể kiếm được một chuyến thực tập dài ở nước ngoài để tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm trước khi có công việc ổn định.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 8
 
Mình thích học ngoại ngữ lắm, ngoài tiếng Trung mà đã gắn bó bao năm qua thì bây giờ mình vẫn đang củng cố thêm tiếng Anh bởi đó là ngôn ngữ quốc tế mà. Cá nhân mình hiện tại đang tham gia một khóa học tiếng Anh trên website OnEdu (http://www.onedu.vn/landing/Landingpage-Eng.asp). Theo cảm nhận của riêng mình thì đây là một chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến khá thú vị của Onedu. Mình đánh giá cao việc mời các chuyên gia có tiếng là thầy Jesse Watt (Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh (TESL/TEFL) Đại học Birmingham, UK và thầy Matthew Clement (Thạc sĩ Đại học Bath Spa, UK, hiện đang là Trưởng bộ môn/Giảng viên tiếng Anh tại Đại học Hanyang, Seljong, Hàn Quốc) trong chương trình. Hơn nữa là học trực tuyến nên mình có thể chủ động học bất cứ lúc nào mình thích nên cũng khá an tâm.
 
Mình cũng hy vọng với vốn ngoại ngữ tốt, mình có thể kiếm được một chuyến thực tập dài ở nước ngoài để tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm trước có công việc ổn định... Mong là sớm có thể thực hiện được những mong muốn kể trên.
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 9
 
Gặp gỡ Ngọ Hồng Vi – Tân Hoa khôi cá tính của trường Ngoại thương 2013 10
 
Cảm ơn Vi về những chia sẻ thú vị vừa rồi nhé! Chúc Vi sẽ luôn xinh đẹp và có thật nhiều niềm vui mới trong năm tới nhé!
 
Nhiếp Ảnh: Lee HyuK Jun
Địa điểm: Paris Baguette Trung Hoà Nhân Chính
 
Hãy đăng ký học để nhận ngay voucher xem phim tại Lotte Cinema tại đây nhé!
Thời gian áp dụng: Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 15/01/2014.