"Công chúa Lọ Lem" Ngọc Hân chia sẻ bí mật

VTC News, Theo 14:04 02/06/2010

Ngọc Hân đang theo học năm thứ tư, khoa Thiết kế thời trang, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thẳng thắn, tự tin, nhưng rất chân thành - Ngọc Hân không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình về chuyện người mẫu, chuyện đời tư.

Người mẫu Ngọc Hân

- Xem hình Ngọc Hân trên báo nhiều, giờ gặp ngoài đời, thấy ngạc nhiên về sự giản dị quá đỗi của Ngọc Hân đó?

- Chia sẻ vui với chị, thời gian mới bước chân vào nghề, các anh chị trong nghề thường ví Hân là công chúa lọ lem đó (cười). Mỗi khi đến chụp hình, Hân thường mặc bộ đồng phục hoặc quần áo khá giản dị, không trang điểm. Còn sau khi được make up và diện trang phục đẹp đứng trước ống kính, mọi người đều nói Hân hóa thân thành một người hoàn toàn khác. Từ đó đến giờ Hân vẫn vậy. Cho nên có khi đi đường, không ít người cứ thắc mắc sao nhìn mình quen quá, giống Ngọc Hân hay chụp hình cho báo. Lúc ấy, mình cũng bảo "Ừ, giống thôi mà" bởi đơn giản ở ngoài đời trông Hân "đời thường" quá, không trau chuốt như đa phần các bạn người mẫu khác.

- Được biết năm 13 tuổi, Ngọc Hân đã tham gia CLB người mẫu báo Hoa Học trò, sau đó sở hữu kha khá giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp. Sự nổi tiếng đến quá sớm tạo áp lực gì cho Ngọc Hân?

- Thực ra cũng có một chút áp lực vì đôi khi bị xét nét quá mức nhưng Hân không lấy đó mà nản chí. Sau khi giành giải nhất cuộc thi HHT Icon và giải Người mẫu ảnh tại lễ trao giải Người mẫu Việt Nam 2006, mọi người chú ý đến mình nhiều hơn. Ngày đó Hân đỗ vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, thừa 4 điểm rưỡi. Đến nay, Hân vẫn được lớp tin tưởng giao cho trọng trách Ủy viên BCH Chi Đoàn kiêm lớp phó. Cuộc sống không bị xáo trộn nhiều, vẫn là Hân, vẫn quán xá vỉa hè, trà đá cổng trường, vẫn vô tư ngồi tán chuyện với bạn bè…
 
Một Ngọc Hân giản dị, vui vẻ.

- Nhiều người cho rằng nghề người mẫu bạc và có tuổi thọ ngắn, vậy có bao giờ bạn lo sợ đến một lúc nào đó mình hết duyên nợ và phải nhường sàn catwalk cho thế hệ mới?

- Hân đã ý thức được việc đó rồi. Bây giờ có quá nhiều lứa đàn em mới, họ xinh đẹp hơn, chiều cao nổi trội hơn và phong cách cũng rất hay. Hân đã tính cho mình một con đường thời trang gắn liền với sở thích và đam mê làm người mẫu. Dù gì cũng sắp ra trường rồi nên phải thực tế chứ, không thể mãi mãi tuổi… vô tư được.

- Ngọc Hân có e ngại không khi nhiều ý kiến cho rằng hình tượng của bạn được "lập trình" từ bàn tay của New Talent. Làm sao để bạn tạo dựng một phong cách riêng của mình trong "rừng" siêu mẫu Việt Nam hiện nay?

 
Phong cách khá chuyên nghiệp trong các bộ ảnh. 

- Hân không bận tâm lắm. Hân cho là nên chia đều: 50/50, bởi muốn tạo ra hình tượng cho ai đó là công sức của cả 2 bên. Nếu chỉ đơn phương, bên còn lại không cố gắng hoặc không đủ năng lực thì có lẽ sẽ không thể thành công. Phải có sự nỗ lực, đồng thuận cao từ cả 2 phía.

