Đột nhập trường quay, xem MC Namhee "mắt hí" dẫn chương trình

Nami, Ảnh: Nami, Theo 00:01 21/06/2010

NamHee hiện là một MC truyền hình khá nổi tiếng với giới trẻ Sài Gòn. Cùng đột nhập trường quay của NamHee để xem một ngày làm việc của một MC thì như thế nào nhé. <img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

Profile:


Họ và tên: Trần Hoài Nam


Nickname: Namhee (vì đôi mắt hí biết cười của mình )


Ngày sinh: 24/2/1988


Đã có thời gian làm MC với YanTV tròn 1 năm. Từng sinh hoạt MC tại nhà văn Hóa Thanh Niên trước đó.


Hiện đang làm MC cho chương trình Yan me, M.countdow, các chương trình Zoom của YanTV...


Namhee là một MC truyền hình đang rất nổi tiếng ở Sài Thành của kênh truyền hình YanTV. Hình ảnh vui vẻ, hoạt bát và gần gũi với mọi người, đặc biệt là việc hết lòng trong công việc MC của mình khiến Namhee rất gây ấn tượng. Nhân ngày Nhà báo (21/06), các bạn hãy cùng xem những hình ảnh trong lúc làm việc của chàng MC “mắt hí” này nhá.



Lúc này Namhee đang quay hình cho một chương trình của YanTV.
Namhee tâm sự: "Để có được một chương trình trên truyền hình cho các bạn xem thật sự
 là cả một vấn đề rất lớn đấy. Rất nhiều khâu, công đoạn phức tạp.
Có khi chỉ là một chương trình 15 phút trên TV khi quay lại là cả buổi trời."


Nếu đọc sai kịch bản thì phải thâu đi thâu lại như thế này đây.


Còn đối với những lúc trò chuyện với các vị khách mời thì phải chuẩn bị
 thật chu đáo để ứng biến với những câu trả lời "khó đỡ" nữa.
Bởi chính Namhee cũng thú nhận: "Có nhiều lúc Nam cũng hay mắc lỗi sai trong lúc ghi hình như sai lời thoại hoặc ứng biến không kịp với những câu trả lời "khó đỡ" của các vị khách mời, cứ "đơ đơ" ra hoăc chỉ biết cười thôi.
Điều đó cực kì nguy hiểm, vì sẽ làm cho chương trình của mình nhạt nhẽo lắm đấy".

Và đây là một buổi làm việc khác của Namhee. Cũng là MC nhưng mà là tại một buổi giao lưu, chụp ảnh của ca sĩ Chí Thiện.


Trước khi xuất phát là phải xem thật kỹ kịch bản đã nhé. Đã "được duyệt"
 thì lúc đấy mới yên tâm làm việc.


Đến địa điểm rồi là bắt đầu cầm "mic" khởi động chương trình ngay.








Tranh thủ lúc giải lao là phải tập lại cái đoạn kịch bản chưa thuộc nữa đấy. Hix hix




Tranh thủ giải lao Namhee ngồi uống nước và "lại bàn bạc công việc" với Chí Thiện nữa.


Tranh thủ trò chuyện với Namhee cảm nghĩ về công việc của mình, cậu bạn của chúng ta tỏ ra hào hứng ngay lập tức dù đang rất mệt mỏi và căng thẳng khi làm việc. "Công việc này Nam làm cũng chỉ được vài năm gần đây, nhưng nguồn cảm hứng nó cứ trào trào ra mỗi khi đang quay hình hay đang dẫn ở bất kỳ chương trình nào đấy. Nói về công việc trong ngành báo chí- truyền thông, thì đôi lúc với Nam cũng cảm thấy áp lực rất nhiều. Nhưng đã say mê rồi thì áp lực sẽ trở thành thử thách để giúp Nam có thể thành công hơn. Đấy cũng là điểm hấp dẫn trong công việc làm người dẫn chương trình truyền hình mà Nam đang theo đuổi đấy."


Nhưng sau một khoảng thời gian làm việc, tùy vào khả năng của mọi người mà nó sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề "cực kỳ nan giải".


Namhee cũng chia sẻ thêm những kĩ năng rất cần thiết của nghề MC truyền hình: "phải phát âm chuẩn, khả năng ứng xử cao và cái đầu phải nhạy bén để nhiều lúc có khoảng trống bất chợt trong chương trình, mình kịp thời ứng phó. Ví dụ phải nghĩ ra những câu không hề có trong kịch bản để "luyên thuyên" (thường gọi là đánh trống lảng, nhanh đổi đề tài) để buổi quay vẫn tiếp tục mà không ảnh hưởng đến cả đoàn (cười). Đồng thời, cũng cần cực kì hạn chế lỗi nói sai, vì chỉ cần mình nói sai chỉ một chữ là phải quay đi quay lại cả đoạn và tất cả đoàn, các khâu đều bị "khựng" lại."