Đạo diễn Lê Hoàng nói về cá tính người trẻ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 08/12/2012

Cuộc sống là một chuyến đi. Các bạn trẻ mang theo nhiều thứ làm hành lý: quần áo, xe cộ, kiến thức, tiền bạc, kẹo cao su, kem chống nắng… Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn chưa đầy đủ nếu không kèm theo cá tính.

Đạo diễn Lê Hoàng nói về cá tính người trẻ 1
 
Cá tính rõ ràng không phải thẻ tính dụng, cứ rút ra là thanh tóan được bữa cơm. Cá tính cũng không phải gậy gộc, cứ vung lên là lũ trộm cướp chạy xa. Cá tính cũng đâu phải thuốc giảm đau, cứ uống vào là ta thôi nhăn nhó. Cá tính là tất cả những thứ ấy, cộng lại rồi nhân lên.

Nhân lên bao nhiêu lần? Tùy! Có bạn cả trăm lần sau một chuyến đi. Có bạn chỉ vài lần sau một lúc bỏ cuộc. Nhưng có bạn cả ngàn lần khi đến đích. Tóm lại, cá tính trong mỗi chúng ta có thể là cá voi lẫn cá lòng tong.

Chắc chắn có thể tự tạo nên cá tính. Nhiều bạn hiểu điều đó nên đã để tóc xanh, tóc đỏ, tóc da cam, thậm chí tóc màu da bò. Trang phục có thể tạo nên cá tính. Tin chắc điều này nhiều bạn ăn vận như con công, như con beo và cả như con châu chấu. Túi xách cũng làm nên cá tính, chả vậy mà nhiều thiếu nữ mang túi xách to hơn bao bố quanh hông hoặc dài như cái bơm quanh cổ! Sau đó là giầy dép, điện thọai, trang sức… Bất cứ đồ vật nào hy vọng tạo ra cá tính giới teen đều tận dụng. Ngay cả răng, nếu cần khảm lên đó, các bạn cũng chả ngại ngần để khi cười, cá tính lóe sáng lên.
 
Thế nhưng cá tính là gì? Nó to hay nhỏ, nó tròn hay méo, nó vàng hay nâu, nó thoang thoảng như sương mù hay ầm ầm như giông bão? Chả có cách nào định nghĩa, chả có họa sĩ nào vẽ nên. Vào thăm các sở thú trên thế giới, nhìn thấy con cọp, con nai hay con chim chích chòe chứ chả ai thìn thấy con cá tính. Vào thăm các siêu thị trên trái đất thấy bán xe hơi, xoong chảo, máy may, gà quay, bánh bao, gấu bông… chứ không hề bán cá tính. Như thế, cá tính không nhìn thấy được, không mua được và chắc chắn cũng chả vay mượn được.

Thuở còn nhỏ, ngày hai buổi đến trường, có thể mượn bạn vài ngàn mua xí muội chứ chưa ai nói “cậu đưa mình một trăm gờ gam cá tính, ngày mai mình sẽ trả liền”. Bởi cá tính tuy rất cần thiết nhưng phải do chính mình tạo ra.
 
Những người có cá tính, hoặc tuyệt hơn, người nhiều cá tính sẽ trở nên mạnh mẽ bội phần. Nó giúp ta tự tin một cách hãnh diện, quyết tâm một cách phi thường, dũng cảm một cách chói lọi và khát khao một cách đầy hăng say. Trong một đám đông, người mang cá tính sẽ nổi bậc như cá vàng trong bể cá trê.

Không có một sách giáo khoa, một trường đại học nào dạy môn cá tính. Muốn có nó, các bạn không cần phải đóng học phí. Các bạn chỉ cần rèn luyện. Cách rèn luyện tốt nhất là hãy lên đường. Mọi khó khăn, gian khổ hoặc vui buồn trên con đường vạn dặm sẽ làm cho cá tính nẩy sinh.
 
Đạo diễn Lê Hoàng nói về cá tính người trẻ 2
 
Đạo diễn Lê Hoàng nói về cá tính người trẻ 3

Vậy cần bao nhiêu cá tính là đủ? Tôi mang câu đó hỏi ca sĩ Miu Lê. Cô bé trả lời cần một, cần hai, cần mười hai hoặc cần một trăm hai chục. Miu nói có mang bao nhiêu cá tính cũng không sợ nặng và có phải đi xa bao nhiêu để tìm cá tính cũng không sợ mệt. Miu không sợ mình tham lam, chỉ sợ mình không cùng cá tính đến đích trong cuộc kiếm tìm.