Bản cover ý nghĩa “Nơi bình yên bắt đầu” nói về đại dịch Ebola

, Theo Mask Online 15:59 07/11/2014

Trước tình hình cả thế giới đang lo lắng trước đại dịch Ebola, Huy Joo, anh chàng sinh năm 1990, đã tự sáng tác một ca khúc nói về đại dịch này dựa trên nền nhạc bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu”.

Trong tình cảnh đại dịch Ebola vẫn đang nhức nhối trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Phi, bài hát “Nơi bình yên bắt đầu” được chàng trai trẻ Huy Joo cover lại trên nền nhạc bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu” của nhạc sỹ Tiến Minh đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bài hát nói về những nỗi đau, những lo lắng về đại dịch Ebola đang hoành hành trên khắp thế giới.

Clip "Nơi bình yên bắt đầu".

Bản cover ý nghĩa “Nơi bình yên bắt đầu” nói về đại dịch Ebola 1

Bản cover ý nghĩa “Nơi bình yên bắt đầu” nói về đại dịch Ebola 2

Bên cạnh việc động viên, trấn an tinh thần của người dân, lời bài hát cũng như khuyên nhủ mỗi người nên biết cách phòng tránh an toàn.

Chia sẻ ca khúc trên trang cá nhân của mình, Huy Joo viết: “Huy cũng đã khóc khi thu ca khúc này”.

Huy Joo tên thật là Đặng Quang Huy, sinh năm 1990 tại Hà Nội, hiện đang làm trong lĩnh vực truyền thông marketing tại TP.HCM. Trước đây Huy Joo từng được nhiều cộng đồng mạng biết đến với những clip chế khá ấn tượng như: Hot girl silicon, Lệ đang phai, Showbiz sẽ trả lời...