Bị bạn trai chia tay sau khi nâng ngực hỏng

, Theo Trí Thức Trẻ 14:38 14/01/2015

14 ngày sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực, cô Laura Damiani đã phải đối mặt với những hệ quả không mong muốn khi ngực bị hoại tử và bị người yêu bỏ.

Phẫu thuật nâng ngực là 1 trong những phương pháp làm đẹp được ưa chuộng nhất tại Anh, bởi vậy, theo ước tính hàng năm phải có khoảng 11.000 phụ nữ thực hiện nâng ngực tại quốc gia này.  

Bị bạn trai chia tay sau khi nâng ngực hỏng 1
Muốn trở nên quyến rũ, cô Damiani đã quyết định thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Tuy nhiên, những ca phẫu thuật bằng dao kéo không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như mong đợi. Và cô Laura Damiani, 31 tuổi làm quản lý nhà hàng là 1 trong những trường hợp minh chứng điển hình nhất trong thời gian gần đây.

Sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực, cô Damiani đã phải đối mặt với hàng loạt hệ quả không mong muốn như bị hoại tử ngực dẫn tới phải cắt bỏ nhũ hoa. Thậm chí, mối quan hệ yêu đương của cô cũng từ đó mà kết thúc.

"Bác sĩ phẫu thuật đã khiến tôi thực sự hài lòng và yên tâm. Ông ấy cho biết kết quả sẽ thực sự tuyệt vời và tôi không cần phải băn khoăn gì hết. Cứ như vậy, tôi đã đâm đầu vào làm đẹp một cách mù quáng", cô Damiani chia sẻ.

Chia sẻ câu chuyện của mình trên báo chí, cô Damiani muốn cảnh báo mọi người về mặt trái của việc dao kéo.

(Nguồn: Dailymail)