Bạn trẻ Sài Gòn hóa thân thành những "biển báo xanh" kêu gọi bảo vệ môi trường

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 10:10 26/03/2015

Hơn 300 tình nguyện viên thuộc dự án “20 giây cho Giờ Trái đất” đã tỏa khắp các vòng xoay, khu vực giao thông có lưu lượng lớn trên địa bàn TP. HCM để tuyên truyền cho người tham gia giao thông tắt máy xe sau 20 giây.

Chương trình được chia thành 5 cụm, thu hút khoảng 300 sinh viên đại học, cao đẳng tham gia tại một số khu vực có mật độ giao thông cao trên địa bàn TP. HCM như vòng xoay Hàng Xanh, ngã tư Phú Nhuận, ngã sáu Gò Vấp, ngã năm Nguyễn Thái Sơn…


 "Tắt máy 20 giây" là dự án của Thành đoàn TP. HCM phát động từ ngày 15/3, với mục đích giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường và tiết kiệm nhiên liệu. 


 Sinh viên Trần Nguyễn Thanh Tuyền – Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP. HCM, trưởng nhóm chia sẻ: "Một số người tham gia giao thông có ý thức thì rất thích thú và thực hiện đúng khẩu hiệu mà chúng em đưa ra; một số người khác thì không quan tâm nhưng được chúng em thường xuyên nhắc nhở và hô khẩu hiệu lớn nên đều chú ý và làm theo".


 Trước đó, các tình nguyện viên đã tham gia vẽ tranh tuyên truyền, thiết kế và chế tạo thủ công những bảng khẩu hiệu cổ động ý nghĩa, súc tích, ấn tượng bằng màu vẽ và những chất liệu thân thiện với môi trường. Đặc biệt, chương trình năm nay còn có thêm các linh vật “Giờ Trái Đất Xanh” nhằm thu hút nhiều hơn sự chú ý của người dân tham gia giao thông.


 Đây cũng là một những hoạt động tuyên truyền cho đêm sự kiện chính của Giờ Trái Đất Xanh 2015 – tắt điện 1 giờ đồng hồ từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/03/2015 tại một số khu vực trung tâm TP. HCM.


Việc tắt máy lúc dừng đèn đỏ không phải ai cũng nhớ để thực hiện. Khi được các tình nguyện viên nhắc nhở, mọi người tham gia giao thông đều dừng xe mà không ai ấn còi hối thúc, nhờ vậy mà hiệu quả mang lại rất lớn. Trên đường không có tiếng máy xe và khói bụi tạo nên cảm giác rất dễ chịu, bớt căng thẳng cho người tham gia giao thông dưới thời tiết nắng gắt.


 Không chỉ các tình nguyện viên nam mà các bạn nữ cũng tích cực tham gia vì ý thức bảo vệ môi trường chung, làm cho không khí trong lành và thoáng đãng hơn. 


Ngọc Thảo – sinh viên năm nhất, Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM cho biết: "Mình cảm thấy vui khi tham gia một hoạt động ý nghĩa như vậy, một số người đi đường hỏi thăm hoạt động của mình làm vì mục đích gì thì mình cũng chia sẻ và hướng dẫn mọi người chấp hành tốt hơn"