Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt?

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 08/03/2016

Các bạn trẻ ở mỗi nơi có một cách chơi và thể hiện hoàn toàn khác nhau khi đến những sự kiện ngoài trời.

Những hoạt động, sự kiện mang tính giải trí nhưng được tổ chức ngoài trời chỉ mới bắt đầu được phổ biến tại Việt Nam vài năm gần đây. Tuy nhiên đã có không ít sự kiện được rất nhiều bạn trẻ đón nhận, thậm chí còn trở thành một trào lưu tổ chức định kỳ hàng năm. Trong đó, Color Me Run là hoạt động hiếm hoi nằm trong số đấy với tiền thân là tại Sài Gòn và sau đó đã bắt đầu lan rộng đến cả Hà Nội và Đà Nẵng. 

Tuy nhiên khi sự kiện được tổ chức ở từng nơi khác nhau, thì các bạn trẻ ở đó cũng có một kiểu chơi khác nhau. Như các bạn ở Sài Gòn thì đã quá quen thuộc với các kiểu hoạt động như thế này, nhưng còn Đà Nẵng và Hà Nội lại khác, nhất là các hoạt động ngoài trời vẫn còn là một cái gì đó rất mới và hiếm khi các bạn được tham dự. Vì vậy mà ở từng nơi Color Me Run đi qua, lại được các bạn trẻ ở mỗi vùng mang đến những trải nghiệm và cảm giác cực kỳ khác lạ.

Có ai "rần rần" và chơi hết mình như teen Sài Gòn?

"Đã chơi là chơi hết mình" giống như "slogan" mỗi khi giới trẻ Sài Gòn tham dự bất cứ một sự kiện nào. Nhất là những hoạt động ngoài trời, nơi mà các bạn dễ dàng bay nhảy, "quẫy" hết mình với âm nhạc thì chẳng có gì là không thể. Đó cũng chính là lý do vì sao mà rất nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế đều được mang về và chọn Sài Gòn là "trạm dừng" đầu tiên.

Color Me Run (CMR) cũng vậy. Còn nhớ năm đầu tiên khi CMR vừa mới được tổ chức. Dù chẳng biết rõ đó là sự kiện gì, chỉ biết ở đó, mọi người sẽ được chạy, được chơi với những túi bột màu và còn có âm nhạc phục vụ, vậy mà trong cùng một hôm, hàng chục nghìn người đã đến và tạo nên một "biển người" cùng chạy, cùng nhảy cùng vui chơi hết mình ở CMR. 

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 1.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 2.

 "Biệt đội" giới trẻ Sài Gòn tại Color Me Run đông như thế này đây

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 3.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 4.

 Sự cuồng nhiệt, chơi hết mình không đâu bằng các bạn trẻ Sài Gòn

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 5.

Đến những hot teen cũng nôn nóng tham dự những sự kiện ngoài trời như thế này.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 6.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 7.

 Một biển người như thế này là điều cực kỳ tuyệt vời ở các sự kiện ngoài trời được tổ chức tại Sài Gòn.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 8.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 9.

 Nhìn các bạn ấy chơi mà chỉ muốn lao đến nhập hội.

Nói thế hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ giới trẻ Sài Gòn ham vui, chơi gì cũng được, nhưng trái lại đây lại là những con người khó tính nhất. Phải là những nơi thật sự mới lạ, hấp dẫn và có chất riêng thì mới níu kéo được ngần ấy người đến tham gia. Và một khi đã chơi thì tất cả đều phải chơi hết mình, không câu nệ bất cứ điều gì. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà bạn sẽ chẳng thể nào tìm được những bức ảnh CMR nào đẹp hơn, nhìn thấy những con người nào nhiệt tình hơn bằng các bạn trẻ tại Sài Gòn. Nơi của những người thích sôi động và thích nghi rất tốt trong một môi trường vui chơi hoàn toàn mới. 

