Diệp Bảo Ngọc: “Kết hôn để thoát cám dỗ showbiz”

Ku Vince ; Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 28/06/2012

Không nghĩ rằng kết hôn ở tuổi 19 là sớm, với Diệp Bảo Ngọc, đó còn là cách để cô nàng tránh được những cạm bẫy, cám dỗ phức tạp của showbiz.

Chào Bảo Ngọc, bạn có cảm xúc như thế nào khi năm nay là năm đầu tiên bạn đón Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)?

Ngày Gia đình Việt Nam những năm trước Ngọc hay cùng các anh chị em trong nhà phụ ba mẹ chuẩn bị bữa tối. Mỗi dịp quây quần như thế Ngọc vui lắm vì cảm nhận được tình cảm và sự gắn bó của mọi người. 

Còn năm nay hơi đặc biệt chút xíu vì mình đã bước sang tuổi trưởng thành và còn sắp sửa có một gia đình nhỏ nữa chứ. Hì hì, bên cạnh việc cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò là một người con trong gia đình thì năm nay mình còn phải học hỏi để chuẩn bị trở thành một người vợ đảm đang nữa.

Nhiều người cho rằng, 19 là một độ tuổi chưa sâu sắc để làm vợ, làm mẹ. Ngọc có nghĩ mình đã chuẩn bị kết hôn quá sớm hay không?

Kết hôn sớm là tốt đó chứ, ít ra là trong thời điểm showbiz Việt đang có quá nhiều scandal rắc rối như hiện nay. Việc công khai chuyện tình cảm chưa gây ra điều gì bất ổn cho cuộc sống hay công việc của Ngọc mà còn giúp Ngọc tránh xa những ồn ào, cám dỗ của làng giải trí.

Hơn nữa, Ngọc đã cảm thấy vững vàng và tự tin hơn khi mình có thêm một chỗ dựa ngoài gia đình để cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ là do mình biết nắm bắt và hoàn thiện mà, có thể bây giờ Ngọc vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mọi người ai rồi cũng sẽ trưởng thành theo thời gian. 

Nếu cho thang điểm làm người vợ là điểm 10, Diệp Bảo Ngọc tự đánh giá mình được bao nhiêu điểm? 

Ngọc nghĩ mình chỉ được khoảng... 5 điểm thôi (cười lớn). Nhưng thêm 2 điểm qua những bài học của cuộc sống và 2 điểm nữa từ những gì mẹ đã chỉ bảo cho Ngọc. Còn điểm cộng cuối cùng thì phải hỏi "anh xã" tương lai của Ngọc rồi. Không biết Ngọc có xứng đáng được điểm 10 trong lòng anh ấy chưa nhỉ (cười).





Đối với một người phụ nữ thì khi kết hôn họ luôn muốn người chồng giống tính cách của ba, bản thân có thể đảm đang việc nhà cửa như mẹ. Vậy ba mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hôn nhân của bạn?

Nhờ có ba mẹ mà Ngọc mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Chính vì thế, đối với Ngọc, hai tiếng "Gia đình" là những gì gần gũi và đáng quý lắm. Mẹ luôn là tấm gương để Ngọc có thể học hỏi không những trong công việc mà còn cả trong việc chăm sóc gia đình nữa. 

Mỗi khi hai đứa có những xích mích hay hiểu lầm nho nhỏ, chính ba mẹ là người đã hàn gắn, giúp hai đứa hiểu ra được chỗ sai của mình rồi từ đó thắt chặt tình cảm hơn. 

Ngày Gia đình năm nay thì Bảo Ngọc sẽ làm gì?

Ngọc sẽ tranh thủ thời gian hoàn thành sớm việc ở phim trường để trở về nhà và chuẩn bị cho gia đình của mình một bữa ăn thật ấm cúng. Cuộc sống càng tất bật đôi khi khiến mọi người trong một lúc nào đó quên mất đi nơi mình luôn thuộc về. Nhưng Ngọc tin chắc rằng tình cảm thân quen và bình dị của gia đình luôn là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà không gì thay thế được.

Cảm ơn Bảo Ngọc về cuộc trò chuyện này! Chúc Ngọc ngày càng hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!