Chữa bệnh cho bản thân khi "nghiện" shopping

Trang Gôm, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 14/06/2013

Là một cô gái sành điệu trong những bộ cánh thì tốt nhưng chúng ta mua sắm quá nhiều với độ tuổi đang phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ thì nên xem xét lại đúng không?

Có lẽ vấn đề nghiện shopping chắc không còn là của riêng ai nữa đúng không? Với ngành thời trang đang phát triển như hiện nay, các xu hướng đẹp, lạ, thường xuyên thay đổi và dường như phủ sóng khắp nơi. Bạn là người luôn mê mẩn các bộ đồ hợp mốt, hợp xu hướng thì bạn mắc bệnh nghiện shopping mua sắm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, là một cô gái sành điệu trong những bộ cánh thì tốt nhưng chúng ta mua sắm quá nhiều với độ tuổi đang phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ thì nên xem xét lại đúng không?

Sở thích thường thấy

Mua sắm là sở thích hầu hết các cô gái từ học sinh, sinh viên cho đến nơi công sở và nó không ngoại lệ với con trai. Vì thế một cô nàng thích mua sắm hay một chàng trai hay đi shopping không có gì là lạ cả. Những bộ cánh mà chúng ta lựa chọn đã thể hiện phần nào được tính cách, cá tính của bản thân nên các bạn có thể lựa chọn nó để thể hiện mình nhưng vấn đề nằm ở chỗ sử dụng tiền bạc vào việc mua sắm như thế nào là hợp lý mà thôi. Vì sở thích của mình mà sử dụng tiền một cách không hợp lý là không nên.

Chữa bệnh cho bản thân khi "nghiện" shopping 1

"Bệnh" khó chữa

Một số bạn nghĩ rằng việc mua sắm quá nhiều có thể bỏ được sau những lần “lỡ” mua quá nhiều nhưng bạn nên biết rằng đây là một căn bệnh khó chữa đấy. Có thể bạn nghĩ lần sau mình sẽ không lỡ như thế nữa nhưng điều đó rất khó thực hiện vì sở thích về thời trang đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn.

Bạn Lan Nhi chia sẻ: “Chỉ vì mê mệt những bộ quần áo ở hội chợ mà cô nàng đã dốc hết số tiền trong ví để mua được bộ đồ đó và sau đó thì cô nàng đã phải lo lắng vì đã tiêu tiền quá tay mà không nghĩ ngợi mặc dù trong đó có cả khoản tiền đóng học phí. Vậy là cô nàng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười”. Câu chuyện như bạn gái trên có lẽ là không của riêng ai đúng không? Những tình huống không đáng có như thế đã xảy ra chỉ vì bạn quá “nghiện” shopping mà thôi.

Lập kế hoạch và tự chữa bệnh cho bản thân

Để các tình huống dở khóc dở cười như thế không xảy ra tại sao chúng ta không nghĩ cách để vẫn giữ được sở thích mua sắm nhưng mua sắm thật sự hợp lý nhỉ? Chúng tớ sẽ mách nhỏ với các bạn cách để có thể chữa bệnh ghiền mua sắm cho bản thân nhé!

Đầu tiên khi bạn đi đến các trung tâm hay các địa điểm mua sắm hãy xác định rõ nhu cầu của bạn là gì? Bạn cần phải mua thứ nào? Để khi bạn lựa chọn một món dù nó hợp phong cách bạn nhưng bạn thật sự không có nhu cầu thì bạn sẽ không mua nó. Điều này sẽ giúp bạn đỡ lãng phí tiền bạc vào những món đồ mà bạn chưa thực sự cần dù bạn cực kì thích nó. Hay trước khi đi bạn hãy nên chỉ mang theo số tiền mà bạn có thể sử dụng để mua sắm và không mang theo quá nhiều tiền.

Chữa bệnh cho bản thân khi "nghiện" shopping 2

Khi bạn thật sự thích một món đồ nào đấy thì có lẽ bạn sẽ không suy nghĩ được nhiều rằng số tiền mà bạn có còn phải dùng vào những việc gì và cần thiết như thế nào! Vì thế hãy thực sự làm chủ chiếc ví của bạn trước khi đi mua sắm nhé! Khi bạn thường xuyên ghé thăm các cửa hàng trong thời gian rảnh rỗi cũng khiến cho sở thích của bạn trở thành bệnh ghiền khi bạn là cô nàng mê mẩn váy áo đấy nhé. Hãy đi dạo hay lựa chọn nơi đến khác vào thời gian rảnh rỗi hơn là ghé qua các cửa hàng nhé vì nếu ghé qua có thể bạn sẽ lại mua sắm khi chưa có nhu cầu nhưng chỉ vì sở thích đấy.

Học cách chi tiêu hợp lý

Ai cũng vậy đều mong rằng mình có điều kiện để khi mua sắm không phải nhìn giá nhưng bạn hãy suy nghĩ rằng ở độ tuổi của mình phần lớn đang phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ. Vì thế khi mua sắm hãy suy xét xem món đồ đó có phù hợp với kinh tế của gia đình mình hay không nhé. Hãy học cách chi tiêu một cách hợp lý với số tiền mà bố mẹ bạn cho bạn để khi thật sự cần thiết mình vẫn có những “khoản tiền riêng” để tiêu dùng.

Chữa bệnh cho bản thân khi "nghiện" shopping 3

Đặc biệt là những cô gái trong tương lai là người phụ nữ của gia đình thì học cách chi tiêu là một việc cực kì cần thiết. Hoặc có thể bạn có một công việc làm thêm, bạn kiếm được tiền từ công sức của bạn thì khi bạn mua những món đồ theo sở thích của mình thì sẽ chẳng ai ngăn cản và điều đó khiến bạn đáng tự hào đấy.
 
Tạm kết

Sở thích mua sắm không hề vấn đề gì khi bạn chi tiêu tiền vào nó thật sự hợp lý đúng không? Vì thế hãy cố gắng chữa bệnh ghiền shopping để chúng ta là một người biết cách chi tiêu nhé các bạn.