Cùng VietJet bay là thích ngay đến Singapore

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/04/2014

Thời trang hè 2014 đang tràn ngập Đại lộ Orchard - một trong những trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất Singapore. Không gì có thể ngăn cản bước chân của những tín đồ mê du lịch, shopping lên đường.

Đi Singapore bây giờ dễ như Sài Gòn ra chơi Hà Nội, vé máy bay, đặt phòng đều check-in qua Internet, 60 phút là xong từ A đến Z cho cả nhóm người. Có lẽ vì thế mà lượng du khách đến với đảo quốc sư tử ngày càng tăng.
 
Đảo quốc sư tử xinh đẹp đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến thăm
 
Từng có 3 năm du học ở đảo quốc sư tử và 2 năm làm việc trong một chi nhánh tại TP.HCM của công ty mua bán doanh nghiệp (M&A) có trụ sở chính tại Singapore nên Phương Vi rành rẽ đất nước xinh đẹp này như lòng bàn tay, ăn gì, ở đâu, mua gì, chơi gì… thạo hơn cả người dân bản xứ. Đi cùng cô trong chuyến team building lần này, cả nhóm không ai lo lắng gì.
 
Đặt chân xuống sân bay Changi lúc 12 giờ, Phương Vi bảo có xe bus miễn phí từ sân bay về trung tâm Singapore nhưng không có khoang để hành lý cho khách nên cả hội chọn đi AirPort Shuttle (xe bus sân bay) cho nhanh. Đi xe bus sân bay rẻ hơn taxi (9 đô Sing/ người lớn) nhưng đắt hơn dịch vụ xe bus công cộng (2 đô Sing/ người). Chiếc xe bus sạch sẽ, êm ru với bác tài người Ấn vui tính lao nhanh trên đường cao tốc. Quãng 5 giờ chiều là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để đi bộ trên các con phố sầm uất của thành phố này nhưng đầu giờ chiều lựa chọn thông minh là các con đường dẫn tới… ION Orchard. Khu mua sắm 8 tầng rộng thênh thang, thơm nức và sặc sỡ sắc màu thời trang xuân hè của Ermenegildo Zegna, Louis Vuitton và Dior. 
 
Màn đêm buông xuống, bao tử réo gọi nên đến khu Clarke Quay là lựa chọn tối ưu. Nói Singapore vui chính là nơi này, khu vực giải trí về đêm hàng đầu với vô số nhà hàng, quán bar, cà phê và các khu vực trình diễn công cộng. Văn hoá ẩm thực của Singapore là sự pha trộn hài hoà giữa các nền văn hoá Âu, Á, Trung Hoa, Thái, Mã, Ấn. Nhưng đã tới Singapore thì không thể không thưởng thức món cháo ếch ngon tuyệt vời, chưa kể các món đặc sản như hải sản, cua Vua và bún xào. 
 
Người Sài Gòn rất thích không khí về đêm của Singapore, đó là cảm giác của tự do khi nhấm nháp champagne hảo hạng ở bar. Hoặc lắc lư trong Zouk cũng là cảm giác không tệ bởi club này lớn nhất Singapore với những DJ danh tiếng và là Nightspot thú vị bậc nhất thế giới. Các cô gái trẻ thì sang chợ đêm Bugis viallage ăn trái cây, hoặc đi chợ đêm Tanglin Mall mua đĩa than, đồ dân gian và ghé Chinatown…
 
Đêm Singapore lung linh ánh đèn
 
Tàu điện ở Singapore đem lại cảm giác tuyệt vời, lại thuận tiện và rất tiết kiệm so với đi taxi. Tuy nhiên, rời quán bar lúc 11 giờ đêm, Vi vẫy taxi vì đi tàu điện đã không còn thích hợp và có thể nguy hiểm cho dù an ninh ở nơi này đặc biệt tốt. Giá khách sạn ở Singapore thuộc hạng đắt đỏ nhất nhì thế giới. Người Việt thường ở hệ thống khách sạn 81 (giống như hệ thống khách sạn Công đoàn ở Việt Nam) nhưng giới trẻ đi du lịch thì thường lựa chọn các ký túc xá (hostel). Cả nhóm chọn Matchbox Concept Hostel một ký túc xá từng được chọn là hostel thú vị nhất thế giới để ngủ đêm. Với 40 đô Sing một đêm, nhóm tiết kiệm được kha khá tiền để dành cho ăn uống và mua sắm.
 
Với những người như Phương Vi thì “du lịch Sing chỉ là chuyện nhỏ”. Cô nàng có cả cuốn cẩm nang với hàng trăm bí kíp đi chơi Singapore “ngon, bổ, rẻ”. Đặc biệt, cô nàng có cách “săn vé máy bay” giá rẻ, như chuyến đi này cả nhóm mua vé máy bay với giá chỉ bằng một nửa vé của hãng khác. “VietJet đã mở đường bay tới Singapore. Chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành ngày 23/5 tới. Nhân sự kiện này, VietJet tung ra 40.000 vé khuyến mại với giá chỉ từ 2 USD (40.000 VND), áp dụng cho các chặng bay TP.HCM – Singapore, TP.HCM – Bangkok, Hà Nội – Bangkok. Vé mở bán từ ngày 31/3 đến 13/4/2014 vào lúc 20h – 24h hàng ngày trên website www.vietjetair.com, bằng điện thoại tại www.m.vietjetair.com và trên facebook www.facebook.com/vietjetairvietnam, mục “Đặt vé”. Thời gian bay từ 23/5 đến 31/10/2014 (trừ ngày lễ, tết). Mùa hè năm nay sẽ rộn ràng hơn bao giờ hết…”, Phương Vi chia sẻ thêm.
 
Không chỉ liên tiếp tung khuyến mại khủng, khai trương đường bay mới, VietJet còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ với đội ngũ tiếp viên trẻ trung, thân thiện, cùng 9 món ăn nóng ngon miệng, “shop” quà lưu niệm xinh xắn ngay trên tàu bay, và những chương trình “hoạt náo” đem lại niềm vui cho hành khách trên mỗi chuyến bay. Hãng này đang trở thành hãng hàng không được nhiều người yêu thích nhất. Hãng đã đem lại cơ hội bay cho đông đảo người dân, không chỉ bay trong nước, mà đến tận Thái Lan, và nay là Singapore. Sắp tới, VietJet sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay trong nước và đến các vùng kinh tế trọng điểm của Châu Á – Thái Bình Dương mang đến cho người dân và du khách thêm nhiều sự lựa chọn về chặng bay và thời gian bay.
 
VietJet mở đường bay tới Singapore