Cho tình yêu một cơ hội quay về

Đ.T.H.D, Theo 10:00 12/06/2011

Một khoảng thời gian dài sau khi chia tay, bạn vẫn không ngừng nuối tiếc về tình yêu đã qua. Và nếu cảm thấy vẫn còn có thể, sao không cho tình yêu một cơ hội quay về nhỉ?

Suy nghĩ kĩ về mối quan hệ

 

Bạn liên tục nhớ về những kỉ niệm đã qua? Bạn không vui khi thấy anh ấy có người yêu mới? Bạn buồn bã khi phải ngồi bó gối ở nhà mỗi thứ bảy?

 

Bạn phải chắc chắn rằng mình cần anh ấy, chứ không phải chỉ là cần cái cảm giác được ai đó chiều chuộng quan tâm. Vì đôi khi sau chia tay, chúng ta thường cảm thấy cô đơn trống trải, thế nên nhanh chóng bắt cặp với một người mới, hoặc tìm mọi cách kéo người cũ quay về. Và chừng nào chưa thể có những suy nghĩ chín chắn về tình cảm, thì hãy khoan vội vàng yêu một ai đó nhé!

 

Nguyên nhân chia tay là gì?

 

Thường thì chúng ta có khuynh hướng "phủ hào quang" cho tình cũ, nào là anh ấy tuyệt vời, nào là bạn đã từng rất hạnh phúc... Nhưng hãy thực tế đi. Bạn đã chia tay vì điều gì? Những lỗi lầm nào của cả hai khiến tình yêu tan vỡ? Anh ấy đã lừa dối hay chỉ là do bạn hiểu lầm? Và liệu khi quay lại, hai bạn có đủ bản lĩnh vượt qua những rắc rối đó không? Chỉ khi nào bạn đã nhìn rõ mọi khuyết điểm nhưng vẫn muốn yêu anh ấy lần nữa thì hãy tiếp tục hành trình hàn gắn nhé.

 

Chủ động liên lạc với người ta

 

Sẽ khá thuận lợi nếu hai người sau chia tay vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Nhưng nếu đã lâu rồi cả hai không còn liên lạc? Hãy bắt đầu mọi thứ bằng việc hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của người ta, liệu anh ấy đã quen người mới chưa, công việc học hành của anh ấy có gì mới không… Những câu hỏi thăm dò kiểu này sẽ giúp bạn có chuyện để nói với chàng sau thời gian im thin thít và lặn mất tăm. 

 

Tiếp đến là nhẹ nhàng bước trở lại cuộc sống người ta với những lời nhắn trên facebook hay điện thoại. Đừng quá vội vàng đề cập đến chuyện quay lại, cần đầu tư thời gian kha khá để anh ấy quen với sự có mặt của bạn đã nhé.



 

Gặp mặt trực tiếp

 

Sau khi đã có thể thoải mái chuyện trò, đã đến lúc bắt đầu một cuộc hẹn thực tế. Một quán cà phê quen hay chuyến dã ngoại cùng đám bạn chung là một gợi ý. Bạn có thể gợi mở trước về kế hoạch, và dựa vào thái độ của chàng để hiểu anh ấy có muốn gặp lại bạn không nhé.

 

Đừng tỏ ra quá trông đợi hay đặt nhiều kỳ vọng, bạn chỉ đang đặt cược với tình cảm của mình thôi. Nhớ là tuyệt đối tránh nói về tình yêu và cuộc tan vỡ lúc xưa nhé, đây không phải là lúc… truy cứu trách nhiệm đâu.  

 

Bắt đầu thể hiện sự quan tâm

 

Hãy cho chàng biết rằng bạn vẫn còn tình cảm bằng những quan tâm tinh tế nhẹ nhàng của mình. Một lời nhắc nhở giữ ấm, động viên trước ngày thi, và nhắc đến những kỉ niệm vui của hai người, nếu anh ấy vẫn còn tình cảm, chàng sẽ “bật đèn xanh” cho bạn biết.

 

Bên cạnh đó, hãy thẳng thắn xin lỗi về lỗi lầm của bạn trong quá khứ một cách ngắn gọn. Đừng dài dòng lê thê, nếu muốn nói sâu hơn, anh ấy sẽ mở lời. Và nhớ là, dù thái độ của anh ấy có thế nào, cũng đừng dùng nước mắt để lôi kéo. Anh ấy có thể sẽ bối rối khi thấy bạn khóc, nhưng nước mắt không đủ để đem tình cảm quay về đâu. 

 

Và học cách chấp nhận mọi thứ

 

Cuối cùng là, những bí kíp trên đây không cam kết rằng chàng sẽ trở về bên bạn. Chỉ đơn giản là nếu vẫn còn yêu, bạn có thể thử cho mình một cơ hội. Vì vậy nếu người ta nói rằng không còn muốn quay lại nữa, thì hãy giữ bình tĩnh để chấp nhận sự thật này, cố gắng lôi kéo hay nài nỉ đều là vô ích. Bắt đầu đầu tư cho bản thân, cho cuộc sống của bạn và những mối quan hệ mới thay vì ngồi luyến tiếc quá khứ, sẽ đến lúc bạn nhận ra người ở lại cuối cùng mới thật sự là người dành cho mình.