Dành cho teen mê ảnh: Một triển lãm ảnh cực hay tại Hà Nội!

Duy Anh, Theo 11:35 21/08/2010

Một triển lãm ảnh của... 300 nhiếp ảnh Hà Nội đã được tổ chức từ hôm qua tại Hà Nội. Teen nào quan tâm đến ảnh thì chắc chắn sẽ rất thích đấy!

Nhóm ảnh Hanoi Corner là một nhóm ảnh của các nhiếp ảnh gia trẻ bán chuyên yêu Hà Nội được thành lập ngày 22/8/2008. Với số lượng thành viên gần 500 người, Hanoi Corner thường xuyên tổ chức các hoạt động, các chuyên đề thảo luận về nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như con người, phong cảnh, văn hóa Hà Nội. 

Năm 2009, sự kiện kỷ niệm 01 năm ngày thành lập Hanoi Corner đã được đánh dấu bằng một cuộc triển lãm ảnh các thành viên tại Viện ngôn ngữ và văn hóa Goeth, hơn 300 bức ảnh của các thành viên của Hanoi Corner đã được trưng bày ảnh tại triển lãm.

Tại cuộc triển lãm, toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá ảnh đã được sử dụng vào mục đích từ thiện cho trẻ em nghèo tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em nghèo Bình An.

Năm 2010, tiếp theo sự thành công của sự kiện năm 2009, nhóm đã xuất bản 500 cuốn sách ảnh với Nhan đề “Up and Down” và tổ chức lễ kỷ niệm tại Trung tâm VietArt.

Điều cuốn hút nhất với nhiếp ảnh là qua việc chụp ảnh, mỗi người có thể thể hiện được cái tôi, sự khác biệt và duy nhất của mình. Chính sự khác biệt đó tạo nên cái nhìn, suy nghĩ, bản sắc của mỗi người. Giữa các thành viên Hanoi Corner có rất nhiều sự khác biệt, khác biệt về thể loại, khác biệt về phong cách nhưng tất cả lại có điểm chung. Đó là yêu thích chụp ảnh, yêu Hà Nội và muốn chia sẻ tình yêu đó với mọi người. Và đây cũng chính là ý nghĩa tên gọi Up and Down.


Anh Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm đang giới thiệu cho khách tham quan về chiếc máy ảnh cổ.


Khu trưng bày sách ảnh Up and down.




Các thành viên của nhóm đều là các nhiếp ảnh gia trẻ nghiệp dư, bán chuyên.


Mới và cũ.


Các tác giả tham gia trưng bày ảnh trong triển lãm lần này.




Sách ảnh với hơn trăm trang in màu tập hợp những bức ảnh đẹp của thành viên Hanoi Corner.





 Triển lãm được tổ chức tại phòng triển lãm VietArt số 42 Yết Kiêu sẽ kết thúc vào ngày 21.8.2010.