Để đối phó với những anh chàng thích khoe khoang

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 31/05/2013

Những anh chàng thích khoe khoang thường nói quá nhiều về mình, danh sách “đồ sở hữu” dài dằng dặc nhưng chưa hẳn là của hắn,… Nếu chẳng may bạn có quen một anh chàng như thế, thì hãy tìm cách đối phó thật thông minh nhé!

1. Cố tình đòi kiểm chứng

Một biểu hiện không hề nhỏ chút nào của một vài anh chàng khoe khoang xấu tính là bệnh “nổ”, “chém gió”. Chàng sẽ tự hào và kể mãi với bạn về những thứ… chàng không hề có, những thứ rơi từ trên trời xuống và chàng vơ hết vào mình.

Thế nên, mưu mẹo cao nhất để đối phó với những anh chàng này là cố tình đòi kiểm chứng và mục sở thị những gì chàng nói. Chàng sẽ nhanh chóng bị bẽ mặt và kiêng nể bạn vì những thứ đó có tồn tại thật đâu. Chuyện này nếu diễn ra trước mặt nhiều người sẽ càng có hiệu quả cao. Một vài lần như vậy, chàng sẽ tự biết hãm lại “ngòi thuốc nổ” của mình.

Để đối phó với những anh chàng thích khoe khoang 1

2. Cứ để chàng “độc thoại”

Một tuyệt chiêu nữa là đừng bao giờ hưởng ứng những gì chàng nói. Vì những anh chàng thích khoe khoang này chẳng bao giờ lấy được thiện cảm của người đối diện, thế nên, bạn cũng chẳng cần khách sáo để cứ lắng nghe rất “nhiệt tình” về những thứ chàng đang khoe.

Hãy phớt lờ và đừng tỏ ra hào hứng với những câu chuyện đó. Vì chỉ một tín hiệu nhỏ thôi cho thấy đối phương đang thích thú với những gì mình nói, thì chàng lại thoải mái “thả phanh” danh sách khoe khoang của mình.

Tuy nhiên, hãy tế nhị và đừng tỏ thái độ bất lịch sự hay khiếm nhã với họ. Vì nguyên tắc cơ bản nhất trong giao tiếp, vẫn là tôn trọng đối phương.

Để đối phó với những anh chàng thích khoe khoang 2

3. Lái câu chuyện theo hướng khác

Chẳng ai muốn tiếp chuyện một người suốt ngày chỉ nói về mình với thái độ không hề khiêm tốn và không quan tâm đến người khác đang nghĩ gì, đúng không? Vậy nên, nếu bất đắc dĩ gặp phải những anh chàng này, hãy khéo léo chuyển chủ đề sang hướng khác và tránh xa những thứ chàng đang khoe ra.

Nếu chàng vẫn “mặt dày” huyên thuyên về những gì chàng có, thì chẳng còn lý do để tiếp tục nữa, đúng không? “Im lặng là vàng” có lẽ là slogan hợp lý nhất lúc này.

Một anh chàng thích khoe khoang cần có một người tiếp chuyện “cao tay” để xử lý họ. Bạn không những cần khéo léo và tinh tế, mà đôi khi sự cương quyết cũng là một điều cần thiết để đối phó với những anh chàng này.