Điều cần làm khi tình yêu đã "nhạt"

Thanh Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 14/07/2013

Canh nhạt thêm muối, màu nhạt quá thì pha thêm, đêm nhạt thì mở một bản nhạc hoặc gọi điện cho bạn bè đến “tám”… Vậy nếu tình yêu đã “nhạt” thì phải làm gì đây?

Tìm hiểu nguyên nhân

Tình yêu của hai người bỗng nhiên "nhạt" có thể là do một trong hai người quá vô tâm khiến người yêu cảm thấy cô đơn, tủi thân đến nỗi mất dần tình cảm, họ sẽ dễ nghĩ đến chia tay vì khi yêu ai mà chẳng muốn được yêu thương và quan tâm. Do bạn hoặc người ấy hay ghen, ích kỉ, bảo thủ nên khiến người yêu thấy ngột ngạt. Hoặc là vì… tình yêu của bạn đã quá lâu không được “hâm nóng” bằng ngọn lửa yêu thương. Dù “lý do to hơn mục đích” rằng đó là vì chỉ muốn người yêu là của bạn và vì bạn yêu người ấy quá nhiều… nhưng chốt lại bạn chỉ làm người đối phương thấy mệt mỏi hơn với tình yêu đang dần nguội lạnh mà thôi. 

Không đơn giản như việc nêm nếm món canh nhạt bằng những gia vị quen thuộc, “gia vị” của tình yêu rất trừu tượng và bạn chỉ tìm kiếm được nếu có sự thành tâm mong muốn có lại tình yêu như lúc ban đầu. Những “gia vị” ấy chính là: Sự quan tâm, sự chia sẻ, lời xin lỗi... 

Quan tâm khi cần thiết

Bởi quan tâm là điều đầu tiên góp phần vào việc hình thành tình yêu của hai người, có quan tâm mới biết hai người có thuộc về nhau hay không. Rất nhiều người khi đã có người yêu rồi thì lại quên mất hay đánh rơi sự quan tâm người mình yêu, dần dần sự vô tâm sẽ thay thế vị trí của quan tâm. Dù là đã có được người mình yêu thì cũng phải luôn quan tâm đến người ấy. 

Nhưng đừng biến quan tâm thành can thiệp tới những chuyện riêng tư của người mình yêu, chẳng hạn như kiểm soát điện thoại hay giờ giấc đi chơi cùng bạn bè của người yêu, hoặc bắt người yêu mình làm theo những gì bạn cho-đó-là-đúng. Bởi những gì bạn nghĩ tốt cho người yêu chưa hẳn đã đúng. Hãy quan tâm khi cần thiết thôi bạn nhé.

Điều cần làm khi tình yêu đã "nhạt" 1

Chia sẻ những điều đơn giản

Sự chia sẻ ở đây được hiểu đơn giản theo nghĩa của những hành động như: những lời nói, những cái ôm và những nụ hôn nóng bỏng… Tình yêu “nhạt” bởi vì quá lâu rồi bạn không chịu “đầu tư” những hành động đơn giản, có ích như vậy. Hãy nói cho người ấy nghe về những việc bạn đang gặp phải, không quên hỏi người ấy có đang gặp những chuyện vui hay không vui gì không. Hãy ôm người ấy thật lâu sau mỗi buổi hẹn hò vội vã, hãy hôn người ấy bằng cái hôn ngọt ngào nhất, nụ hôn mà đã lâu bạn không thực hiện.

Nói lời xin lỗi

Đừng bao giờ nghĩ khi yêu rồi thì có mọi quyền hành với người yêu, không bao giờ nói lời xin lỗi dù sai, nghĩ như vậy có nghĩa là bạn đang chuyên quyền sở hữu người yêu chứ không phải là yêu họ một cách chân thành. Hãy nói lời xin lỗi, bởi dù yêu thì ai cũng có cái tôi của mình, người ta sẽ giảm bớt hoặc bỏ qua cái tôi để chấp nhận thay đổi sự cứng nhắc nếu được nghe lời xin lỗi. Nếu tình yêu của bạn “nhạt” do có sự bảo thủ thì hãy học cách nói lời xin lỗi nhé.

Tạm kết

Gia vị của tình yêu có rất nhiều, điều quan trọng là bạn có biết cách chọn lựa và thêm vào khi cần thiết hay không. Đối với tình yêu đã “nhạt” thì những gia vị trên là những điều đơn giản nhất bạn cần ưu tiên thực hiện. Bạn biết đấy, đôi khi những điều kì diệu thường đến từ những việc làm bình dị. Hãy nêm gia vị tình yêu bạn đang cần và đang thiếu nếu bạn muốn có một tình yêu đẹp như ban đầu.