Băng 9X lên mạng "mồi chài" dân đồng tính sập bẫy

Bưu Điện Việt Nam, Theo 14:17 08/12/2010

Sau nhiều ngày lân la trên mạng làm quen, hẹn hò dân đồng tính, băng nhóm 9X vạch sẵn kế hoạch để “con mồi” sập bẫy và ra tay chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân đầu tiên sập bẫy là anh T., SN 1990, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sau nhiều ngày nói chuyện tạo mối quan hệ thân mật, nhóm 9X hẹn anh T. gặp mặt cùng “tâm sự”.

Theo lịch vạch sẵn, nhóm 9X hẹn anh T. đến khu vực siêu thị Marximark trên đường 3/2, P.12, Q.10. Sau đó cả 2 rủ rê nhau vào cửa hàng KFC thuộc khuôn viên siêu thị để ăn uống.

Trong đó, Nguyễn Duy Anh (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đóng vai trò “chim mồi” để “tâm sự”. Tại cửa hàng KFC, Duy Anh đòi anh T. mua bánh để nhâm nhi, trong lúc trò chuyện. Lợi dụng anh T. đi mua đồ, Duy Anh đưa vé gửi xe, chìa khoá… cho 2 đồng bọn chờ sẵn bên ngoài. Lấy được xe, Duy Anh cũng viện cớ với “con mồi” rồi tìm cách tẩu thoát.

Sau đó, anh T. đến cơ quan CSĐT công an Q.10 trình báo vụ việc.


Ngô Hoàng Thiện và Vương Nguyễn Sang tại CQĐT

Trong khi CQĐT đang tiến hành điều tra, xác minh thì đến đầu tháng 10/2010, Duy Anh tiếp tục sử dụng tên giả quen với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) và dụ nạn nhân đến gặp tại siêu thị Big C trên đường Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận. Nạn nhân này cũng dễ dàng mất xe Air Blade khi sập bẫy tình do các đối tượng giăng ra.

Ngày 7/12, CSĐT Công an Q.10 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Ngô Hoàng Thiện SN 1994, ngụ Nguyễn Công Trứ, P.19, Q.Bình Thạnh (là học sinh trường THPT Quốc văn Sài Gòn phân hiệu Q.Bình Thạnh) và Vương Nguyễn Sang để lập hồ sơ xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Duy Anh được CQĐT cho gia đình bảo lãnh để điều tra xử lý sau.