Bộ sưu tập độc đáo của "fan cuồng" La Chí Tường

Ái Nhi; Ảnh: NVCC, Theo 00:03 16/11/2011

Chúng mình cùng làm quen với một fan "bự" của ngôi sao La Chí Tường nhé!

Họ tên:  Vương Yến Mỹ

DoB: 10/04/1988

Chị Mỹ hiện đã đi làm và sống tại TP.HCM.





Chị Yến Mỹ hiện đã đi làm rồi nhưng vẫn rất chăm chỉ “update” tin tức của thần tượng La Chí Tường. Chị Yến kể, chị í đến với La Chí Tường là do tình cờ có lần đến tiệm CD đang mở bài hát “Love Expert” của anh. Chị Yến đã bị thu hút bởi giai điệu bài hát và tìm MV để xem. “Ban đầu, mình bị vẻ ngoài điển trai của Show thu hút, rồi bắt đầu tìm kiếm những thứ liên quan đến anh để xem và cuối cùng là thích anh bởi sự hài hước. Nhưng mình thật sự yêu thích anh là khi hiểu rõ con người anh hơn. Anh là một thần tượng thẳng thắn, không che giấu con người thật của mình.” Điều chị Mỹ thích nhất ở La Chí Tường là lòng hiếu thảo của anh í. Đặc biệt, La Chí Tường cực kỳ yêu mến fan, chính điều đó mới làm chị Mỹ cảm kích nhất.









Cũng vì vậy mà chị Mỹ bắt đầu sưu tập những vật dụng gắn liền với thần tượng từ năm 2004. Từ năm 2006, bộ sưu tập của chị í mới bắt đầu nhiều thêm vì chịu khó đầu tư mua từ nước ngoài về.

Hiện nay, bộ sưu tập của chị Mỹ có tất cả 32 CD và DVD của La Chí Tường. Ngoài ra, một cuốn photobook và 3 cuốn sách của anh í đều được chị Mỹ “rinh” về hết. Chưa kể chị í còn có nhiều áo thun, áo khoác và các vật dụng của nhãn hiệu STAGE do anh ấy sáng lập cùng với các đồ vật gắn liền với FC của anh í.

Trong suốt quá trình sưu tập, chị Mỹ đi từ vui, buồn, căng thẳng, hồi hộp, sung sướng khi chờ đợi từng món đồ về tận tay mình. Những lúc như vậy để lại cho chị í rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bởi có rất nhiều món đồ sản xuất với số lượng có hạn, nhiều lần chị Mỹ vì sợ mua không được mà rất căng thẳng. La Chí Tường vào nghề hơn 17 năm nhưng chị Mỹ lại thần tượng anh ấy từ 7 – 8 gần đây. Sau khi thần tượng và mua được đồ thì chị Mỹ mua lại những vật dụng trước đó gắn liền với thần tượng và về sau hễ La Chí Tường có món đồ gì mới là chị í tìm mọi cách mua cho bằng được.









Việc sưu tập cũng không có khó khăn hay cản trở gì lớn đối với chị Mỹ. Vì bạn bè của chị í ở Đài Loan (cũng là fan của La Chí Tường) mua giúp và ủng hộ bộ sưu tập của chị í. Bây giờ chị Mỹ phối hợp với các bạn bên đó để giúp fans Việt Nam dễ dàng mua đồ hơn.

Kỷ niệm đến bây giờ chị ấy nhớ mãi là khi La Chí Tường mở concert "Show On Stage" ở Hồng Kong. Lần đó, một bộ sản phẩm mang chủ đề concert dành riêng cho trạm Hong Kong được bán ra. Lúc đó chị Mỹ rất thích 2 cái áo thun nhưng số lượng bán ra có hạn. Vào lúc đó, forum Quốc tế của anh La Chí Tường thông báo là sẽ mở topic cho mọi người đăng kí mua lúc forum vắng người một chút vì nếu mở topic vào giờ cao điểm thì lượng người truy cập sẽ rất đông và forum sẽ không cầm cự nổi. Hôm đó, gần 12h đêm người ta mới cho đăng kí, may mắn là chị Mỹ cũng mua được, không uổng công mong chờ.





















Chị Mỹ chia sẻ một chút cảm xúc về thần tượng: “Mình muốn nói với các fans Show VN nói chung và cả nhà SHOW VIET’S SOUL (SVS) nói riêng. Show là niềm tự hào và các bạn chính là niềm hạnh phúc của mình. Có thể quen biết và làm người cùng một nhà với mọi người là niềm hạnh phúc của mình. Show từng nói anh sẽ không rời khỏi sân khấu này, trừ khi anh rời khỏi thế gian này. Mình mong rằng SVS chúng ta cũng sẽ bên anh mãi. Có rất nhiều người cho rằng yêu thích thần tượng là việc làm nhảm nhí, ngu xuẩn nhưng có lẽ ko ai hiểu rõ hơn chúng ta, giữa chúng ta ko chỉ là quan hệ thần tượng và người hâm mộ. Giữa fans Show không chỉ là những người cùng yêu thích một thần tượng. Nhờ có anh mà chúng ta có được một tình bạn tốt đẹp, một tình cảm đặc biệt hơn ai hết, cùng cười cùng khóc. Hy vọng sau này dù mọi người còn yêu thích Show hay không thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn, là anh chị em tốt của nhau. Mình thật sự cám ơn mọi người!”