"Chất vấn" Quân Rapsoul về chương trình Hiphop Central "rực lửa"

Phương Giang (tổng hợp). Ảnh: NVCC, Theo 09:30 18/11/2009

Kỳ này anh chàng sẽ hóa thân vào vai trò VJ (Video Jocker) hơi bị chuyên nghiệp của YanTV đấy!

Hello Quân Rapsoul, nghe đồn dạo này bạn đang làm VJ cho một chương trình rất hoành tráng của Yan TV?
 
 
Hehe, bạn nghe thông tin ở đâu mà chuẩn thế? Đúng là Quân đang là một VJ trong chương trình mới toanh của Yan TV - Hiphop Central. Bật mí với các bạn là chương trình sẽ có nhiều điều thú vị lắm đấy!
 
Wow, tò mò quá. Quân có thể giới thiệu sơ nét về tivishow Hiphop Central trên Yan TV không?
Đây là một chương trình mới trên YanTV, số đầu tiên vừa được phát sóng vào ngày 21/10/2009 vừa qua và sẽ được phát liên tục cách tuần vào 21h00 thứ Sáu trên YANTV.
 
Có thể gói gọn chương trình vào 3 từ: "Everything about Hiphop". Đây chính là món quà đặc biệt mà YANTV muốn dành tặng cho tất cả những tín đồ của Hip Hop cũng như những ai mới bước chập chững “nghiện” dòng nhạc này.

Nếu như HEY YO là một chương trình giới thiệu các ca khúc, gương mặt âm nhạc HipHop, R&B… thì Hip Hop Central sẽ là một bữa tiệc Hip Hop trọn vẹn với ý tưởng chính “Music Education”- giúp khán giả trẻ có cái nhìn đúng đắn và toàn diện về Hiphop. Các thông tin về lịch sử của dòng nhạc này như: “Sự ra đời của Hip Hop, những chặng đường Hip Hop đã trải qua, một “nền văn hóa Hip Hop” cần những gì, những tên tuổi nào gắn liền với HipHop … Đặc biệt bạn sẽ được khám phá những thông tin thú vị này cùng những gương mặt gắn liền với dòng nhạc Hip Hop như Beatboxer Minh Kiên, Rapper Suboi, Rapper Đinh Tiến Đạt…

Sôi động, cuồng nhiệt cùng những màn Breakdance mạnh mẽ, thưởng thức những đoạn Rap độc đáo từ các Rapper nổi tiếng, tiếp cận sự mới mẻ của Beatbox, tìm hiểu về nghệ thuật Grafity đầy sáng tạo, và theo dõi bí quyết những pha Scratching, Backspin điệu nghệ của các DJ… Tất cả hội tụ trong Hip hop Central.

Với Hip Hop Central, khán giả vừa là người thưởng thức, vừa là người đưa ra những nhận xét chính xác, về sự sáng tạo, đầy kiệt xuất của những chuyển động (Breakdance), nghệ thuật hình tượng (Graffity), phối âm (DJ), và trình diễn (MC) để cảm nhận trọn vẹn đâu là Hip Hop đích thực.
 
Túm lại, chương trình chắc chắn sẽ hấp dẫn tất cả các bạn teen dù đam mê Hiphop cuồng nhiệt hay nếu trước giờ bạn có "ác cảm" với Hiphop cũng sẽ bị nó "hút hồn" cho xem.

Nghe có vẻ hấp dẫn quá, nhưng trước giờ có một số bạn trẻ luôn "ác cảm" với Hiphop, vậy chương trình làm thế nào để xóa đi ấn tượng xấu đó, để nó trở nên gần gũi với khán giả hơn?
 