Hân ghi dấu ấn bằng khả năng biến hóa linh hoạt trong từng bộ sưu tập khác nhau. Mọi người thường nhớ đến Hân bởi nụ cười thân thiện - điều mà có lẽ cũng khá ít ở giới người mẫu bởi đa phần đều là các khuôn mặt lạnh lùng, cá tính. Hân đã từng đạt danh hiệu Miss Smile trong một cuộc thi dành cho Teen. Có lẽ Hân may mắn khi sở hữu một nụ cười đẹp, xuất phát từ tính cách vô tư, hồn nhiên, không toan tính.

- Nghề người mẫu, dưới con mắt không thiện cảm của nhiều người là dễ bị cám dỗ và luôn trong tình trạng "chiến tranh" với các đồng nghiệp để giành các show diễn. Còn đối với Hân?

- Cám dỗ thì Hân không sợ, còn chiến tranh với các đồng nghiệp cũng là một điều khá xa lạ với Hân và mọi người trong công ty. Chị em trong công ty như một gia đình. Mặc dù mỗi người một tính cách, một sở thích nhưng vẫn hòa hợp. Không ai có tâm lý ganh đua, đố kị show diễn bởi đa phần mọi người đều vô tư bước vào nghề, bắt nguồn từ niềm yêu thích chứ không xuất phát từ mục đích khác. Có những đàn chị nay đã không còn ở công ty nữa vẫn thường xuyên tâm sự rằng xa công ty thấy buồn, nhớ chị em khi không còn được thường xuyên đi diễn để rồi tụ tập, chuyện trò.

Chuyện đố kị, tranh giành show diễn thì Hân có biết nhưng có lẽ chỉ xảy ra trong một bộ phận nhỏ người mẫu thôi. Mọi người không nên "đánh đồng" tất cả như thế.

  
 
- Sau nhiều năm hoạt động trong nghề mẫu, hướng phát triển sắp tới của Ngọc Hân là gì?

- Hân muốn hướng tới những công việc ngoài nghề người mẫu. Ngày trước được New Talent bao bọc, Hân rất yên tâm. Giờ sau 5, 7 năm kinh nghiệm - chia tay New Talent nhưng Hân vẫn đứng vững, vẫn có mối quan hệ rất tốt với New Talent, nhưng đồng thời Hân cũng nhận được những lời mời, sự ưu ái khác...

- Ngọc Hân có thể bật mí trong thời gian sắp tới, bạn nhận được những lời mời hấp dẫn nào không?

- Có một vài lời mời từ các kênh truyền hình về việc làm MC, biên tập và stylist. Hiện tại, Hân đang cộng tác cho kênh "Style TV" của VTV, kênh truyền hình K+ ,báo Mỹ Phẩm và Hoa học trò. Cũng có những lời mời thuộc lĩnh vực sân khấu điện ảnh và ca nhạc nhưng Hân vẫn chưa có ý định "lấn sân".

 
 
- Trong khi nhiều người tìm mọi chiêu thức để đánh bóng tên tuổi, thậm chí cặp đại gia để được giúp đỡ thì Ngọc Hân cứ cần mẫn lao động một mình, điều này không khiến bạn cảm thấy tủi thân vì con đường đi của mình dài hơn người khác sao?

- Thực ra con đường đến được với vị trí hiện nay có lẽ tương đối nhanh so với tuổi đời còn khá trẻ của Hân. Hân thấy mình là người quá may mắn. Việc đánh bóng tên tuổi bằng scandal đối với Hân là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Đó là điều Hân chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không thể chấp nhận được. Có thể sau scandal mọi người biết đến mình nhiều hơn, mình nổi tiếng hơn, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, kiếm được nhiều tiền hơn… Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng bằng việc được sống là chính mình.

- Xin cảm ơn Ngọc Hân và chúc bạn ngày càng thành công trên sàn catwalk!