Chấn động 5 em nhỏ chết ngạt vì tránh rét trong thùng rác

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 17:37 19/11/2012

Các em nhỏ đã thiệt mạng sau khi đốt than sưởi ấm trong thùng rác tại thành phố Quý Châu, Trung Quốc. Trong suốt những ngày qua, cư dân mạng nước này đã dậy sóng vì bi kịch thương tâm này.

5 cậu bé khoảng 10 tuổi đã được phát hiện tử vong trong thùng rác vào sáng thứ 6 tuần trước tại thành phố Bijie, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Sau khi 1 cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành, Ủy ban thành phố Bijie cho biết nguyên nhân tử vong là do các em đã chết ngạt khi đang đốt than sưởi ấm vào tối thứ 5 trước đó. Cảnh sát địa phương đã bác bỏ nghi vấn mưu sát trong vụ việc này.

Chấn động 5 em nhỏ chết ngạt vì tránh rét trong thùng rác 1
Các em đã trú ngụ trong chiếc thùng rác tránh rét.
 
Nhiệt độ trong thành phố tối ngày hôm thứ 5 giảm xuống còn 6 độ C. Những bức ảnh được đăng tải trên mạng Internet cho thấy chiếc thùng rác nơi các em trú ngụ tránh rét cao 1,5m và rộng 1,3m, có nắp đậy kín gió. 

Bi kịch này đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Riêng tối Chủ nhật đã có tới 2,5 triệu lượt người đăng tải tin tức, bình luận về vụ việc này. 1 cư dân mạng nhận xét "Vụ việc khiến tôi liên tưởng tới câu truyện Cô bé bán diên của Andersen. Chẳng phải nó chỉ xảy ra trong những câu chuyện cổ tích?" 

Chấn động 5 em nhỏ chết ngạt vì tránh rét trong thùng rác 2

Một người phụ nữ thu rác cao tuổi cho biết đã phát hiện ra 5 xác chết trong thùng rác khi đang làm nhiệm vụ. Danh tính của 3 trong 5 cậu bé đã được xác định. Tất cả các cậu bé đều là người dân thành phố. Nhiều cư dân gần đó phát biểu trên Beijing News rằng họ đã nhìn thấy những đứa trẻ sống và chơi đùa gần khu vực thùng rác, "Những đứa trẻ này đã sống trong chiếc lều bạt tạm thời trong nhiều ngày."

Ban đầu, mọi người đều nghĩ các em là trẻ vô gia cư, tuy nhiên sau khi điều tra, tìm hiểu danh tính thì cảnh sát mới kết luận các em thực chất là anh em họ và đều có gia đình!

Chấn động 5 em nhỏ chết ngạt vì tránh rét trong thùng rác 3
Chiếc lều bạt nơi các em ở tạm trong mấy ngày mưa rét.