Điều mà Quân muốn đề cập ở đây chính là văn hóa Hiphop. Trước giờ một số bạn vẫn có cái nhìn "nhíu mày" với Hiphop bởi cứ nghĩ những tín đồ Hiphop là những người ăn mặc hầm hố, lạnh lùng, khó gần...Thật ra sao bạn không thử mở lòng hơn với Hiphop để cảm nhận những điều cực kỳ thú vị, đầy màu sắc qua những hình vẽ Graffiti ấn tượng, hoặc bạn cũng sẽ thấy nó rất thân thiện bởi những ca từ trong Hiphop rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Và đặc biệt nó cực kỳ "bắt mắt" bởi những động tác breakdance chuyên nghiệp, đi ngược lại những định luật Vật lý muôn thưở...Thật ra, nếu bạn để ý sẽ thấy Hiphop gần với bạn hơn là bạn tưởng đấy!

Tham gia chương trình Hiphop Central - một chương trình gắn liền với niềm đam mê của Quân thì chắc chắn bạn "tích góp" được nhiều điều thú vị lắm?
 
Đúng vậy, chương trình đã tạo cơ hội cho Quân gặp gỡ với rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng Hiphop trong và ngoài nước. Bạn biết đấy, được trò chuyện và chia sẻ với những người bạn có cùng niềm đam mê Hiphop thì không còn gì tuyệt vời hơn cả.
 
Ví như những người bạn sinh sống tại nước ngoài, được tiếp cận với dòng Hiphop ngoài nước, rồi bản thân chính những người bạn đó đem niềm đam mê của mình về Việt Nam, sau đó họ có sự sáng tạo và kết hợp giữa Hiphop trong và ngoài nước nên hay có những "đứa con tinh thần" cực kỳ đáng nể. Quân đã học hỏi rất nhiều điều từ những người bạn đó.
 
 
Quân có nhận xét như thế nào về nền Hiphop hiện nay tại Việt Nam?
 
Cách đây khoảng 5 năm, khi Hiphop bắt đầu du nhập vào Việt Nam thì nó trở thành một hiện tượng, đi đâu cũng thấy các ca sĩ đổ xô theo trào lưu này, nhưng thật ra đó chỉ là một sự khởi đầu còn nửa mùa, mang tính chất thử nghiệm là chính. Còn bây giờ, sau một khoảng thời gian dài hoạt động, các thể loại của Hiphop đã bắt đầu có chỗ đứng thực sự cho riêng mình, mặc dù vẫn còn rất là non giống như một đứa trẻ mới sinh ra thôi, nhưng nó đã có những định hướng đúng đắn nhất định và thật sự nó sẽ càng phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai, trở thành một văn hóa trong xã hội, văn hóa Hiphop.
 
Và hiện nay, những người chơi Hiphop cũng có những sự thay đổi. Trước đây, một số bạn quan niệm rằng cứ ăn mặc Hiphop, làm những cử chỉ ra vẻ này nọ thì tức là bạn trở thành một Hiphoper. Thật ra, Hiphop là một "life style", tức là bạn phải sống trong nó, hòa mình vào nó, cụ thể như thể hiện nó bằng âm nhạc (dance, rap, beatbox, DJ....)
 
 
Hix, thấy Quân có vẻ bận rộn như vậy mà vẫn "chạy sô" đều đều, bây giờ còn tham gia cả Hiphop Central nữa...Vậy Quân có khi nào cảm thấy "stress" không?
 
Khẳng định là chưa bao giờ Quân cảm thấy như vậy, thường thì được sống trong âm nhạc và với biềm đam mê của mình thì không ai cảm thấy mệt mỏi. Sau này, nếu không còn tham gia các chương trình với vai trò là một Hiphoper nữa thì Quân cũng sẽ trở thành một "Producer" về âm nhạc, về Hiphop. Hiphop trở thành một phần của Quân, không tách rời ra được đâu.
 
Cám ơn Quân đã bật mí cho chúng tớ biết về một chương trình Hiphop hoành tráng trên YanTV nhé! Bây giờ thì chúng ta cùng ngồi chờ đến ngày thứ 6, lúc 21h00 để bật tivi xem Hiphop Central đi nào.