Dàn nhạc giao hưởng của 9x Việt – mới lạ và cực phá cách

Nắng; Ảnh: Duy Anh, Theo 00:10 30/10/2010

Rhapsody Philharmonic - một dàn nhạc rất trẻ, rất mới và phá cách. Dàn nhạc của toàn SV học viện Âm nhạc quốc gia, với tuổi đời chỉ từ 17 - 22. Bạn có biết dàn nhạc giao hưởng Việt nào trẻ hơn thế không?

Xin chào Rhapsody Philharmonic. Ấn tượng đầu tiên về các bạn chính là ở cái tên của dàn nhạc, các bạn có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa tên gọi của mình không?

Bọn mình là những sinh viên của Học viện Âm nhạc, vì thế chắc chắn cái tên mà bọn mình lựa chọn cũng đậm chất âm nhạc rồi. “Phiharmonic” có nghĩa là dàn nhạc, còn “rhapsody” là thuật ngữ âm nhạc chỉ một thể loại nhạc cổ điển, gần giống với nhạc nhẹ. Ngoài ra “philharmonic” còn có một nghĩa khác, đó là “người say mê âm nhạc”. Tất cả các thành viên của dàn nhạc đều đến với Rhapsody Philharmonic bằng niềm đam mê âm nhạc của mình.

 Clip giới thiệu về nhóm.

Bản thân Rhapsody Philharmonic cũng mới được thành lập ngày 21/9/2010 thôi. Khởi nguồn của nó là ý tưởng của anh Nguyễn Hùng Cường (chơi trống trong dàn nhạc) khi đi Úc về, muốn tạo một sân chơi cho học sinh trong trường - những con người yêu âm nhạc, say mê với âm nhạc. Anh Cường và anh Lưu Quang Minh (chủ tịch Hội sinh viên) cùng thành lập nên Rhapsody Philharmonic, và ý tưởng này được các bạn sinh viên hưởng ứng nhiệt liệt, vì mọi người đều muốn có một không gian để giao lưu, luyện tập, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Dưới hình thức một Câu lạc bộ âm nhạc, bọn mình cũng đã biểu diễn ra mắt nhà trường và ý kiến phản hồi khá tích cực. Đối với bọn mình, bước khởi đầu như vậy là suôn sẻ.

Các bạn có thể giới thiệu đôi nét về các thành viên của dàn nhạc không? Theo các bạn điều gì là điểm nổi bật nhất của Rhapsody Philharmonic?

Rhapsody Philharmonic hiện đang có khoảng 50 thành viên, tất cả mọi người đều là thành viên của Dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc trẻ Việt Nam. Rất nhiều bạn còn là thành viên của dàn nhạc Đông Nam Á, Châu Á, là những gương mặt trẻ đại diện nền âm nhạc Việt Nam tham dự các cuộc thi lớn trong khu vực và trên thế giới. Một số bạn cũng có nhiều thành tích và giải thưởng âm nhạc lớn: bạn Phạm Khánh Toàn (sinh năm 1988, oboist) là thành viên dàn nhạc Canton China và đạt giải Ba hoà tấu Concour 2010, bạn Đào Hồng Nhung (sinh năm 1992, violist) từng được giải Nhì cuộc thi Concour Việt Nam 2010, bạn Nguyễn Thiện Minh (sinh năm 1993, violist) đạt giải Nhất Concour mùa thu 2007 và giải Nhất cuộc thi International Music Competition tại Indonesia…

Có lẽ mọi người cũng đã nhận thấy điểm đặc biệt của Rhapsody Philharmonic: đó là các thành viên đều còn rất trẻ. Bọn mình đều là sinh viên chính quy, được học nhạc một cách bài bản, từng ăn ngủ cùng nhữngbản nhạc của Beethoven, Mozart… Nhưng đồng thời bọn mình cũng là những bạn trẻ 18 - 20 tuổi, cũng cháy hết mình cùng Eminem, Linkin Park, Lady Gaga và nhiều ca sĩ đương thời khác. Và Rhapsody Philharmonic chính là nơi bọn mình có thể sống trong niềm đam mê của mình, có thể để cảm xúc bùng nổ, để sáng tạo và thử nghiệm những cái mới.

