Ở nước ngoài, roombox được xem là món đồ chơi rất đỗi quen thuộc của trẻ em, đặc biệt là các bé gái. Nhưng ở Việt Nam thì đây gần như là một thứ đồ chơi rất mới lạ và thu hút. Hoàng Hiền và Hoàng Hậu - cặp chị em sinh đôi rất dễ thương với đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng tài ba, óc sáng tạo phong phú đã làm không ít bạn bè của mình “choáng” bởi bộ sưu tập các “ngôi nhà mini” roombox siêu độc đáo cũng như các đồ handmade khác của mình.
Những mô hình roombox dễ thương và cầu kỳ đến từng chi tiết nhỏ nhất của 2 chị em.
Có mặt ở căn phòng nhỏ xinh của 2 chị em, chắc hẳn nhiều người không khỏi thích thú trước cách bài trí khéo léo, độc đáo đậm chất con gái với những đồ vật dễ thương, và dĩ nhiên là không thể thiếu được một góc riêng trưng bày bộ sưu tập đồ handmade.
Nguyễn Hoàng Hiền Nickname: Chip Ngày sinh: 08/04/1992 Trường: ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Sở thích: Làm đồ handmade, đặc biệt là làm roombox và những thứ lặt vặt Nguyễn Hoàng Hậu Nickname: Dale Ngày sinh: 08/04/1992 Trường: Học viện thời trang London Sở thích: Làm đồ handmade, vẽ tranh, dạo phố |
Chắc cũng còn ít bạn biết đến roombox như một thú chơi mô hình, đặc biệt là mô hình nhà. Roombox không chỉ đơn thuần là ta mua một bộ mô hình về và bày lên tủ như những dòng mô hình khác, roombox đòi hỏi tính kiên trì và tỉ mẩn khi chính tự tay ta làm nên một bộ mô hình. Vậy nên chính vì đòi hỏi đó mà có rất ít bạn thực sự đam mê với loại hình handmade này.
Bắt nguồn từ đâu mà các bạn biết đến việc tự tìm tòi làm roombox, cũng như rất nhiều các đồ handmade dễ thương khác?Tình cờ trong một lần lướt Facebook thì Hậu có chia sẻ cho mình link của một shop bán mô hình roombox, và điều đầu tiên khi nhìn thấy những cái ảnh đó là mình chỉ muốn phi ngay ra ngoài đường và mua về một bộ (vì mình biết shop đó rất gần nhà mình), phải nói là khi nhìn thấy dù chỉ là ảnh thôi mình đã bị cuốn hút bởi sự tinh tế và tỉ mỉ của roombox. Lúc đầu mình không nghĩ nó là đồ handmade đâu, mình cứ nghĩ chỉ mua về và bày thôi, nhưng khi biết là đồ handmade mình khá là bất ngờ vì không nghĩ là tự tay mình có thể làm được những cái đồ bé tí như thế mà trông như thật luôn ý. Khi biết như vậy thì mình càng nóng lòng muốn thử sức và kết quả là mình đã bị nghiện roombox từ khi đó.
Từng chi tiết nhỏ li ti như phòng ăn, bàn ăn, phòng tắm, giường ngủ, chiếc ghế... đều được làm ra khéo léo tạo cảm giác giống 1 ngôi nhà thật.
Mình sẽ bật mí cho các bạn các bước làm một ngôi nhà mini handmade 100% nhá. Các dụng cụ không thể thiếu là kéo, keo sữa hoặc keo con voi, bìa mô hình, vải, que kem và các loại hạt… Đầu tiên sẽ là bước tạo khung nhà, bạn có thể sử dụng một cái hộp có sẵn hoặc tạo khung từ bìa mô hình, nhà của mình được làm từ 1 cái hộp giầy đấy. Sau đó mình sẽ phân chia các phòng cũng bằng bìa mô hình luôn. Để phủ cho các căn phòng một lớp áo thì các bạn có thể cắt giấy có in các hoạ tiết tùy theo sở thích của mỗi người và dán lên, hoặc có thể sáng tạo hơn bằng cách tự tay mình vẽ tường cho các căn phòng. Xong rồi mình sẽ tiến hành làm đồ nội thất và trang trí nhà cửa. Cái này thì có lẽ tùy vào trí tưởng tượng và mắt thẩm mỹ của mỗi người mà mỗi căn phòng sẽ có phong cách khác nhau, cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng nguyên liệu của mỗi bạn mà sản phẩm làm ra sẽ độc đáo và khác lạ.
Theo 2 bạn thì yếu tố nào là cần nhất đối với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công thế này?Theo bọn mình thì yếu tố cần nhất để làm những công việc này là sự kiên nhẫn và niềm đam mê, nếu bạn là người cực kỳ kiên nhẫn trong mọi công việc mà không có đam mê thì bọn mình nghĩ sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian để hoàn thành một công việc nào đó mà mình bị ép làm so với công việc mà mình chủ động xông vào làm. Tất nhiên là cũng phải có một tí khéo léo nữa.