Giới trẻ Hà Nội lâu rồi mới được nhiệt đến thế!

Muộn hơn một năm so với Sài Gòn thì CMR mới đến được với các bạn trẻ Hà Nội. Nhìn những bức ảnh trước đó, không ít bạn Thủ đô đã phải gào thét lên vì ghen tỵ. Ai cũng bảo rằng, ước chi một lần CMR đến Hà Nội để được chơi, được hòa vào cái không khí lễ hội ấy là như thế nào. 

Và rồi tháng 9 năm ngoái (2015) đúng như mong đợi, gần 7.000 bạn trẻ đã cực kỳ thỏa mãn khi được tận mắt, tận tay, tận chân chạm đến đường chạy nổi tiếng là màu sắc và náo nhiệt nhất của năm. Đây cũng chính là một trong những sự kiện ngoài trời lớn nhất được tổ chức tại Thủ đô nên đã tạo nên một cơn sốt lớn trong cộng đồng giới trẻ Hà Nội.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 10.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 11.

 Những cuộc vui của các bạn trẻ Hà Nội cũng không kém cạnh gì.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 12.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 13.

Thế rồi khi đến trong một trạng thái có hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi ai nấy cũng đã dần bắt nhịp và rồi tận hưởng cho đến phút cuối cùng của sự kiện. Mãi đến lúc ra về, khắp Instagram và Facebook đều ngập tràn những bức ảnh và dòng chia sẻ đầy cảm xúc của các bạn trẻ về CMR. "Lần đầu CMR đến Hà Nội quá sức tuyệt vời", "Không ngờ chạy bộ ngoài trời lại vui đến vậy", "chạy rồi nhảy, tất cả mọi người cùng hòa nhập nên chẳng thấy mệt ở đâu",... Đó không chỉ là một thành công, mà còn là một cột mốc, một cái hit khi các bạn trẻ Hà Nội được thỏa mãn, được bung tỏa hết sức khi biết thế nào là một lễ hội, sự kiện ngoài trời tầm cỡ đích thực.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 14.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 15.

Giới trẻ Đà Nẵng chơi nhưng vẫn ý thức

Nếu ở Hà Nội lần đầu tiên mà đã có gần 7.000 người tham dự thì ở Đà Nẵng cũng không kém cạnh với hơn 5.000 người cùng đổ về Công viên Châu Á. Ở một thành phố nhỏ và gần như những sự kiện ngoài trời vẫn còn là một cái gì đó xa lạ thì đây là một con số không hề nhỏ chút nào. 

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 16.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 17.

 Các bạn trẻ Đà Nẵng hiếm hoi lắm mới được đích thân đến tham dự một sự kiện lớn và vui như vầy.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 18.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 19.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 20.

Tuy nhiên, các bạn trẻ tại Đà Nẵng đúng là cực kỳ dễ thương và đặc biệt khi chơi hết sức, quẫy hết mình thì còn để lại một ấn tượng rất đẹp ngay sau đó khi biết ý thức về vệ sinh sau cuộc vui. 

Những chai nước, khăn giấy, túi bánh kẹo, đồ đạc cá nhân,... nói chung là rác xuất hiện ở khắp nơi. Đấy chính là một hình ảnh không mấy đẹp nhưng rất thường xuyên xảy ra ở các sự kiện chung. Nhưng các bạn trẻ tại Đà Nẵng đã cùng nhau ở lại dọn dẹp, nhặt những túi rác bỏ vào giỏ. Tuy không thể nào xử lý được hết những đống rác khổng lồ kia nhưng đó vẫn là một hình ảnh đẹp, cho thấy các bạn là những con người chơi hết sức nhưng vẫn giữ được ý thức chung.

Cách giới trẻ 3 miền tham dự sự kiện ngoài trời có gì khác biệt? - Ảnh 21.

 Một hình ảnh  vô tình được chụp lại sau sự kiện Color Me Run vào năm ngoái.