Một dàn nhạc giao hưởng với những gương mặt trẻ măng, có cả những cô cậu bạn 9x.

Khi mới bắt đầu tập với nhau, nhóm có gặp khó khăn hoặc trở ngại gì không? Một dàn nhạc nhiều thành viên như vậy, có lúc nào các bạn bất đồng ý kiến?

Về chất lượng chuyên môn thì tất cả các thành viên trong dàn nhạc đều là những sinh viên xuất sắc, là thành viên của các dàn nhạc giao hưởng rất lớn, từng được cử đi đào tạo ở nhiều nước nên ý thức tập luyện rất tốt và tác phong rất chuyên nghiệp. Số lượng thành viên lớn chỉ có thể khiến cho việc ổn định đầu buổi tập hơi lâu, ví dụ như ổn định chỗ ngồi, lên dây đàn… nhưngkhi đã bắt đầu tập thì mọi người rất trật tự và có ý thức. Có thể nói sự đam mê âm nhạc cũng được phản ánh qua sự ý thức đó của các bạn, những buổi tập của Rhapsody Philharmonic đều thể hiện rõ sự nghiêm túc và cẩn thận, tỉ mỉ của các thành viên.

Nhà trường cũng ủng hộ và giúp đỡ bọn mình rất nhiều trong việc tập luyện. Phòng tập và các trang thiết bị cần thiết đều được nhà trường hỗ trợ, được tạo điều kiện như vậy nên bọn mình tập luyện cũng dễ dàng hơn. Khó khăn lớn nhất chỉ là giờ giấc tập luyện, vì lịch học và biểu diễn của mọi người chồng chéo nhau, bọn mình chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên phòng tập. Nhưng bọn mình luôn cố gắng tập với nhau nhiều nhất có thể, nhiều khi nhịn cả ăn trưa vì tập hăng say quá. Khó khăn thứ hai là về bài vở, bọn mình thường mất rất nhiều thời gian để chọn bài, nghe và phối lại bài cho đến khi ưng ý.

Hơn một tháng tập luyện cùng nhau, các thành viên trong Rhapsody Philharmonic cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đúng không?

Chắc chắn rồi. Bọn mình đến với Rhapsody Philharmonic vì sự say mê và yêu âm nhạc, những lúc stress hay mệt mỏi mà lên phòng tập cùng mọi người là lại vui lên ngay. Nhiều lúc đang tập mà cảm thấy không khí bị chùng xuống, mọi người sẽ tìm cách để khuấy động ngay, ví dụ như chuyển sang biểu diễn bài “Poker face” một cách rất ngẫu hứng chẳng hạn.

Các thành viên cũng trạc tuổi nhau nên nói chuyện hợp, không chỉ trao đổi về âm nhạc mà còn rất nhiều các lĩnh vực khác ngoài cuộc sống, dần dần thân nhau lúc nào không biết. Bây giờ mọi người đã rất gắn bó với nhau rồi, như một gia đình vậy. Tất cả các thành viên của Rhapsody Philharmonic đều xác định nghiêm túc con đường của mình là theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp, vì thế bọn mình cũng muốn mở rộng Rhapsody Philharmonic và phát triển lâu dài sau này thành một câu lạc bộ âm nhạc cho các sinh viên đã, đang và sẽ theo học tại trường.

Vậy những kế hoạch sắp tới của Rhapsody Philharmonic là gì?

Ngay tối thứ 7 tuần này (30/10), bọn mình sẽ tham gia biểu diễn trong đêm hội Halloween có tên Malice in Underland, tổ chức tại Gò Đống Đa. Sau đó bọn mình sẽ tham gia biểu diễn trong L.I.V.E Concert tại Nhà Hát Lớn, chương trình có quy mô và đầu tư rất lớn, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12. Mọi người đang tập rất chăm chỉ, hi vọng Rhapsody Philharmonic sẽ được mọi người đón nhận nồng nhiệt.

Xin cám ơn Rhapsody Philharmonic vì những chia sẻ của các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và vững bước trên con đường đã chọn. Nếu muốn làm quen và update thông tin của dàn nhạc, các bạn hãy ghé qua facebook của nhóm nhé!