Người làm có thể thỏa sức sáng tạo ra một ngôi nhà đúng như "trong mơ" của mình.
Ngoài ra, Hiền và Hậu còn tự làm rất nhiều loại đồ handmade dễ thương khác như vòng, bánh kem từ vải vụn và bông...
Bọn mình cũng đang ấp ủ dự định mở một shop nho nhỏ bán đồ roombox và handmade và thỉnh thoảng sẽ có mở lớp dạy làm roombox cho các bạn có cùng đam mê như bọn mình. Mình muốn có một không gian tràn ngập bởi các mô hình nhà xinh xắn dễ thương trước tiên là cho thỏa cái niềm đam mê của bọn mình đã, sau đó là chia sẻ niềm đam mê đó với mọi người để thú chơi roombox ngày càng được biết đến nhiều hơn.
Được biết, Hoàng Hiền còn có khả năng làm mỹ phẩm handmade nữa. Chia sẻ đôi chút được không?Mỹ phẩm handmade cũng là một mảng mình đang tìm hiểu và có ý định lấn sâu vào. Mình là con gái nên mình rất thích dùng mỹ phẩm, nhất là những dòng mỹ phẩm thiên nhiên. Trước mình không biết là có thể làm mỹ phẩm handmade đâu, nhưng trong một lần biết đến hội chợ handmade, mình đã đi và bị choáng ngợp bởi các gian hàng mỹ phẩm handmade. Từ những hũ nước hoa nhỏ nhắn đến những thỏi son, kem dưỡng…hầu như tất cả đều có thể tự làm được. Từ lúc đó về là mình cứ muốn tự làm mỹ phẩm cho mình thôi nhưng do chưa có điều kiện nên mình mới chỉ dám tìm hiểu trên mạng thôi chứ chưa dám làm. Đó cũng chính là lần mình có ý định kinh doanh đồ handmade, nhưng không phải mỹ phẩm mà lại là vòng tay, mình cũng không hiểu sao mình lại chọn làm vòng tay nữa.
Còn Hậu thì lại có tài vẽ tranh cực siêu, những bức tranh khá trìu tượng trong khi chưa từng học qua trường lớp nào?Ừ vì mình cũng có sở thích vẽ từ nhỏ, đặc biệt là được ưu ái cho cái năng khiếu nên vẽ cũng là chuyện nhỏ thôi. Mình cũng được gia đình động viên thi vào trường mỹ thuật nhưng do trong quá trình học mình thấy khá là nản khi phải vẽ đi vẽ lại và nhất là không được tự do sáng tạo nên mình đã bỏ dở, tuy nhiên thì mình vẫn tiếp tục vẽ theo những gì mình thích. Theo mình thấy thì đi học vẽ khá là gò bó vào một cái khuôn nhất định và quan trọng nhất là mình ít được thể hiện cái suy nghĩ và cảm nhận của mình trong đó mà phải vẽ theo suy nghĩ và cảm nhận của những người đi trước, cái mà không hề phù hợp với giới trẻ bọn mình, vậy nên từ trước cho tới giờ mình cũng chưa có ý nghĩ là sẽ đi học vẽ lại.
Hoàng Hậu còn có năng khiếu vẽ tranh dù chưa chính thức học qua trường lớp nào.
Cũng có nhiều chứ nhưng hầu như nếu mới gặp bọn mình thì dễ bị nhầm lắm. Mọi người hay nhìn vào cách ăn mặc và nét mặt của hai đứa để phân biệt. Ví dụ như Hậu thì hay mặc váy nhưng mà Hiền thì lại hay mặc quần áo bình thường, Hậu hay trang điểm còn Hiền thì chỉ có dịp nào đó mới trang điểm thôi. Mà nhìn nét mặt chắc bạn cũng phân biệt được vì nhìn Hậu bao giờ cũng "ghê gớm" và mặt lạnh hơn Hiền nhiều.
Hai bạn thấy hợp nhau nhất ở điểm nào và khác nhau nhất ở điểm nào?Hợp nhau á? Bọn mình ngồi nghĩ nãy giờ thì hình như là không có điểm nào. Hai đứa khác nhau từ tính cách đến sở thích luôn. Bố mình cứ hay than vãn là sao chị em sinh cách nhau có vài phút mà cứ như hai con người ngoài, mình phải công nhận điều đó. Bọn mình không giống các cặp sinh đôi khác như mọi người hay nghĩ là đánh con này thì con kia khóc đâu mà còn ngược lại ý. Hầu như mọi việc làm của hai đứa đều không liên quan tới nhau. Chắc hợp nhau nhất là lúc cả hai đứa chống lại một ai đó.
Có khi nào 2 chị em giận nhau không?Đấy là chuyện xảy ra như cơm bữa ý, vì không hợp nhau lắm nên xảy ra suốt ý mà. Cơ mà cũng chỉ được một thời gian thôi vì ở cùng một nhà nên như vậy khó chịu lắm.
Cảm ơn Hoàng Hiền và Hoàng Hậu về những chia sẻ thú vị vừa rồi!